Hoàn thành dự án mở rộng đường đê Âu Cơ vào cuối năm 2024

Sau thời gian tạm dừng để giải quyết các thủ tục vướng mắc, Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (Hà Nội) giai đoạn 2 tiếp tục được thi công, phấn đấu hoàn thành vào cuối năm 2024 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (Hà Nội) giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai sau thời gian tạm dừng để giải quyết các thủ tục vướng mắc. (Ảnh: DUY LINH)
Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (Hà Nội) giai đoạn 2 tiếp tục được triển khai sau thời gian tạm dừng để giải quyết các thủ tục vướng mắc. (Ảnh: DUY LINH)

Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao An Dương-đường Thanh Niên (Hà Nội), còn gọi là Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ-Nghi Tàm, là công trình giao thông cấp II, công trình đê điều cấp đặc biệt, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Mục tiêu dự án là khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với cửa ngõ hàng không quốc tế Nội Bài.

Trong đó, giai đoạn 1 của dự án gồm xây dựng cầu vượt trực thông theo hướng Yên Phụ-Nghi Tàm (vượt qua đường An Dương và đường Thanh Niên) có chiều dài 271m, bề rộng 10m, kết hợp điều chỉnh một phần kết cấu đê Hữu Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương dài khoảng 1,1km bằng việc thay thế một phần kết cấu đê đất bằng đê bê-tông cốt thép đã hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 10/2028, vừa bảo đảm công tác an toàn chống lũ vừa kết hợp phục vụ giao thông, tạo cảnh quan đô thị.

Giai đoạn 2 của dự án sẽ đầu tư xây dựng đồng bộ tuyến đường Âu Cơ đoạn từ nút giao lối rẽ vào khách sạn Thắng Lợi đến nút giao cầu Nhật Tân, chiều dài tuyến khoảng 3,7km, gồm các hạng mục chính như: xây dựng tường chắn bê-tông cốt thép (phía ngoài đê) để thay thế một phần đê đất kết hợp mở rộng mặt đường đê, cải tạo và chỉnh trang hệ thống đường gom dân sinh hai bên; xây dựng hệ thống chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè, cầu thang bộ, lắp đặt pha0, đèn tín hiệu giao thông tại các cửa khẩu…; hạ cao độ đường Âu Cơ, tổ chức lại giao thông trên tuyến bảo đảm đồng bộ với đoạn đường đê Nghi Tàm đã hoàn thành trong giai đoạn 1.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào cuối năm 2020, nhưng do gặp nhiều vướng mắc trong giải quyết thủ tục và ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án mở rộng đường đê Âu Cơ-Nghi Tàm được chia làm bốn đoạn và đến nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp phép cho thành phố Hà Nội xây dựng đoạn 1, đoạn 2 và đoạn 4 với chiều dài hơn 1km.

Tháng 5/2021, sau khi lấy ý kiến các ban, ngành và tiến hành khoan thăm dò địa chất bổ sung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND thành phố Hà Nội thay đổi thiết kế đoạn 3 (từ ngõ 124 Âu Cơ đến nút giao Âu Cơ-Lạc Long Quân) có chiều dài 2,7km, do đây là đoạn đê yếu và thấp hơn những đoạn khác trên tuyến.

Đoạn đê này cần để riêng biệt giữa đường dân sinh và đường chính, nhưng ở cùng một cao độ, thay vì thiết kế mặt đường đê có hai cao độ khác nhau như thiết kế ban đầu. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đoạn số 3 theo ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã được các ngành chức năng thẩm định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã cấp phép thi công đoạn số 3.

Mặt khác, trong quá trình triển khai Dự án mở rộng đường đê Âu Cơ-Nghi Tàm có Dự án xây dựng tuyến cáp ngầm Tây Hồ-Yên Phụ do Tổng công ty điện lực Hà Nội làm chủ đầu tư thực hiện, nằm dưới kết cấu đường giao thông, nên khi đào đến đáy kết cấu đường, đơn vị sẽ bàn giao cho Tổng công ty điện lực Hà Nội thi công tuyến cáp ngầm. Sau khi thi công xong tuyến cáp ngầm mới bàn giao lại để thi công đường.

Đại diện Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, hiện nay Sở Giao thông vận tải Hà Nội mới cấp phép thi công một phần đoạn số 3, từ khách sạn Thắng Lợi đến chợ hoa Quảng Bá (dài khoảng 1km). Đoạn còn lại dài khoảng 2 km, sau Tết Nguyên đán mới được Sở Giao thông vận tải Hà Nội cấp phép thi công, khi đó quận Tây Hồ thi công xong đường Xuân Diệu, để giảm thiểu ùn tắc giao thông trong dịp Tết trên tuyến giao thông trọng điểm này. Chủ đầu tư sẽ đôn đốc các nhà thầu bảo đảm tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thành dự án vào cuối năm 2024 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu trang nghiêm trong lễ chào cờ trước giờ bỏ phiếu.

Xã đảo Minh Châu rộn ràng trong ngày hội lớn

Minh Châu là xã đảo duy nhất của Hà Nội. Xã nằm trên bãi bồi giữa sông Hồng, gần ngã ba Bạch Hạc, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Từ sáng sớm 15/3, người dân xã đảo đã khẩn trương đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổng vệ sinh, chỉnh trang hạ tầng giao thông, tạo diện mạo sáng-xanh-sạch-đẹp cho Thủ đô trong thời gian diễn ra bầu cử.

Hà Nội ra quân tổng vệ sinh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị phục vụ bầu cử

Nhằm bảo đảm điều kiện hạ tầng giao thông, cảnh quan đô thị phục vụ bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các đơn vị chức năng tại Hà Nội đang đồng loạt triển khai tổng vệ sinh, kiểm tra và sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trên toàn địa bàn, đặc biệt tại các khu vực và tuyến đường dẫn tới điểm bầu cử.

Các ngõ, xóm tại xã Tam Hưng đều được trang hoàng cờ hoa tưng bừng, khí thế. (Ảnh ÁNH NGỌC)

Khí thế mới cho ngày hội lớn

Với sự chuẩn bị chu đáo của cấp ủy, chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, xã Tam Hưng (thành phố Hà Nội) đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031...

Sông Hồng đoạn đi qua phường Hồng Hà, Hà Nội.

Tăng phân quyền, tạo “không gian” chủ động cho Hà Nội

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đang được hoàn thiện nhằm xây dựng hành lang pháp lý phù hợp, vượt trội, tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển; trong đó bổ sung cơ chế phân quyền mạnh mẽ hơn cho chính quyền thành phố trong lĩnh vực tổ chức bộ máy và công vụ...

Các hội nghị tập huấn công tác bầu cử được phường Cửa Nam triển khai nghiêm túc, nhằm sẵn sàng cho một kỳ bầu cử thành công.

Hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử

Nằm ở trung tâm thành phố, trên địa bàn có nhiều trụ sở cơ quan quan trọng, công tác bầu cử tại phường Cửa Nam (Hà Nội) được chuẩn bị với phương châm bám sát địa bàn, nắm vững đối tượng, chủ động các phương án từ sớm, từ xa. Phường Cửa Nam đã sớm hoàn thành công tác chuẩn bị để sẵn sàng đón ngày hội lớn.

Lực lượng tham gia tuyên truyền lưu động Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 xã Sơn Đồng.

Thủ đô rộn rã cờ hoa

Những ngày đầu tháng 3, trên các tuyến đường, ngõ xóm ở ngoại thành Hà Nội, không khí hướng về ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa mạnh mẽ. Cờ Tổ quốc, băng- rôn, khẩu hiệu, pa-nô cổ động được trang trí rực rỡ...

Các dãy nhà tập thể cũ đã xuống cấp, không bảo đảm an toàn.

Hà Đông xây dựng lại khu tập thể cũ

Với quyết tâm chỉnh trang, tái thiết đô thị, cải thiện chỗ ở cho người dân, Ủy ban nhân dân phường Hà Đông (Hà Nội) đang gấp rút triển khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại khu tập thể ba tầng xuống cấp, xuất hiện nguy hiểm cục bộ về kết cấu chịu lực, nguy cơ đe dọa an toàn tính mạng, tài sản của cư dân.

Người dân đổ xăng tại cây xăng trên đường Lê Quang Đạo (Hà Nội). (Ảnh THẾ ĐẠI)

Ổn định hoạt động kinh doanh nhiên liệu lỏng

Trước những biến động mạnh của thị trường xăng dầu thế giới, thành phố Hà Nội đã nhanh chóng triển khai các giải pháp nhằm ổn định tình hình, tuyên truyền để người dân không hoang mang, lo lắng, gây mất cân đối cung-cầu xăng dầu.

Thắp lên niềm hy vọng

Tháng Giêng, tiết xuân như ấm hơn bởi sắc đỏ của những lá cờ và không khí náo nức trong lòng mỗi cử tri trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xây dựng cụm công nghiệp xanh, hiện đại

Trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 75 cụm công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 1.469 ha. Trong đó, 70 cụm được thành lập trước năm 2018, nhằm đáp ứng nhu cầu mặt bằng sản xuất của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương trao tặng.

Khu Di tích Phủ Chủ tịch tiếp nhận ảnh tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chiều 12/3, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức Lễ tiếp nhận ảnh tư liệu do gia đình bà Lê Phương và gia đình ông Trịnh Hải trao tặng. Đây là tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các hoạt động chính trị, ngoại giao của Người và hoạt động đối ngoại của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Giá xăng tăng ảnh hưởng không nhỏ tới nhu cầu đi lại của người dân.

Xăng tăng giá, người trẻ giảm những chuyến đi “không cần thiết”

Giá xăng liên tục tăng trong thời gian gần đây đang tác động rõ rệt đến đời sống của nhiều người, đặc biệt là giới trẻ. Trước áp lực chi phí sinh hoạt ngày càng lớn, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu thay đổi thói quen di chuyển, hạn chế các chuyến đi không cần thiết và tìm kiếm những cách tiết kiệm hơn trong sinh hoạt hằng ngày.

Tiến độ thi công cầu Tứ Liên đang triển khai khẩn trương.

Hà Nội bố trí gần 480 thửa đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên

Ủy ban nhân dân phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội vừa ban hành quy chế bốc thăm tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường hai đầu cầu trên địa bàn phường, với tổng cộng 474 thửa đất tái định cư phục vụ dự án được bố trí tại xã Vân Hà, nay là xã Thư Lâm, thành phố Hà Nội.