Cả nước dự kiến có khoảng 3.300 đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp

Sáng 28/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Thứ trưởng, Người phát ngôn của Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà, chủ trì họp báo.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại họp báo.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu tại họp báo.

Thành lập khoảng 12 đến 13 đặc khu

Tại buổi họp báo, Vụ trưởng Chính quyền địa phương Phan Trung Tuấn cho biết: hiện tại, Bộ Nội vụ mới nhận được đề án của 20 địa phương, cho nên chưa có thông tin chính xác về số lượng xã, phường mới sau sắp xếp. Tuy nhiên, Bộ cũng đã định hướng các địa phương bảo đảm theo tinh thần của Trung ương đã nêu, tức là giảm khoảng 60-70% tổng số đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, còn nếu xét từng địa phương thì có thể địa bàn này cao hoặc thấp hơn địa phương kia. Như vậy, tổng số xã hình thành mới sau sắp xếp là khoảng 3.300 đơn vị.

Theo ông Phan Trung Tuấn, dự kiến trước ngày 10/5, Bộ Nội vụ trình Chính phủ Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã của cả nước và trước ngày 15/5, Bộ Nội vụ sẽ trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Về việc thực hiện Kết luận số 150, ngày 14/4/2025 của Bộ Chính trị, ông Phan Trung Tuấn cho biết: không chỉ giám đốc sở, tỉnh ủy viên hay thành ủy viên, thậm chí các địa bàn quan trọng có thể bố trí ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh hiện nay làm người đứng đầu cấp ủy của địa phương. Còn lại tất cả nội dung liên quan đến bố trí nhân sự như ai làm bí thư, ai làm chủ tịch, phó chủ tịch, các cơ quan chuyên môn của địa phương tổ chức ra sao thì địa phương sẽ quyết định và chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành.

Trước câu hỏi về việc khi bỏ cấp huyện, thì trong 696 đơn vị hành chính cấp huyện hiện nay có 87 thành phố trực thuộc tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương sẽ không còn. Một số ý kiến cho rằng nên giữ lại tên gọi các thành phố và xem các thành phố này là cấp chính quyền cơ sở (gồm: thành phố, xã, phường, đặc khu).

Ông Phan Trung Tuấn cho biết, đề xuất ban đầu của Bộ Nội vụ vẫn có mô hình thành phố, thị xã và xác định đây là một đơn vị cấp cơ sở, khi đó sẽ không còn xã, phường ở dưới nữa, như vậy vẫn bảo đảm việc tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cấp tỉnh và cấp cơ sở. Cấp cơ sở bao gồm xã, phường, đặc khu, thành phố, thị xã.

Tuy nhiên, Bộ Chính trị đã 3 lần xem xét, cho ý kiến về đề án, sau khi cân nhắc rất kỹ, Bộ Chính trị, Trung ương thống nhất tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bỏ cấp huyện. Chúng ta đã thống nhất chủ trương bỏ hoàn toàn cấp huyện, cấp cơ sở chỉ còn xã, phường, đặc khu, không có vương vấn gì tên gọi đối với đơn vị hành chính cấp huyện nữa. Nếu giữ lại tên gọi có thể tác động đến tâm lý nhiều người dân, họ sẽ băn khoăn, vì sao chủ trương bỏ cấp huyện mà vẫn giữ lại thành phố, thị xã hiện đang là cấp huyện.

Cấp cơ sở khi hình thành sẽ có mô hình tổ chức gọn nhẹ, bảo đảm hướng tới phục vụ người dân tốt nhất, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, chính quyền cấp cơ sở gần dân, sát dân…Cấp xã chỉ còn xã, phường, đặc khu (tổ chức ở các địa bàn hải đảo), theo phương án trình của các địa phương, tới đây sẽ có khoảng 12-13 đặc khu.

Đề xuất sửa đổi chính sách tiền lương bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong khu vực công và khu vực tư

Thông tin tại họp báo về nhiệm vụ trọng tâm quý II/2025, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ Đặng Đức Thuận cho biết, bộ sẽ tập trung hoàn thiện kỹ lưỡng, chất lượng tờ trình, đề án về việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời khẩn trương hoàn thành dự thảo các văn bản hướng dẫn để giải quyết phát sinh khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp để trình Ban Chấp hành Trung ương. Hoàn thiện trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Bộ cũng tập trung hoàn thiện 3 hồ sơ luật để trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, gồm: Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi); Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi); Luật Việc làm (sửa đổi).

Tập trung triển khai đánh giá công tác sắp xếp tổ chức bộ máy tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được bộ tập trung triển khai hiệu quả, đó là xây dựng các biện pháp nhằm duy trì, ổn định các thị trường lao động ngoài nước truyền thống; phát triển, mở rộng các thị trường lao động có thu nhập bảo đảm phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam; tăng cường công tác bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, doanh nghiệp trong và sau khi về nước.

Trong đó, tập trung nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng tác động nhiều chiều của thị trường lao động nước ngoài để nghiên cứu, xây dựng Chiến lược người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài bảo đảm các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, hài hòa lao động trong và ngoài nước nâng cao đời sống người lao động.

Đáng chú ý, sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ nghiên cứu, rà soát các nội dung liên quan tại Kết luận số 83-KL/TW ngày 21/6/2024 để đề xuất, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội bảo đảm đồng bộ, thống nhất các nội dung về tiền lương trong khu vực công và khu vực tư.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.