Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định họp chuyên đề lần thứ 24

Sáng 23/5, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức kỳ họp thứ 24 (kỳ họp chuyên đề) nhằm thảo luận, quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư công, ngân sách và các chương trình mục tiêu quốc gia.
Quang cảnh kỳ họp.
Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp có sự tham dự của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh tầm quan trọng của các nội dung thảo luận, đồng thời đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ để xem xét, thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng tâm.

Tại kỳ họp, đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh đã trình bày nhiều báo cáo, tờ trình quan trọng liên quan đến công tác ngân sách, đầu tư công, quy hoạch đất đai và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tham luận tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính trình bày tham luận tại kỳ họp.

Trong lĩnh vực tài chính và ngân sách, ông Nguyễn Thành Hải, Giám đốc Sở Tài chính đã trình bày các nội dung: Phân bổ, giao dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2025 đối với các khoản chưa phân bổ chi tiết; Phân bổ kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Cao Thanh Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các tờ trình liên quan đến danh mục khu đất thí điểm theo Nghị quyết số 171/2024/QH15, cũng như chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Đại biểu huyện Tây Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Đại biểu huyện Tây Sơn phát biểu tại kỳ họp.

Ông Lê Minh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày tờ trình về điều chỉnh giảm số người làm việc của các đơn vị sự nghiệp công lập, nhằm bố trí nhân sự cho các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Ngoài ra còn có các nội dung đáng chú ý khác được trình bày bao gồm: Danh mục các khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Định; Bố trí vốn ngân sách thực hiện Dự án Xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại Cảng hàng không Phù Cát; Điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Bảo tàng tỉnh Bình Định.

Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thảo luận chung tại hội trường, đánh giá các nội dung được đề xuất và đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng. Các thủ trưởng sở, ngành đã báo cáo, giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tiếp thu chỉnh lý các dự thảo nghị quyết theo kiến nghị của đại biểu.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, kỳ họp chuyên đề lần này có ý nghĩa quan trọng, quyết định nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và định hướng phát triển tỉnh Bình Định trong năm 2025. Những nội dung này bảo đảm cơ sở pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong chỉ đạo, điều hành, giúp triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Các nội dung trình kỳ họp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy trình, thủ tục theo quy định.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến, góp phần thông qua các nghị quyết quan trọng, tạo tiền đề cho sự phát triển của tỉnh Bình Định theo định hướng mới, phù hợp với yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Tại kỳ họp thứ 24 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng, bao gồm các quyết sách liên quan đến ngân sách, đầu tư công, đất đai, sử dụng rừng và tổ chức bộ máy nhân sự.

Sau kỳ họp, các cơ quan liên quan sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các nghị quyết, bảo đảm tiến độ và hiệu quả của từng dự án, chương trình.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo. 

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.