Học sinh khám phá văn hóa truyền thống qua lễ hội dân gian

Chào mừng năm mới Ất Tỵ 2025, thầy trò trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp (Hà Nội) đã tổ chức Lễ hội Văn hóa dân gian với nhiều hoạt động hấp dẫn, thú vị. Đây là một sự kiện quan trọng và cũng là kế hoạch hoạt động giáo dục then chốt của trường nhằm giáo dục, bồi dưỡng, lan tỏa văn hóa truyền thống dân tộc đến từng học sinh.
Một tiết mục trong lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Một tiết mục trong lễ hội. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Lễ hội Văn hóa dân gian năm nay được nhà trường tổ chức với tinh thần đổi mới.

Thầy Hiệu trưởng Nguyễn Quang Tùng cho biết: “Giáo dục cho học sinh lòng yêu nước thông qua Lễ hội văn hóa dân gian giúp các em hiểu hơn những nét văn hóa xưa của cha ông ta. Học sinh phải biết gìn giữ, phát huy các nét văn hóa đó cũng như giới thiệu được với bạn bè quốc tế về văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một hoạt động giáo dục được tổ chức một cách sáng tạo, đổi mới trong dạy học, đáp ứng được chương trình giáo dục phổ thông 2018; qua đó tăng cường kỹ năng mềm cho học sinh như: lập kế hoạch, hoạt động nhóm, báo cáo sản phẩm, tổ chức sự kiện và gắn kết cộng đồng.….”.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi.

Học sinh hào hứng tham gia các trò chơi.

Lễ hội Văn hóa dân gian năm nay diễn ra với các hoạt động bổ ích nhằm tạo nhiều cơ hội cho học sinh tham gia trải nghiệm. Cuộc thi sáng tác thơ lục bát – “Âm điệu dân gian” khởi động trước những ngày lễ hội đã được đông đảo học sinh toàn trường tham gia. Khu trải nghiệm văn hóa truyền thống ông đồ viết thư pháp, các trò chơi truyền thống như: nặn tò he, nhảy sạp, chơi chuyền, ném còn,… diễn ra sôi động trong suốt lễ hội.

Học sinh Trịnh Trần Tâm Anh và Nguyễn Quỳnh Anh lớp 10P, đạt giải Nhất cuộc thi sáng tác thơ lục bát chia sẻ: “Tham gia sáng tác thơ lục bát về đề tài Tết và mùa xuân, em đã nghĩ ngay đến câu chuyện mẹ em kể về Tết, vậy là hình ảnh về quê hương về gia đình cứ ùa về. Em đã ghi lại bài thơ trong cảm xúc vô cùng thích thú. Sáng tác thơ lục bát trong Lễ hội Văn hóa dân gian tạo cho em cơ hội để thể hiện tình yêu đối với môn Ngữ văn và tình yêu văn hóa truyền thống dân tộc, thực sự em vô cùng xúc động và rất vui khi biết bài thơ của mình đạt giải Nhất”.

Điểm nhấn trong Lễ hội Văn hóa dân gian là chương trình nghệ thuật tranh tài giữa các khối lớp. Các tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu đã làm nổi bật nét đẹp của nghệ thuật truyền thống Việt Nam, đem đến không khí vô cùng hào hứng. Văn hóa dân gian các vùng miền kết hợp múa, hát đã kể câu chuyện về cội nguồn dân tộc, vẻ đẹp tâm hồn, lối sống nghĩa tình của con người Việt Nam. Các tiết mục múa Lời ru Âu Lạc, Trống cơm, Lý Ngựa ô, Nhảy sạp, Chiếc khăn piêu, Để Mị nói cho mà nghe được gần 200 học sinh các khối lớp tham gia tạo nên một không khí lễ hội thực sự sôi động.

Hà Myo giao lưu với các bạn nhỏ.

Hà Myo giao lưu với các bạn nhỏ.

Khách mời tham gia cùng Lễ hội Văn hóa dân gian của trường là ca sĩ Hà Myo bùng nổ với tiết mục hát xẩm cùng những ca khúc trữ tình đương đại đã tạo nên chương trình giao lưu nghệ thuật vừa truyền thống, vừa hiện đại, đậm đà sắc màu Việt Nam.

Học sinh Nguyễn Đức Khánh lớp 10C tham gia tiết mục Múa sạp hào hứng chia sẻ: “Em thấy rất vui khi được tham gia múa sạp, trải nghiệm văn hóa Tây Bắc. Đặc biệt, biết nhảy sạp, em đã được phát triển bản thân, có kĩ năng mềm để giao lưu văn hóa ở nhiều nơi khác nữa”.

Lễ hội Văn hóa dân gian của trường THCS và THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp để lại nhiều cảm xúc đẹp đẽ, đem lại nhiều niềm vui, nhiều trải nghiệm thực tế cho học trò, đồng thời khơi gợi cảm hứng tìm hiểu bản sắc văn hóa dân tộc, bồi đắp niềm tin yêu, niềm tự hào dân tộc. Thông qua Lễ hội Văn hóa dân gian, các em nhận ra sức sống mãnh liệt của văn hóa dân tộc, qua đó các em được giáo dục ý thức giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống, biết tiếp nối, khai thác để phát huy sức mạnh văn hóa cổ truyền.

Có thể bạn quan tâm

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.