Học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội tham gia khảo sát, tập dượt cho Kỳ thi tốt nghiệp

Khoảng 119 nghìn học sinh lớp 12 toàn thành phố Hà Nội tham gia kỳ khảo sát chất lượng diễn ra từ ngày 21 đến 23/3 để đánh giá năng lực và làm quen với định dạng đề thi tốt nghiệp THPT. Kỳ khảo sát do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức trên quy mô lớn, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, tạo cơ sở giúp nhà trường điều chỉnh phương pháp giảng dạy và hỗ trợ học sinh đạt kết quả tốt nhất trước kỳ thi chính thức.
Kỳ khảo sát được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện bài bản để học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.
Kỳ khảo sát được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện bài bản để học sinh khối 12 có sự chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Đánh giá chính xác năng lực dạy và học

Kỳ khảo sát chất lượng dành cho học sinh khối lớp 12 của thành phố Hà Nội diễn ra trong ba ngày, từ ngày 21 đến 23/3. Học sinh thực hiện bài thi của hai môn bắt buộc là: Ngữ văn và Toán, cùng với hai môn tự chọn trong số chín môn: Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Tin học, Công nghệ, Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Học sinh sẽ làm bài theo đề chung do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội biên soạn, bảo đảm phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành. Cấu trúc đề thi được thiết kế theo định dạng kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025, giúp học sinh làm quen với phương pháp ra đề mới.

Lịch thi được sắp xếp như sau:

Ngày 21/3: Buổi sáng, học sinh làm bài Ngữ văn trong 120 phút. Buổi chiều, thi Toán trong 90 phút, tiếp theo là Ngoại ngữ trong 50 phút.

Ngày 22/3: Buổi sáng, học sinh thi các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học (50 phút/môn). Buổi chiều, tiếp tục với Tin học và Công nghệ (50 phút/môn).

Ngày 23/3: Các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật được tổ chức vào buổi sáng, mỗi môn thi trong 50 phút.

Kỳ khảo sát được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện bài bản, hướng tới mục đích kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức của học sinh, đo lường chất lượng dạy và học, bên cạnh đó, tạo điều kiện để học sinh điều chỉnh phương pháp ôn tập trước kỳ thi quan trọng. Đây được xem là kỳ thi thử, tập dượt giúp học sinh làm quen với kỳ thi tốt nghiệp THPT theo chương trình mới.

Kết quả từ cuộc khảo sát cũng sẽ giúp các nhà trường, giáo viên đánh giá chính xác về chất lượng học sinh, điều chỉnh kế hoạch ôn tập hiệu quả, phù hợp với từng nhóm học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy và cải thiện kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Giáo viên Đoàn Thị Hoài Yến, Trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ: "Mục đích của đợt khảo sát lần này là giúp ngành giáo dục, các nhà trường, giáo viên có cái nhìn tổng thể về chất lượng học sinh, đồng thời cũng là cơ hội để các em cọ xát với đề thi có cấu trúc tương tự đề tốt nghiệp THPT. Kết quả từ kỳ khảo sát sẽ là căn cứ quan trọng để giáo viên điều chỉnh phương pháp giảng dạy và có sự hướng dẫn học sinh ôn tập hiệu quả hơn".

Dù kết quả khảo sát không ảnh hưởng đến điểm kiểm tra học kỳ (kết quả khảo sát không tính vào điểm học tập chính thức của học sinh) phần lớn học sinh vẫn ý thức được ý nghĩa quan trọng của kỳ kiểm tra này. Các em cũng đã có sự chuẩn bị nghiêm túc cho kỳ khảo sát.

Nguyễn Hoàng Khánh Chi, học sinh lớp 12A1 trường THPT Trần Nhân Tông chia sẻ: "Đợt khảo sát là dịp quan trọng để em đánh giá mức độ kiến thức của bản thân đã sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp hay chưa. Dù đã tiếp cận với định dạng đề thi mới trong quá trình ôn tập nhưng em vẫn có chút lo lắng. Từ nay đến khi kỳ thi chính thức diễn ra em mong muốn có thêm nhiều cơ hội tập dượt nữa để có thể tăng tối đa sự tự tin của bản thân”.

Quy trình tổ chức nghiêm túc, khách quan

Để tổ chức kỳ khảo sát, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chia thành phố thành 16 cụm trường, bảo đảm nguyên tắc an toàn, nghiêm túc và phản ánh trung thực chất lượng dạy và học. Bài thi được chấm tập trung theo hướng dẫn chấm thi tốt nghiệp, giúp các trường có dữ liệu chính xác về năng lực học sinh.

Phó trưởng điểm kiểm tra tại Trường THPT Khương Đình Lê Thị Thu Giang cho biết, nhà trường đã chuẩn bị mọi điều kiện từ cơ sở vật chất đến nhân lực để kỳ khảo sát diễn ra nghiêm túc, giúp học sinh có trải nghiệm như một kỳ thi chính thức để đảm bảo tính khách quan và giúp học sinh làm quen với không khí trường thi. Việc phân công cán bộ coi thi, giám sát, cũng như các công đoạn tổ chức thi đều được thực hiện theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, các điểm trưởng được đổi chéo giữa các trường.

Trưởng điểm kiểm tra Trường THPT Cầu Giấy Nguyễn Thị Hoa Chi cũng nhấn mạnh: "Đối với kỳ khảo sát này, chúng tôi tổ chức chặt chẽ để học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi chính thức. Quy trình làm thi và triển khai tổ chức đều được thực hiện đúng theo Quy chế thi tốt nghiệp THPT”.

Trong ngày 20/3, học sinh lớp 11 toàn thành phố Hà Nội cũng đã tham gia kỳ khảo sát chất lượng với hai môn Toán và Ngữ văn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức khảo sát đối với học sinh lớp 11, giúp các em làm quen sớm với định dạng đề thi và đánh giá năng lực của mình. Việc thực hiện khảo sát này nhận được sự đồng thuận từ học sinh, phụ huynh.

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.