Họa sĩ Pháp Georg Esco nhận giải A với tác phẩm “Theo bước chân của Hồ Chí Minh”

Ngày 18/6, tại Paris (Pháp), Đại sứ Việt Nam Đinh Toàn Thắng đã trao bằng chứng nhận Giải A cuộc thi sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho tác phẩm hội họa “Theo bước chân của Hồ Chí Minh” của họa sĩ người Pháp gốc Rumani Georg Esco.

Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng chứng nhận Giải A cho họa sĩ Georg Esco. (Ảnh: MINH DUY)
Đại sứ Đinh Toàn Thắng trao bằng chứng nhận Giải A cho họa sĩ Georg Esco. (Ảnh: MINH DUY)

Tác phẩm “Theo bước chân của Hồ Chí Minh” sử dụng chất liệu sơn dầu với kích thước 142 cm x 120 cm. Ý tưởng về bức tranh xuất phát từ lòng ngưỡng mộ sâu sắc của người nghệ sĩ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam đã có công thúc đẩy giai cấp công nhân và các dân tộc bị áp bức trên thế giới đấu tranh giải phóng dân tộc.

Bức vẽ thể hiện hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong thái trí tuệ, điềm đạm và kiên định. Trong quá trình vẽ chân dung Người, họa sĩ Georg Esco đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu lịch sử và những bức ảnh tư liệu về Bác để có thể khắc họa những đường nét nổi bật nhất trên khuôn mặt Người.

georg-esco-minh-duy-3.jpg
Bức tranh "Theo bước chân của Hồ Chí Minh" được đánh giá là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Pháp. (Ảnh: MINH DUY)

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà Người còn có những đóng góp to lớn trong việc truyền cảm hứng cho nhân dân thế giới, đặc biệt là những chiến sĩ cách mạng và những người yêu chuộng hòa bình.

“Đó là đôi mắt của một người chiến sĩ cách mạng lỗi lạc, đầy khát vọng giải phóng đất nước - Người đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho nhân dân Việt Nam”, họa sĩ George Esco xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân.

georg-esco-minh-duy-6.jpg
Họa sĩ Georg Esco cùng giám đốc phòng trưng bày Etienne de Causans. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Giải thưởng là sự ghi nhận về việc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mang những giá trị xuyên biên giới và có sức sống lan tỏa trên toàn cầu, khi một nghệ sĩ người Pháp gốc Rumani có thể thấu cảm và chuyển tải chân thực tinh thần của Người.

Georg Esco (tên thật là Ionita-Radu Georgescu), sinh ngày 11/3/1977, là một họa sĩ người Pháp gốc Rumani sinh ra tại vùng đất lịch sử Transylvania, miền trung Rumani. Lớn lên trong trại trẻ mồ côi ở Rumani, sau đó ông chuyển tới Paris sinh sống vào những năm 1990.

Hội họa là cách mà cậu bé Ionita-Radu sớm thể hiện những góc nhìn của mình về thế giới chung quanh, bằng trí tưởng tượng và sự sáng tạo nghệ thuật.

georg-esco-minh-duy-2.jpg

Ảnh hưởng phong cách thuộc trường phái chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng nhưng vẫn giữ được nét vẽ tự phát từ trong tiềm thức rất riêng, họa sĩ Georg Esco được giới chuyên môn đánh giá là một trong những nghệ sĩ đương đại và tài năng nhất có thể cảm nhận một cách tự nhiên những đường nét chuyển động, khiến con người của nghệ thuật và thế giới thực chung quanh hòa vào như một thực thể độc nhất vô nhị.

Những tác phẩm của họa sĩ Esco được giới thiệu tại các cuộc triển lãm hội họa cá nhân hay tập thể đều được thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu mỹ thuật Pháp và quốc tế.

georg-esco-minh-duy-1.jpg
Một góc trưng bày các tác phẩm của họa sĩ Georg Esco. (Ảnh: MINH DUY)

Giải thưởng sáng tác, quảng bá văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II, giai đoạn 2021-2025, có sự tham gia của nhiều chuyên gia nghiên cứu, nghệ sĩ nước ngoài, từ đó khuyến khích quá trình sáng tác nghệ thuật gắn với những giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, cuộc thi cũng mở rộng cánh cửa nhằm tăng cường sự tương tác văn hóa giữa Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

“Theo bước chân của Hồ Chí Minh” không chỉ là một tác phẩm hội họa đương đại, mà còn mang tính lịch sử, chính trị và xã hội, pha thêm cảm hứng cá nhân. Bức chân dung hiện đang được trưng bày tại phòng trưng bày Etienne de Causans, trung tâm quận 6 (thủ đô Paris).

Họa sĩ George Esco nhận Giải A, góp phần đẩy mạnh thông điệp quốc tế về quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dù là người Việt hay bạn bè quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.