Hòa nhạc Ánh sáng - thương hiệu văn hóa mới của Thủ đô

Sau hai lần tổ chức, dù quy mô khác nhau, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng do Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức đều đem đến cho khán giả những khoảnh khắc, những trải nghiệm mà trước đó, không ai có thể hình dung.

Tiết mục nghệ thuật trong chương trình "Hòa nhạc Ánh sáng". (Ảnh THẾ ĐẠI)
Tiết mục nghệ thuật trong chương trình "Hòa nhạc Ánh sáng". (Ảnh THẾ ĐẠI)

Hà Nội là trung tâm công nghiệp văn hóa hàng đầu cả nước, trong đó, những sự kiện, lễ hội văn hóa chính là một nét nổi bật. Hòa nhạc Ánh sáng đã định vị một thương hiệu văn hóa công nghiệp mạnh của Thủ đô, là sự kiện được công chúng chờ đợi mỗi dịp xuân về.

Dù phải đến 20 giờ ngày 31/1, chương trình Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2026 mới diễn ra, nhưng từ 18 giờ, không gian chung quanh Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - nơi diễn ra sự kiện, đã bắt đầu “nóng” lên khi dòng người hâm mộ đổ về.

Sáng tạo làm nên sức hút

Háo hức là cảm giác chung của người hâm mộ trước khi ánh đèn sân khấu bật lên. Sau những ấn tượng khó phai trong Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025, ai cũng muốn biết trong chương trình năm nay, Ban tổ chức sẽ đem đến khán giả những bất ngờ nào, đặc biệt khi đây là một chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chào năm mới 2026. Trong không khí hào hứng, phấn khởi đó, chương trình đã được đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Không phụ lòng khán giả, quảng trường bùng nổ trong những tiếng reo hò ngay từ những giây phút đầu tiên. Đó là hình tượng rồng thời Lý uốn mình bay lượn, tượng trưng cho lịch sử nghìn năm của đất Thăng Long. Rồng thiêng nhả ngọc, và viên ngọc quý ấy hóa thân thành một nhân vật đặc biệt - Lumi, linh vật của Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội. Cả quảng trường reo lên chào đón linh vật độc đáo này - một linh vật mang dáng dấp một chú rồng nhỏ, trong suốt, nhưng lại rất tinh nghịch. Đó cũng là thông điệp về một Thủ đô Hà Nội giàu bản sắc, nhưng luôn khát khao đổi mới, sáng tạo.

Sáng tạo cũng là “chất riêng” của Hòa nhạc Ánh sáng, được thể hiện xuyên suốt ba chương của chương trình, gồm: Ánh sáng niềm tin, Ban mai lấp lánh, Việt Nam rực rỡ. Sáng tạo cũng là nhân tố đưa khán giả từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Nếu ở phần trình diễn ánh sáng đầu tiên, Lumi xuất hiện trên màn hình Led hình tròn trên cao, độc lập với ánh sáng của sân khấu và được “treo” bởi một chiếc cần cẩu khổng lồ, thì ở những ca khúc đầu tiên của Chương 1, màn hình Led trở thành lá cờ Đảng tỏa sáng rạng rỡ. Tất cả các nghệ sĩ cũng như công chúng đều hướng về lá cờ Đảng khi lời ca của bài hát “Lá cờ Đảng” vang lên. Lá cờ Đảng là ánh sáng soi đường không chỉ trong tâm tưởng, mà được hiện thực hóa, được tôn vinh sống động nhờ công nghệ và âm nhạc.

Nhiều khán giả không kịp “điều chỉnh cảm xúc” khi liên tục được tiếp nhận những màn trình diễn bất ngờ, mới lạ: sân khấu “bay” trên không trung, những sân khấu nhỏ bất ngờ “nổi” lên giữa sân khấu lớn. Nhà hát Lớn không chỉ là “phông nền” cho những màn diễn. Hệ thống Led lưới với ray trượt lập trình tự động cho phép kiến trúc di sản được “mở ra” theo từng lớp cảm xúc, qua đó, nét đẹp của di sản được tôn vinh. Những tràng pháo tay, những tiếng reo hò cổ vũ cho thấy chính những sáng tạo là nhân tố quan trọng để các tác phẩm mang chủ đề cách mạng, hay những ca khúc được lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian đã, đang và sẽ luôn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả.

Nếu Chương 1 là những tiết mục mang đậm dấu ấn của các ca khúc cách mạng thì Chương 2 và Chương 3 để lại ấn tượng mạnh mẽ về một Việt Nam năng động, trẻ trung hướng tới chặng đường rực rỡ phía trước với các tiết mục như: Giai điệu Việt Nam mình, Hermosa, Từng ngày yêu em... cùng điệu nhảy sôi động của các vũ đoàn.

Âm nhạc-công nghệ-ánh sáng-di sản cộng hưởng cùng sáng tạo đã đem tới những trải nghiệm vô cùng đặc biệt, như phát biểu của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: “Chúng tôi chọn tên gọi chương trình là “Ánh sáng” bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, của sự dẫn dắt tiên phong. Đó là ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta có được cơ đồ, vị thế như ngày hôm nay. Đó là ánh sáng của di sản và bản sắc, nơi Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Đó cũng là ánh sáng của tương lai, nơi mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, với trí tuệ và bản lĩnh đang sẵn sàng hội nhập đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tạo dựng thương hiệu văn hóa

Chờ đợi từ sớm để được sống trong không khí lễ hội của chương trình, bạn trẻ Nguyễn Thu Thùy Dương (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Năm 2025, khi chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tổ chức lần đầu tiên, tôi chỉ được biết đến qua các phương tiện truyền thông, nhưng tôi đã rất thích thú. Khi biết Hòa nhạc Ánh sáng là một hoạt động thường niên, tôi chủ động “săn” vé bằng cách đăng ký qua mạng và cuối cùng đã có mặt để thưởng thức những màn trình diễn đêm nay. Đến đây, tôi biết nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố khác cũng về Hà Nội thưởng thức chương trình. Tôi mong rằng những chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn nữa để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ”.

Năm 2025, khi chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tổ chức lần đầu tiên, tôi chỉ được biết đến qua các phương tiện truyền thông, nhưng tôi đã rất thích thú. Khi biết Hòa nhạc Ánh sáng là một hoạt động thường niên, tôi chủ động “săn” vé bằng cách đăng ký qua mạng và cuối cùng đã có mặt để thưởng thức những màn trình diễn đêm nay. Đến đây, tôi biết nhiều bạn trẻ từ các tỉnh, thành phố khác cũng về Hà Nội thưởng thức chương trình. Tôi mong rằng những chương trình Hòa nhạc Ánh sáng tiếp theo sẽ có quy mô lớn hơn nữa để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ.

Bạn trẻ Nguyễn Thu Thùy Dương (phường Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

Hòa nhạc Ánh sáng năm nay quy tụ nhiều nghệ sĩ tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam, gồm: Lam Trường, Trúc Nhân, Kiều Anh, Đông Hùng, Hoàng Quyên, Phương Ly, Quân A.P; các nghệ sĩ nhí Ali Thục Phương, Kim Cương, Đặng Kim Thiên Kim...

Từ năm 2025-2026, Báo Nhân Dân phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn. Nổi bật trong đó là “đại tiệc” âm nhạc: Hòa nhạc Ánh sáng - Chào năm mới 2025 bên hồ Tây, Tổ quốc trong tim (tại sân vận động Mỹ Đình dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9). Những hoạt động này phù hợp với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng Thành phố Sáng tạo của Thủ đô Hà Nội. Với việc trở thành sự kiện thường niên, Hòa nhạc Ánh sáng đang trở thành thương hiệu văn hóa mạnh của Thủ đô, nhất là khi thành phố cùng Báo Nhân Dân định vị Hòa nhạc Ánh sáng là điểm khởi đầu cho Lễ hội Ánh sáng quốc tế sẽ được tổ chức.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội Lê Thị Ánh Mai cho biết, Hà Nội đang hướng tới mục tiêu trở thành thành phố của các sự kiện văn hóa. Thành phố Hà Nội đã phối hợp Báo Nhân Dân tổ chức nhiều sự kiện văn hóa quy mô lớn. Trong đó, các sở, ngành của Hà Nội luôn nỗ lực để bảo đảm chương trình được tổ chức tốt nhất, an toàn nhất. Thành phố mong muốn Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục đóng góp những chương trình nghệ thuật đặc sắc để Hà Nội thật sự trở thành một điểm đến của công chúng cả nước cũng như quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Bìa tập thơ Chấm xanh của nhà thơ Đoàn Trọng Hải.

Chấm xanh trong thơ Đoàn Trọng Hải

Những bài thơ viết về thiên nhiên, đất nước trong “Chấm Xanh” là những lát cắt tinh tế, lặng lẽ mà ám ảnh, nơi thiên nhiên không chỉ hiện diện như một phông nền miêu tả, mà trở thành bạn đối thoại tinh thần của con người.

Hoa hậu Phan Kim Oanh giới thiệu về chương trình.

Miss Multicultural World lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam

Năm 2026, Việt Nam sẽ lần đầu tiên đăng cai tổ chức Miss Multicultural World - quy tụ đại diện đến từ khoảng 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Việt Nam, khẳng định vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trên bản đồ các sự kiện văn hóa-nghệ thuật toàn cầu.

Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm trao tặng giải thưởng đặc biệt đến Quán quân "Tiếng hát Hà Nội 2025" Đào Lê Phương Chi.

Lễ trao tặng giải thưởng đặc biệt dành cho Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội vừa tổ chức lễ trao giải thưởng đặc biệt tặng ca sĩ Đào Lê Phương Chi - Quán quân cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội 2025”. Đây không đơn thuần là một buổi lễ thủ tục của cuộc thi mà đã trở thành sự kiện vinh danh trang trọng và mở ra chặng đường nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ ca sĩ Quán quân.

Cùng con lớn lên từ những trang sách yêu thương

Cùng con lớn lên từ những trang sách yêu thương

Từ những trang sách dung dị và ấm áp trong "Nhật ký trưởng thành của những đứa trẻ ngoan", những hạt mầm yêu thương sẽ được gieo trồng, nâng đỡ và bồi đắp để trẻ thơ lớn lên với một trái tim nhân hậu, biết yêu thương và sẻ chia.

Chợ đêm Bắc Hà là điểm nhấn của Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa”.

Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa

Mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026, xã Bắc Hà (Lào Cai) vừa xây dựng Kế hoạch Tổ chức Festival mùa Xuân với chủ đề “Tinh hoa hội tụ - khát vọng vươn xa” năm 2026 trên địa bàn xã nhằm giới thiệu những nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng cao nguyên trắng...

Một tiết mục nghệ thuật tại buổi lễ.

Trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025

Tối 30/1, tại Hà Nội, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sân khấu năm 2025 và triển khai công tác năm 2026. Đây không chỉ là dịp vinh danh, mà còn là cơ hội để các nghệ sĩ sân khấu cùng hội ngộ, nhìn lại sân khấu một năm qua, tiếp thêm những động lực sáng tạo mới.

Một buổi biểu diễn của Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Câu lạc bộ Tuồng Phú Mẫn)

Lặng lẽ giữ tuồng

Trong lúc sân khấu tuồng chuyên nghiệp đang đối diện nhiều thách thức, thì sự tồn tại bền bỉ của tuồng không chuyên thông qua các câu lạc bộ do người dân tự tổ chức, vận hành đã tạo ra những “sân chơi” đầy cảm hứng và nối dài sức sống cho tuồng.

"Tử chiến trên không", bộ phim hành động dựa trên câu chuyện có thật trong lịch sử hàng không Việt Nam, được công chiếu trong Đợt phim. (Ảnh: Galaxy)

Đợt phim chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng

Thực hiện Quyết định của Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Đợt phim Chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIV, kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026) và mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị tổ chức Đợt phim trên phạm vi cả nước.

Triển lãm bắt đầu từ ngày 30/1 đến 27/2 tại 15 Lê Lợi, Huế.

Triển lãm “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”

Nhân dịp chào Xuân mới 2026 và Tết cổ truyền Bính Ngọ, chiều nay 30/1 Bảo tàng Mỹ thuật Huế đã khai mạc triển lãm mỹ thuật với chủ đề “Ngựa với Sắc Xuân Bính Ngọ 2026”, mang đến cho công chúng một không gian nghệ thuật giàu bản sắc văn hóa, nơi hình tượng Ngựa được khai thác đa chiều từ truyền thống đến sáng tạo đương đại.

Phối cảnh sân khấu chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”. (Ảnh: Ban tổ chức)

“Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tái hiện hình ảnh người lính biên phòng nơi tuyến đầu

Chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026) và mừng năm mới, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và VTV tổ chức Chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân - Chủ tịch Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh (bên phải) và lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố trao Giải thưởng văn học năm 2025 đến các tác giả đoạt giải.

Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao tặng Giải thưởng văn học năm 2025

Lễ tổng kết hoạt động, trao Giải thưởng văn học năm 2025 và kết nạp hội viên mới của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 29/1. Buổi lễ ghi dấu ấn tượng bởi quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 400 hội viên sau khi thành phố thực hiện sáp nhập, phản ánh nội lực, sự gắn kết mới của văn học thành phố.