Hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Chiều 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Giáo sư John Stauffer, quyền Trưởng khoa Anh văn (Đại học Harvard) và Giáo sư Paul Hoover, quyền Trưởng khoa Viết sáng tạo (Đại học San Francisco, Hoa Kỳ).

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Giáo sư John Stauffer, quyền Trưởng khoa Anh văn (Đại học Harvard) và Giáo sư Paul Hoover quyền Trưởng khoa Viết sáng tạo (Đại học San Francisco) (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình tiếp Giáo sư John Stauffer, quyền Trưởng khoa Anh văn (Đại học Harvard) và Giáo sư Paul Hoover quyền Trưởng khoa Viết sáng tạo (Đại học San Francisco) (Ảnh: VGP/Nguyễn Hoàng)

Chào mừng hai giáo sư thăm và làm việc tại Việt Nam để hợp tác với Quỹ Nguyễn Du thực hiện dịch tác phẩm Truyện Kiều sang tiếng Anh, Phó Thủ tướng cho rằng, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa, có giá trị rất lớn, góp phần lan tỏa sức sống mãnh liệt của Truyện Kiều - tinh hoa văn hóa Việt Nam ra thế giới; tin tưởng các giáo sư sẽ có nhiều chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam trong thời gian tới để tìm hiểu nền văn học nghệ thuật, thi ca Việt Nam cũng như khám phá đất nước và con người Việt Nam.

Phó Thủ tướng mong muốn các giáo sư với uy tín và tầm ảnh hưởng sâu rộng của mình, có tiếng nói và có các hoạt động thiết thực hỗ trợ sinh viên, giáo viên, học giả và chuyên gia Việt Nam được tham gia các chương trình giáo dục và đào tạo tại Hoa Kỳ ở các trường đại học danh tiếng, chất lượng cao.

Với tất cả tình cảm, sự ngưỡng mộ Đại thi hào Nguyễn Du và tình yêu tha thiết đối với Truyện Kiều, các giáo sư Hoa Kỳ cho rằng Truyện Kiều là một bản trường ca bất hủ, giàu ý nghĩa và có giá trị phổ quát cao; phản ánh sinh động đời sống con người và xã hội thời đó với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Các giáo sư tin tưởng, dự án sẽ sớm thành công, góp phần tích cực lan tỏa những giá trị phổ quát của Truyện Kiều đến bạn đọc Hoa Kỳ và trên thế giới.

★ Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam giữa nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau nửa nhiệm kỳ hoạt động, Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam đã quy tụ hàng trăm nghìn hội viên, có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng công an và phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội ở các địa phương.

nct-7911-1764052764573-9085.jpg
Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu chỉ đạo đại hội.

Hội không chỉ là “điểm tựa” cho cán bộ công an hưu trí, mà còn là “điểm tựa” vững chắc cho cán bộ công an, nhất là công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Hội tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả quan trọng đã đạt được, xây dựng Hội Cựu Công an nhân dân Việt Nam vững mạnh, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện phấn đấu sớm trở thành Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; thành lập Hội ở 100% số xã, phường có đủ điều kiện; hiệp thương bảo đảm 100% số cấp hội tham gia Mặt trận Tổ quốc các cấp; hỗ trợ chính quyền và lực lượng công an cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Hội cần phát huy hiệu quả Câu lạc bộ Doanh nghiệp cựu Công an nhân dân; tiếp tục thực hiện tốt “Chương trình nghĩa tình cựu Công an nhân dân”, giúp đỡ nhau nâng cao đời sống vật chất, tinh thần; quan tâm chăm lo những cán bộ công an hưu trí hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; cung cấp kịp thời thông tin để Bộ Công an có hoạt động cụ thể hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

★ Chiều 25/11, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị lần thứ ba của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 18 để đánh giá kết quả năm 2025 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cho biết, năm 2025, thành phố vượt qua khó khăn và đạt những kết quả quan trọng trên hầu hết lĩnh vực. Nổi bật là kinh tế ước tăng trưởng 8,5%, thu ngân sách nhà nước đạt gần 642 nghìn tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán.

z7260822956655-d7396811c8007718a3aa4904a531698e20251125155251-6618.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thống nhất mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026 từ 11% trở lên. Nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị, thành phố tập trung rà soát, đề xuất Bộ Chính trị ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô; đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô và điều chỉnh 2 quy hoạch lớn của thành phố với định hướng tầm nhìn dài hạn 100 năm.

Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền triệt để, cắt giảm thực chất thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Về phát triển kinh tế-xã hội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc yêu cầu Đảng ủy Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết năm 2026 theo từng quý, từng ngành, từng địa bàn. Mỗi sở, ngành, xã, phường phải đăng ký mục tiêu tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư, chuyển đổi số với thành phố.

Để khắc phục các hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện, thành phố sẽ thực hiện cơ chế theo dõi, giám sát tiến độ dựa trên dữ liệu lớn, theo thời gian thực; gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ với đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu, định kỳ hằng quý theo Kết luận số 198-KL/TW của Bộ Chính trị.

★ Ngày 25/11, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao hội đàm với đồng chí Vi Thao, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Phó Bí thư Khu ủy, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Đồng chí Lê Hoài Trung đánh giá cao việc đồng chí Vi Thao và nhiều đồng chí lãnh đạo Quảng Tây chọn thăm Việt Nam đầu tiên ngay sau khi đảm nhiệm cương vị mới, thể hiện nhất quán sự coi trọng của Quảng Tây trong quan hệ với Việt Nam; trân trọng cảm ơn Chính phủ Trung Quốc vừa qua đã tuyên bố ủng hộ Việt Nam 500.000 USD để khắc phục hậu quả bão lũ.

vna-potal-bo-truong-ngoai-giao-hoi-dam-voi-chu-tich-khu-tu-tri-dan-toc-choang-quang-tay-trung-quoc-8432537-3387.jpg
Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao và đồng chí Vi Thao, Chủ tịch Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc). (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Hai bên nhất trí cho rằng, hợp tác Việt Nam và Quảng Tây thời gian qua đạt nhiều kết quả tốt đẹp. Nổi bật là trao đổi đoàn các cấp được duy trì thường xuyên, hợp tác kinh tế-thương mại là điểm sáng nổi bật với kim ngạch thương mại năm 2024 đạt khoảng 42 tỷ USD, tăng 16,4%; hai bên duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới trên đất liền; giao lưu nhân dân và hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch đạt nhiều kết quả thiết thực...

Bộ trưởng Lê Hoài Trung đề nghị hai bên tiếp tục triển khai tốt các cơ chế giao lưu, hợp tác, đẩy nhanh kết nối kết cấu hạ tầng, mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nhất là nông sản Việt Nam; mong muốn hai bên tạo tiến triển đột phá về hợp tác khoa học-công nghệ, mở rộng học bổng, khuyến khích các doanh nghiệp Quảng Tây đầu tư vào Việt Nam; đề nghị hai bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ trong công tác quản lý biên giới…

Chủ tịch Quảng Tây Vi Thao nhấn mạnh một số đề xuất để tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Quảng Tây, trong đó thúc đẩy hợp tác về trí tuệ nhân tạo, xây dựng cửa khẩu thông minh, kết nối hạ tầng, tăng cường hợp tác cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp ở khu vực biên giới, tiếp tục thúc đẩy hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân văn…

★ Chiều 25/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp ông Carlos Felipe Jaramillio, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) Phụ trách Đông-Á Thái Bình Dương.

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng đề nghị WB tăng cường hợp tác trong những lĩnh vực WB có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu cấp bách như hạ tầng chiến lược, logistics, năng lượng sạch, phát triển đô thị, chuyển đổi số, quản trị dữ liệu, thích ứng biến đổi khí hậu; hợp tác ODA và vốn ưu đãi với các hình thức tài chính phát triển mới cho hạ tầng giao thông, thích ứng ven biển; triển khai các khoản vay khí hậu theo phương thức “đồng lợi ích khí hậu”…

pttg-ho-duc-phoc-6897.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Carlos Felipe Jaramillo. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Phó Thủ tướng mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả với WB trong triển khai các dự án phát triển hạ tầng giao thông, năng lượng, chuyển đổi số, biến đổi khí hậu…; đề nghị Phó Chủ tịch WB tiếp tục quan tâm, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam thúc đẩy triển khai hiệu quả các sáng kiến hợp tác, hiện thực hóa những ưu tiên chung giữa hai bên…

Có thể bạn quan tâm

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa chúc mừng 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh khóa XI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt hơn 99,91%, tỉnh đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội, 81 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và 2.037 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì hội nghị. (Ảnh: Trọng Hải)

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương

Sáng 30/3, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị xem xét, thông qua nội dung bổ sung, hoàn thiện Chương trình hành động của Quân ủy Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa, chúc mừng đồng chí Lê Thành Đô và các đồng chí được tín nhiệm bầu các chức danh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên, khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Lê Thành Đô tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031

Tại cuộc họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức sáng 30/3, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Đồng chí Nguyễn Văn Được tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 30/3, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh kỳ họp.

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031

Sáng 30/3, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất. Đây là kỳ họp rất có ý nghĩa, là dấu mốc chính trị và pháp lý quan trọng để kiện toàn tổ chức bộ máy, xác lập nền tảng cho phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trong cả nhiệm kỳ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ, tỉnh Điện Biên trao gạo hỗ trợ hộ nghèo.

Điện Biên: “Hũ gạo chiến sĩ” ấm tình quân-dân

Mỗi ngày dành ra một bát gạo từ khẩu phần riêng để đến cuối mỗi tháng người lính "quân hàm xanh" lại trao cho người già neo đơn, trẻ nhỏ mồ côi không nơi nương tựa. Ngày qua ngày, "Hũ gạo chiến sĩ" của Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã trở thành "sợi dây" thắt chặt thêm tình quân-dân nơi biên cương Tổ quốc…