Các ca khúc cách mạng “đốt cháy” bầu không khí Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026

20 giờ tối 31/1 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, phía trước Nhà hát Lớn Hà Nội (số 1 Tràng Tiền, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội), chương trình Hòa nhạc Ánh sáng chào năm mới 2026 đã diễn ra hết sức sôi động với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi, do Giám đốc sáng tạo, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí thực hiện.

Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Một tiết mục trong chương trình. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Sự kiện mở cửa tự do, phục vụ đông đảo công chúng Thủ đô và du khách. Từ chiều tối, rất sớm trước khi chương trình diễn ra, rất đông khán giả đã tới check-in, “giữ chỗ”, chụp ảnh… tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đây là sự kiện văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn, do Báo Nhân Dân phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức, nhằm chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời đón chào năm mới Bính Ngọ 2026, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tin và khát vọng phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Đến dự chương trình có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Dương Trung Ý, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Về phía thành phố Hà Nội, có đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội.

ndo_br_as-tbt.jpg

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, Chương trình Hòa nhạc Ánh sáng năm 2026 lấy cảm hứng từ niềm tin tưởng và kỳ vọng to lớn, lan tỏa từ thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần, mà còn hàm chứa thông điệp văn hóa sâu sắc.

"Chúng tôi chọn tên gọi chương trình là “Ánh sáng” bởi ánh sáng là biểu tượng của chân lý, của sự dẫn dắt tiên phong. Đó là Ánh sáng của niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, ngọn đuốc soi đường đã đưa dân tộc ta vượt qua mọi gian khó để có được cơ đồ vị thế như ngày hôm nay. Đó là Ánh sáng của Di sản và Bản sắc, nơi Thăng Long-Hà Nội ngàn năm văn hiến đang chuyển mình mạnh mẽ, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, xứng danh là “Thành phố Sáng tạo”, “Thành phố vì Hòa bình”. Và đó cũng là Ánh sáng của tương lai, nơi mọi người dân Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, với trí tuệ và bản lĩnh đang sẵn sàng hội nhập, thắp lên ngọn lửa rực rỡ đưa đất nước phát triển sánh vai với các cường quốc năm châu", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân khẳng định.

Đồng chí Lê Quốc Minh cũng cho biết, thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc giao hưởng, nhạc trẻ đương đại và công nghệ trình diễn ánh sáng hiện đại ngay trước thềm Nhà hát Lớn, Ban tổ chức mong muốn mang đến cho công chúng Thủ đô và du khách một “bữa tiệc” tinh thần đặc biệt. Đây là nỗ lực của Báo Nhân Dân trong việc đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền; đưa các giá trị chính trị, văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội một cách gần gũi, hấp dẫn và đầy cảm xúc.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, chương trình cũng là lời tri ân, lời cảm ơn sâu sắc gửi tới đồng bào, chiến sĩ cả nước đã luôn đồng hành, tin tưởng và nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ban tổ chức giới thiệu Lumi, linh vật của Lễ hội Ánh sáng quốc tế Hà Nội.

ndo_br_as.jpg
ndo_br_as1.jpg

Ca sĩ Đông Hùng và Hoàng Quyên đốt cháy phần mở đầu chương trình "Ánh sáng niềm tin" với chùm ca khúc cách mạng "Lá cờ Đảng-Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi", "Cung đàn mùa xuân"... được phối với phong cách rock sôi động, mới lạ, trong đó có “Kỷ nguyên hòa ca”, ca khúc do chính anh sáng tác. Đông Hùng cho biết, anh rất vui và tự hào khi được trình diễn bài hát của mình trong chương trình, và mong có nhiều cơ hội để đem ca khúc này trình diễn ở nhiều nơi.

Chương 2 "Ban mai lấp lánh" mở đầu với tiết mục "Hồng hồng tuyết tuyết" được phối giữa dân gian với đương đại, với màn dance performance cùng giọng ca xẩm và ca trù của ca nương Kiều Anh, trên nền hình ảnh những họa tiết truyền thống của văn hóa Việt Nam.

Anh Hai Lam Trường đưa khán giả trở về một thời thanh xuân với "Katy, Katy", và chia sẻ mỗi lần ra Hà Nội là anh lại xúc động và thấy ấm áp trước tình cảm của khán giả dành cho mình, mặc cho thời tiết mùa đông khá lạnh. Màn phối hợp giữa Lam Trường và Quân A.P trong "Tình thôi xót xa-Hè muộn-Chợt nghe bước em về-Cô bé mùa đông" đã đem lại cho khán giả thật nhiều cảm xúc và bất ngờ, khi ca khúc thanh xuân của thế hệ 7x, 8x được hòa chung giọng bởi các ca sĩ của các thế hệ khác nhau.

ndo_br_as5.jpg

Cùng gia đình đến xem chương trình Hòa nhạc Ánh sáng, khán giả Nguyễn Cường (trú tại phường Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: “Đây là dịp để tôi cùng người thân thưởng thức một chương trình nghệ thuật được đầu tư công phu, chỉn chu nhân dịp đầu xuân năm mới. Chương trình được tổ chức chỉn chu, âm thanh đã tai, ánh sáng đẹp mắt. Các tiết mục được thể hiện vô cùng sinh động, để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả với những ca khúc thân thuộc”.

Theo khán giả Nguyễn Cường, việc Báo Nhân Dân tổ chức một chương trình nghệ thuật hoành tráng giữa bối cảnh Đại hội Đảng lần thứ XIV diễn ra thành công tốt đẹp càng nhân lên sự phấn khởi, hân hoan trong nhân dân. “Có lẽ, hiếm đơn vị báo chí nào có thể kịp thời phối hợp tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc, có tính lan tỏa mạnh mẽ như Báo Nhân Dân. Và người dân lại lần nữa được đón xem miễn phí những đêm nhạc giá trị”, khán giả Nguyễn Cường nói thêm.

ndo_br_as3.jpg

Háo hức đón xem chương trình Hòa nhạc Ánh sáng, khán giả Ngũ Phương Hồng Ngọc (trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cho biết: “Bước vào không gian âm nhạc, tôi thực sự bất ngờ bởi quy mô tổ chức. Sân khấu lớn ngoài trời được dàn dựng kỹ lưỡng với hình ảnh và hiệu ứng sống động”.

“Những chương trình âm nhạc do Báo Nhân Dân tổ chức không chỉ bắt kịp xu hướng, thị hiếu nghe nhạc của khán giả trẻ mà những ca khúc chính luận cũng được truyền tải một cách mềm mại, nhẹ nhàng, để lại nhiều dấu ấn”, khán giả Hồng Ngọc bày tỏ.

Hồng Ngọc thông tin, Quân AP và Trúc Nhân là hai ca sĩ chị mong đợi nhất khi đến với chương trình Hòa nhạc Ánh sáng. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của nhiều ca sĩ nổi tiếng, cũng như những tài năng trẻ cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

ndo_br_as2.jpg

Chương 3 "Việt Nam rực rỡ" mở màn với tiết mục "Giai điệu Việt Nam mình" của nhạc sĩ Tuấn Cry, qua phần hòa giọng của Kiều Anh cùng hai ca sĩ nhí Kim Cương và Ali Thục Phương. Nhạc sĩ, ca sĩ trẻ Buitruonglinh đốt nóng sân khấu với những ca khúc của chính mình sáng tác: "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", "Từng ngày yêu em" và "Đường tôi chở em về".

Buitruonglinh, Phương Ly và đặc biệt là Trúc Nhân đã đốt nóng sân khấu trước mặt Nhà hát Lớn với những tiết mục trẻ trung, sôi động, thực sự đem đến sự hứng khởi, vui tươi cho hàng nghìn khán giả, đặc biệt là đông đảo khán giả GenZ đến cổ vũ các nghệ sĩ. Các nghệ sĩ còn dành thời gian trò chuyện, chia sẻ cùng khán giả Hà Nội giữa các tiết mục trong chương trình.

Chương trình có sự phối hợp mềm mại giữa những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng với sự trẻ trung, hơi thở của thời đại mới, vừa gần gũi thân thuộc, vừa mới lạ, kết hợp với hệ thống âm thanh ánh sáng chất lượng cao và hình tượng ánh sáng trực quan. Chương trình đã thực sự chinh phục khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ ở khắp các khu vực khi hàng nghìn bạn trẻ cùng nhau nhảy, vẫy lightstick, hát theo và hò reo trong từng tiết mục.

Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank); Tổng Công ty Thăm dò-Khai thác dầu khí (PVEP), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Xi-măng Việt Nam (VICEM), Ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB), Tập đoàn T&T Group, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MBBank), Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Đơn vị thực hiện chương trình Công ty cổ phần Sáng tạo nghệ thuật và Sự kiện Sun Bright.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao thưởng cho học sinh có thành tích xuất sắc.

Hà Nội yêu cầu tất cả khu đô thị mới phải có quỹ đất cho trường học, cơ sở y tế, thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 13/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 1857-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển văn hóa Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy là Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Chu Lệ Hường giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh có tân Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh

Ngày 13/5, tại tỉnh Bắc Ninh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố và trao Quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Đây là bước kiện toàn nhân sự chủ chốt, thực hiện chủ trương bố trí Chánh án cấp tỉnh không phải người địa phương, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương phát biểu khai mạc chương trình. (Ảnh: HẢI ĐĂNG)

Thu hút nguồn lực tạo sức bật tăng trưởng kinh tế bền vững trong giai đoạn mới

Ngày 13/5, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn nhịp cầu phát triển Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương có buổi làm việc với đoàn hiệp hội, doanh nghiệp nước ngoài và trong nước.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến và Trung tướng Trần Văn Thiện trao quà cho các phạm nhân có thành tích cải tạo tốt.

"Đi về hướng bình minh"- niềm tin dẫn lối về tương lai tươi sáng

Tái hòa nhập cộng đồng, nhiều người chấp hành xong án phạt tù đã nỗ lực, cố gắng, vượt qua những mặc cảm, tự ti, vươn lên trong cuộc sống để tái hòa nhập cộng đồng thành công, không chỉ giúp cho bản thân mà còn có những đóng góp tích cực, có ích cho xã hội bền vững.

Hội hát chèo tàu Tổng Gối tại xã Ô Diên được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ô Diên khai mở tiềm năng du lịch

Sở hữu hệ thống di sản phong phú, không gian văn hóa đặc trưng xứ Đoài cùng vị trí kết nối thuận lợi với trung tâm Thủ đô, xã Ô Diên (Hà Nội) đang từng bước định hình lộ trình phát triển du lịch bền vững, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Khu vực hồ Hạnh Phúc (phường Kiến An, Hải Phòng) được chính quyền phường "thiết kế" để thúc đẩy kinh tế dịch vụ.

Kiến tạo cuộc sống hạnh phúc hơn

Cùng với các cấp, các ngành và toàn xã hội, thời gian qua, phường Kiến An, thành phố Hải Phòng đã triển khai nhiều phong trào thi đua với những việc làm cụ thể, từng bước kiến tạo để người dân có cuộc sống hạnh phúc hơn.

Hình ảnh mô phỏng chu trình đồng bộ các giải pháp khoa học kỹ thuật và tự động hóa vào sản xuất, kinh doanh của PC Quảng Ninh.

Chuyển đổi số ở Điện lực Quảng Ninh

Công ty Điện lực Quảng Ninh hiện quản lý hệ thống lưới điện quy mô lớn cùng gần 465.000 khách hàng. Công ty đã nỗ lực chuyển đổi số toàn diện, trong đó việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào quản lý lưới điện đã từng bước nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, tối ưu hóa vận hành và cải thiện rõ nét chất lượng dịch vụ khách hàng.

Thành phố Hà Nội đang tìm giải pháp khai thác hiệu quả không gian di sản đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng.

Khai thác tốt giá trị Lễ hội Gióng-đền Phù Đổng

Hiếm không gian di sản nào vừa có di tích quốc gia đặc biệt, vừa có lễ hội được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới như đền Phù Đổng-Lễ hội Gióng (xã Phù Đổng, Hà Nội). Nhưng lâu nay, lượng khách đến với đền Phù Đổng chủ yếu diễn ra trong dịp đầu xuân và những ngày lễ hội.

Giếng Ngọc ở kề bên lầu Quán Thế Âm sau chùa Côn Sơn.

Giếng Ngọc Côn Sơn trong dòng chảy lịch sử

Trong không gian văn hóa, lịch sử đặc sắc của quần thể Di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, giếng Ngọc là một công trình thủy sinh cổ và là biểu tượng hội tụ của tín ngưỡng, phong thủy và truyền thống tâm linh lâu đời của dân tộc.

Mô hình sử dụng máy bay không người lái ở xã Nguyễn Trãi, tỉnh Hưng Yên trong quản lý, chăm sóc lúa.

Tăng giá trị nông sản nhờ công nghệ số

Những năm gần đây, một số doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ trang trại, hộ nông dân tỉnh Hưng Yên đã chủ động tiếp cận, ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, kinh doanh. Công nghệ số đang từng bước làm thay đổi phương thức canh tác, mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững.

Tháng 4/2006, tỉnh Ninh Bình có thêm bốn sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.

“Đa giá trị” cho OCOP

Sau bảy năm triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đến nay chương trình đã trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn của Ninh Bình.

Công nhân nhiều ngành nghề vẫn hằng ngày đối mặt với độc hại, ô nhiễm.

Nét đẹp lao động

Tháng Công nhân năm 2026 diễn ra từ ngày 1/5 đến 31/5 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Lễ khánh thành Nhà lưu trú cho công nhân môi trường tại phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội.

Xây nhà lưu trú – dựng niềm tin cho công nhân môi trường

Công việc của công nhân môi trường gắn với đường phố, với bụi bặm, nắng nóng, mưa rét và những ca làm xuyên đêm để giữ cho thành phố luôn sạch đẹp. Việc có một nơi nghỉ ngơi an toàn, sạch sẽ, thuận tiện sau mỗi ca làm việc luôn là mong mỏi của nhiều công nhân môi trường nhiều năm qua.

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Huấn luyện giỏi ở Sư đoàn 395 anh hùng

Với nhiều giải pháp đồng bộ, kết quả huấn luyện của Sư đoàn 395, Quân khu 3 đã không ngừng được nâng cao; nhiều tập thể liên tục đạt và giữ vững danh hiệu “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Sư đoàn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Đoàn kết, tiến công, luyện giỏi, đánh thắng”.

Các công trình chống ngập cấp bách đang được thi công ngày, đêm, bứt tốc để hoàn thành tiến độ.

Hà Nội: Bứt tốc xây dựng, hoàn thiện các dự án chống ngập trước mùa mưa bão

Úng ngập nội đô từ lâu là thách thức lớn của Thủ đô, đặc biệt trong bối cảnh đô thị hóa nhanh và biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét. Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết căn cơ tình trạng này. Trong đó, nhiều công trình đang được bứt tốc hoàn thiện trước mùa mưa bão.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Nestle Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.

Giải phóng mặt bằng hơn 244ha đất công nghiệp

Bốn tháng đầu năm 2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các địa phương giải phóng mặt bằng được hơn 244ha; tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cho 6 khu công nghiệp; thành lập mới 2 khu công nghiệp.