Hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11.

Ba Đội Quân y tham gia hỗ trợ người dân sau lũ lụt.
Ba Đội Quân y tham gia hỗ trợ người dân sau lũ lụt.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, dự và chỉ đạo lễ xuất quân.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-6-8868.jpg
Đồng chí Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Quân y, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, phát biểu chỉ đạo tại lễ xuất quân.

Thực hiện Kế hoạch số 5570 của Cục Quân y về Bảo đảm quân y, xử lý vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh giúp người dân sau lũ lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 tại địa bàn Quân khu 1 và Thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 6139 của Bộ Tham mưu/Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật về bảo đảm quân y hỗ trợ người dân sau lũ lụt do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11 tại địa bàn Quân khu 1 đã được phê duyệt.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-5.jpg
Quang cảnh lễ xuất quân.

Tổng cục Hậu cần thành lập 3 Đội Quân y bảo đảm tại 3 địa bàn: Đội Quân y số 1 làm nhiệm vụ trên địa bàn Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên; Đội Quân y số 2 làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn; Đội Quân y số 3 làm nhiệm vụ trên địa bàn xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-8.jpg
Đại tá Lê Văn Đông động viên lực lượng quân y làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh tại Quân khu 1.

Nhiệm vụ trọng tâm là phối hợp lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh triển khai phun khử khuẩn, xử lý môi trường, nước sinh hoạt tại các khu dân cư, trường học, trạm y tế, khu vực công cộng, khu nước ngập lâu ngày; hướng dẫn nhân dân thu gom, chôn lấp rác thải, xác động vật, khơi thông cống rãnh.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-2.jpg
Trang thiết bị được cán bộ, nhân viên quân y chuyển lên xe.

Tập trung phòng, chống các bệnh thường gặp sau mưa lũ như tiêu chảy cấp, đau mắt đỏ, viêm da, sốt xuất huyết, bệnh đường ruột, bệnh do nước ô nhiễm; tổ chức tuyên truyền cho nhân dân ăn chín-uống chín, giữ vệ sinh cá nhân, không dùng nước bị ô nhiễm. Giám sát dịch tễ, phát hiện sớm, khoanh vùng, xử lý kịp thời nếu có dấu hiệu bùng phát dịch bệnh.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-604.jpg
Cán bộ, nhân viên Quân y chuyển Choloramin B-hóa chất khử khuẩn nước lên xe.

Phối hợp các lực lượng Quân y tại địa phương tổ chức đội y tế lưu động đến tận thôn, bản, khu dân cư bị cô lập để khám bệnh, cấp thuốc, hướng dẫn phòng bệnh cho người dân. Hỗ trợ địa phương trong công tác tiêm chủng, khử trùng, cấp phát vật tư y tế và thuốc phòng bệnh. Bảo đảm Quân y cho lực lượng của các đơn vị làm nhiệm vụ.

Xuất quân hỗ trợ người dân phòng, chống dịch bệnh sau lũ lụt do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 trên địa bàn Quân khu 1.

Phát biểu tại lễ xuất quân, Đại tá Lê Văn Đông yêu cầu 3 Đội Quân y chủ động, khẩn trương, kịp thời có mặt tại khu vực chịu thiệt hại sớm nhất để nắm tình hình và triển khai ngay các biện pháp phòng, chống dịch. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các đơn vị, Quân y Quân khu 1 và các lực lượng chức năng liên quan của địa phương.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-9.jpg
Phèn làm trong nước được vận chuyển lên xe.

Triển khai các biện pháp phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và nhân dân; phân công lực lượng cụ thể, kiểm soát tiến độ, tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời.

xuat-quan-ho-tro-nguoi-dan-sau-lu-3.jpg
Các đội Quân y sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ.

Đồng chí Phó Cục trưởng Quân y tin tưởng rằng với sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm cao của các đồng chí trong 3 Đội quân y cùng với lực lượng Quân y Quân khu 1 và y tế địa phương, các đồng chí sẽ hết lòng phục vụ bà con nhân dân đưa những hỗ trợ về y tế kịp thời và hiệu quả tới bà con nhân dân, không để bà con nhân dân phải gọi bộ đội mới đáp ứng; góp phần tô thắm thêm hình ảnh Chiến sĩ Quân y, Bộ đội Cụ Hồ; Đội quân tuyên truyền, đội quân công tác trong thời bình.

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.