Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm

Sau 6 tháng triển khai thí điểm, ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ hoạt động trong giờ cao điểm, nhằm giảm áp lực giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “vùng phát thải thấp” khu vực trung tâm.

Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)
Buổi sáng trên phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm. (Ảnh: Trịnh Xuân Giang)

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm, việc hạn chế phương tiện cỡ lớn tại khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm thời gian qua đã góp phần cải thiện rõ rệt tình hình trật tự, an toàn giao thông. Áp lực giao thông trên các tuyến phố nhỏ hẹp được giảm bớt, tình trạng dừng, đỗ, đón trả khách tùy tiện từng bước được khắc phục. Đồng thời, diện mạo đô thị và chất lượng không gian du lịch tại khu vực “lõi” Thủ đô cũng được nâng lên.

Đáng chú ý, chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân, du khách cũng như các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú. Hoạt động du lịch, dịch vụ cơ bản duy trì ổn định nhờ việc tổ chức linh hoạt các điểm đón, trả khách và trung chuyển phù hợp.

Tuy nhiên, thực tiễn triển khai cũng bộc lộ một số hạn chế. Phạm vi áp dụng hiện nay chưa bao phủ hết các tuyến phố có mật độ du lịch cao; một số phương tiện chuyển hướng ra khu vực giáp ranh gây áp lực giao thông cục bộ; khung giờ hạn chế cần tiếp tục điều chỉnh để phù hợp hơn với quy định chung của thành phố.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đề xuất mở rộng phạm vi hạn chế xe ô-tô hơn 16 chỗ trong giờ cao điểm trên toàn địa bàn phường. Phạm vi dự kiến được xác định theo các tuyến đường bao gồm: Tràng Thi-Phùng Hưng-Hàng Đậu-Trần Nhật Duật-Trần Quang Khải-Tràng Tiền-Hàng Khay trở vào trong. Khung giờ áp dụng hằng ngày từ 6 giờ đến 9 giờ và từ 16 giờ đến 19 giờ 30 phút.

Phương án này được xây dựng đồng bộ với lộ trình thí điểm “vùng phát thải thấp” giai đoạn 1 tại phường Hoàn Kiếm. Việc kiểm soát phương tiện cỡ lớn ngay từ giai đoạn đầu được xác định là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng môi trường đô thị, hướng tới không gian sống văn minh, an toàn và bền vững.

Để bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu quản lý và phát triển dịch vụ, phương án cũng đề xuất bố trí 4 điểm trung chuyển chính, gồm: phố Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Hai Bà Trưng), phố Trần Nhật Duật (đoạn từ Cao Thắng đến Ô Quan Chưởng), phố Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng) và phố Trần Khánh Dư (khu vực trước Bảo tàng Lịch sử).

Cùng với đó, bãi đỗ xe Trần Quang Khải đang được nghiên cứu đầu tư hệ thống giàn đỗ xe thông minh, góp phần tăng khả năng kết nối giữa phương tiện cỡ lớn với khu vực phố cổ và mạng lưới vận tải hành khách công cộng.

Hiện, Ủy ban nhân dân phường Hoàn Kiếm đã đề nghị Công an thành phố, Sở Du lịch và các địa phương liên quan phối hợp rà soát, đánh giá toàn diện tác động của phương án, nhất là tại các tuyến đường giáp ranh, nhằm kịp thời điều chỉnh, tránh phát sinh các điểm ùn tắc mới.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Hồ Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh.

Bắc Ninh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Ngày 15/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh và Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 1.

Ông Phạm Văn Quân, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp, Bộ Công thương. (Ảnh: HNV)

Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ đồng bộ, hiện đại, xanh, cạnh tranh quốc tế

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là điểm đến đầu tư chiến lược của khu vực. Tuy nhiên, để phát triển bền vững ngành công nghiệp hỗ trợ, việc xây dựng hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ, minh bạch thông tin và tối ưu kết nối đầu tư là yếu tố vô cùng quan trọng.

Tiến sĩ, bác sĩ Thẩm Trương Khánh Vân, Trưởng Khoa Chấn thương kiểm tra lại mắt bệnh nhân H. trước khi chỉ định phẫu thuật hạ nhãn áp.

Chơi Pickleball, nhiều người nhập viện vì chấn thương mắt, có trường hợp mù vĩnh viễn

Pickleball đang trở thành môn thể thao được nhiều người yêu thích nhờ dễ chơi, nhưng bộ môn này tiềm ẩn nguy cơ chấn thương mắt nghiêm trọng do bóng bay tốc độ cao và khoảng cách thi đấu gần. Gần đây, Bệnh viện Mắt Trung ương tiếp nhận nhiều ca tổn thương nặng, thậm chí có người mất thị lực vĩnh viễn sau khi chơi Pickleball.

Chương trình giới thiệu văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc tại Hà Nội.

Quảng bá văn hóa, du lịch thành phố Bách Sắc tại Hà Nội

Sáng 14/5, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tổ chức chương trình “Trà hài hòa Thế giới” - Nhã tập 2026 và giới thiệu văn hóa, du lịch “Gặp gỡ Quảng Tây (Bách Sắc)”.

Chiến sĩ Công an Hà Nội điều tiết giao thông, tổ chức dẫn đoàn trên các tuyến đường phục vụ Đại hội

Công an Hà Nội góp phần bảo đảm thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI

Trong thành công chung của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức từ ngày 11 đến 13/5 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), có sự đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn và giao thông thông suốt phục vụ sự kiện.

Các đại biểu thảo luận tại Hội thảo quốc tế ung thư vú năm 2026.

Phối hợp đa mô thức giúp kiểm soát ung thư vú hiệu quả hơn

Cùng với việc nâng cao nhận thức, ý thức dự phòng giúp tỷ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, những bước tiến trong y học, nhất là phối hợp đa mô thức đã giúp công tác điều trị bệnh ung thư vú tại Việt Nam có sự cải thiện rõ rệt, mở ra cơ hội sống cho người bệnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.