Hoan nghênh Triều Tiên hủy bãi thử hạt nhân

Theo TTXVN và tin nước ngoài, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét đã hoan nghênh việc CHDCND Triều Tiên phá hủy bãi thử hạt nhân Pung-ghê-ri ngày 24-5; nhấn mạnh hy vọng biện pháp xây dựng lòng tin của Bình Nhưỡng góp phần thúc đẩy các nỗ lực hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, ông Gu-tê-rét bày tỏ tiếc rằng, các chuyên gia quốc tế đã không được mời đến chứng kiến sự kiện này.

Hình ảnh phá hủy bãi thử Pung-ghê-ri của Triều Tiên. Ảnh ROI-TƠ
Hình ảnh phá hủy bãi thử Pung-ghê-ri của Triều Tiên. Ảnh ROI-TƠ

★ Sáng 25-5, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố những hình ảnh mà Bình Nhưỡng tuyên bố là hoạt động phá hủy bãi thử hạt nhân Pung-ghê-ri một ngày trước. Ðộng thái này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Ð.Trăm tuyên bố hủy cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên. Những hình ảnh cho thấy khói bốc lên từ miệng một đường hầm và những nhà gỗ trên mặt đất nổ tung. KCNA nêu rõ, việc phá bỏ bãi thử hạt nhân "thể hiện mạnh mẽ lập trường kiên định yêu chuộng hòa bình của Chính phủ Triều Tiên hòa chung nguyện vọng và những nỗ lực quốc tế đối với việc chấm dứt hoàn toàn các cuộc thử hạt nhân và đóng góp tích cực vào việc xây dựng một thế giới phi hạt nhân".

★ Cùng ngày, truyền thông Hàn Quốc cũng phát đoạn ghi hình các vụ nổ, một đường hầm chứa đầy chất nổ và những khách nước ngoài đang chứng kiến một sĩ quan quân đội giới thiệu về việc phá hủy bãi thử. Ðoạn hình ảnh cũng có cảnh một ngọn núi sập một phần và lối vào một đường hầm nổ tung. Trước đó, ngày 24-5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ra tuyên bố hoan nghênh việc Triều Tiên dỡ bỏ bãi thử hạt nhân Pung-ghê-ri, gọi đây là bước đi đầu tiên mang ý nghĩa lớn hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Tuyên bố khẳng định, Xơ-un tiếp tục thúc đẩy những nỗ lực ngoại giao nhằm hiện thực hóa mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, xây dựng một nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

★ Phản ứng trước quyết định của Mỹ hủy cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên, ngày 25-5, KCNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kê Quan nói rằng, Bình Nhưỡng vẫn sẵn sàng đàm phán với Mỹ bất cứ khi nào, theo bất cứ thể thức nào. Quan chức ngoại giao Triều Tiên cũng nhấn mạnh, quyết định đơn phương hủy cuộc đàm phán sắp tới cho thấy tình trạng thù địch của Mỹ với Triều Tiên vẫn nghiêm trọng; đồng thời khẳng định cam kết của Bình Nhưỡng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên không thay đổi.

★ Cùng ngày, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cang Kiêng Hoa, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ M.Pom-peo khẳng định, Mỹ vẫn cam kết đối thoại với Triều Tiên, dù Tổng thống Ð.Trăm hủy kế hoạch gặp với nhà lãnh đạo Kim Châng Ưn. Hai bộ trưởng nhất trí tiếp tục nỗ lực thúc đẩy các điều kiện cho đối thoại giữa Oa-sinh-tơn và Bình Nhưỡng.

★ Tổng thống Hàn Quốc Mun Chê In kêu gọi Tổng thống Mỹ Ð.Trăm và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Ưn đối thoại trực tiếp nhằm giải quyết những bất đồng hiện nay. Tuyên bố được ông Mun Chê In đưa ra tại cuộc họp khẩn với giới chức ngoại giao và an ninh hàng đầu Hàn Quốc đêm 24-5, ngay sau khi Tổng thống Mỹ tuyên bố hủy kế hoạch gặp lãnh đạo Triều Tiên.

★ Ngày 24-5, Tổng Thư ký Liên hợp quốc A.Gu-tê-rét bày tỏ quan ngại sâu sắc về quyết định của Mỹ hủy cuộc gặp cấp cao với Triều Tiên, kêu gọi các bên tiếp tục đối thoại để tìm ra cách thức phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cùng ngày nhấn mạnh, Mỹ và Triều Tiên nên thể hiện sự kiên trì và tiến hành cuộc gặp song phương. Chính phủ Nhật Bản bày tỏ "sự thấu hiểu" về quyết định của Tổng thống Ð.Trăm và khẳng định tiếp tục hợp tác với Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Nga V.Pu-tin tuyên bố, Mát-xcơ-va rất tiếc về hành động của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm. Xin-ga-po hy vọng đối thoại và nỗ lực vì hòa bình và ổn định lâu dài trên bán đảo Triều Tiên được duy trì...

★ Quyết định của Tổng thống Mỹ Ð.Trăm tác động mạnh đến các thị trường chứng khoán toàn cầu. Các chỉ số chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm điểm trong phiên mở đầu giao dịch ngày 25-5, sau đó khôi phục nhẹ. Tại châu Á, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,1%, trái chiều với chỉ số KOSPI của Hàn Quốc mất 0,27%...

Có thể bạn quan tâm

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở Anzoategui, Venezuela. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Áp lực kép với thị trường dầu mỏ

Trong lúc cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn dòng chảy dầu mỏ, đẩy giá diesel lên mức cao kỷ lục, thị trường toàn cầu có những động thái đáng chú ý: Các nước xuất khẩu dầu mỏ lớn lại chưa muốn mở thêm “van sản lượng".

Hiện trường một vụ không kích ở thủ đô Sanaa, Yemen. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

Yemen phát động chiến dịch quân sự lớn

Chính phủ Yemen được quốc tế công nhận tuyên bố phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại tất cả các khu vực của đất nước còn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi.

Chiều 5/10, thủ đô Bangkok tiếp tục có mưa. (Ảnh: XUÂN SƠN)

Thái Lan đối mặt nguy cơ tái ngập

Ngày 5/10, Cục Khí tượng Thái Lan ra Thông báo số 8 cho biết, từ ngày 5-7/10, Thái Lan tiếp tục sẽ có mưa nhiều trên diện rộng, trong đó có thủ đô Bangkok. Trong khi đó, chính phủ Thái Lan tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Một cửa hàng tư nhân mới thành lập ở thủ đô La Habana, Cuba. (Ảnh tư liệu: TTXVN)

Cuba cấp phép 3.600 doanh nghiệp tư nhân trong 3 tháng

Ngày 4/10, Thủ tướng Cuba Manuel Marrero cho biết, chính phủ nước này đã phê duyệt thành lập 3.600 doanh nghiệp tư nhân vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong 3 tháng qua, nâng tổng số doanh nghiệp thuộc khối này lên 16.100 thực thể.

Cơ sở khai thác dầu của Công ty dầu khí quốc gia Aramco của Saudi Arabia. (Nguồn: globalenergyprize.org/TTXVN)

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Tại New York, các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Một góc thủ đô Cairo. (Ảnh: Hoàng Nhương/TTXVN)

Cairo thúc đẩy lộ trình hội nhập số châu Phi

Bên lề Hội nghị Tương lai các quốc gia kỹ thuật số (FDC), đại diện 11 cơ quan ngoại giao châu Phi tại Cairo đã nhất trí xây dựng lộ trình chung về hội nhập kỹ thuật số, tập trung giải quyết các vấn đề về đầu tư, thương mại số, an ninh mạng, quản trị dữ liệu và công nghệ mới nổi.

Các đại biểu dự diễn đàn. (Ảnh: DAILYNEWSEGYPT)

Châu Phi thúc đẩy hội nhập kinh tế

Diễn đàn Alamein Africa lần thứ nhất diễn ra tại thành phố New Alamein, Ai Cập từ ngày 2 đến 4/10, với sự tham gia của khoảng 1.500 quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư và đại diện các tổ chức tài chính từ châu Phi. 

Hình ảnh minh họa thiết kế tàu tốc độ cao của VinSpeed. (Ảnh: Siemens)

Kinh nghiệm vận hành đường sắt tốc độ cao

Đức là một trong những quốc gia tiên phong và thành công nhất thế giới trong việc phát triển, quản lý và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao với thương hiệu mạng lưới tàu Intercity-Express (ICE). 

Người dân Cộng hòa Trung Phi chờ phân phát lương thực từ FAO. (Ảnh minh họa: Xinhua)

Thách thức an ninh lương thực toàn cầu

Chỉ số giá lương thực thế giới vừa chạm mốc cao nhất trong gần bốn năm qua, đặt ra thách thức lớn khi thời hạn chót để hiện thực hóa mục tiêu xóa bỏ nạn đói toàn cầu vào năm 2030 đang đến gần. 

Trường đại học Universitas Mataram (UNRAM), tỉnh Tây Nusa Tenggara, Indonesia trao thẻ KIP Kuliah hỗ trợ sinh viên nghèo. (Ảnh: UNRAM)

Indonesia giải bài toán nguồn nhân lực

Việc Indonesia - quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và thứ tư thế giới - đặt bài toán nâng cao chất lượng nguồn nhân lực làm trọng tâm chiến lược phát triển không chỉ là một lựa chọn chính sách thông thường, mà là yếu tố sống còn đối với tương lai kinh tế-xã hội của đất nước này.

Cử tri bỏ phiếu qua hòm thư của USPS tại điểm bầu cử Thư viện Cleveland Park ở phía tây bắc thủ đô Washington D.C. (Ảnh: Đoàn Hùng/PV TTXVN tại Mỹ)

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy, cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan vấn đề kinh tế.