Với quan điểm xuyên suốt, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững, tỉnh Quảng Ninh đã chủ động ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, tạo hành lang pháp lý để triển khai các chính sách vượt trội, phù hợp điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Nổi bật là 10 chính sách giáo dục tiêu biểu, đặc thù riêng của tỉnh và bốn nhóm chính sách lớn, tạo thành trụ cột của hệ thống chính sách giáo dục của Quảng Ninh.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Việt Dũng cho biết: “Đây là các chính sách bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc và tạo điều kiện học tập, đồng thời phát triển đội ngũ nhà giáo, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, phát triển giáo dục mũi nhọn, bồi dưỡng nhân tài. Mỗi chính sách đều giải quyết một yêu cầu trọng tâm của sự nghiệp giáo dục, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là xây dựng một nền giáo dục công bằng, chất lượng, hiện đại và phát triển toàn diện con người”.
Các chính sách của Quảng Ninh được thiết kế theo chuỗi xuyên suốt, từ chăm sóc dinh dưỡng, giảm chi phí học tập, nâng cao điều kiện học tập cho học sinh đến phát triển giáo dục chất lượng cao và xây dựng đội ngũ nhà giáo.
Một trong những nghị quyết quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh có phạm vi tác động rộng lớn là hỗ trợ các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2025-2031.
Theo đó, từ năm học 2026-2027, Quảng Ninh cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên theo hình thức trang bị tại trường để học sinh mượn sử dụng. Chính sách áp dụng cho hơn 290.000 học sinh, học viên với tổng kinh phí khoảng 147 tỷ đồng.
Cũng trong năm học 2026-2027, Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện tại một số địa phương, lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà và trang bị điều hòa tại các trường học đủ điều kiện.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo và các nhóm yếu thế. Hàng chục nghìn trẻ em được hỗ trợ tiền ăn cùng kinh phí tổ chức bữa ăn tại trường.
Các cơ sở giáo dục cũng được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, điện, nước và nhân viên cấp dưỡng với tổng kinh phí lên tới hơn 188 tỷ đồng mỗi năm học. Nhờ đó, trẻ em được duy trì học 2 buổi/ngày, khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền được thu hẹp.
Bí thư Đảng ủy xã Lục Hồn Đỗ Xuân Trường chia sẻ: “Việc triển khai chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh ở các thôn, bản xa trung tâm đến trường an toàn, ổn định hơn, giúp giảm gánh nặng chi phí, thời gian đi lại cho các gia đình, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đến lớp”.
Đặc biệt, việc hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non và học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030 được coi là chiến lược phát triển con người toàn diện và thể hiện rõ quan điểm đầu tư cho giáo dục bắt đầu từ chăm sóc dinh dưỡng và phát triển thể chất của tỉnh. Năm 2026, gần 197.300 trẻ em và học sinh được hỗ trợ sữa uống miễn phí với tổng kinh phí hơn 290 tỷ đồng.
Chị Phạm Thị Huyền Lương, phường Cẩm Phả chia sẻ: “Các chính sách mới về giáo dục của tỉnh đã giúp học sinh được phát triển trong môi trường giáo dục tốt hơn, đầy đủ hơn và nhất là phụ huynh rất yên tâm khi con em mình bước vào năm học mới”.
Cùng với đó, Quảng Ninh đã hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ quản lý, giáo viên, nhân viên y tế tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng và tinh gọn đội ngũ cán bộ, khắc phục dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên; thiếu cơ sở vật chất; chú trọng nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, giảng dạy.
Không chỉ quan tâm giáo dục đại trà, Quảng Ninh còn dành nguồn lực lớn cho giáo dục mũi nhọn với nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài.
Học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp tỉnh đến quốc tế đều được thưởng với mức cao hơn trước; riêng học sinh đoạt giải cao nhất tại kỳ thi quốc tế được thưởng tối đa 700 triệu đồng, còn học sinh dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn hưởng mức thưởng tới 1,05 tỷ đồng.
Tỉnh ban hành hàng loạt chính sách hỗ trợ học bổng, tiền ăn, chỗ ở, kinh phí bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi và chế độ đối với giáo viên tham gia đào tạo học sinh năng khiếu.