Hỗ trợ kịp thời cho người dân tại vùng ngập sâu

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu sau bão số 11, kết hợp hội tụ gió, từ đêm 6 đến sáng 7/10, các tỉnh phía bắc đã có mưa to, ngập úng nhiều khu vực, sạt lở nhiều tuyến đường khu vực miền núi.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: MINH TUẤN)
Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng giúp người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. (Ảnh: MINH TUẤN)

Chính quyền địa phương và các lực lượng công an, quân đội đã nhanh chóng có mặt tại các điểm bị ngập sâu, mưa lũ chia cắt, hỗ trợ người dân.

Trận mưa từ đêm 6/10 đã gây ngập úng nghiêm trọng trên diện rộng khiến nước sông Cầu dâng cao, đổ dồn về trung tâm tỉnh Thái Nguyên. Trên các tuyến phố ở trung tâm tỉnh, như: Phan Đình Phùng, Tích Lương, Gia Sàng… dòng nước cuồn cuộn chảy cuốn trôi nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân.

Anh Ngọc Tú, tạm trú ở khu vực ngã ba Đán cho biết, sau chưa đầy một giờ đồng hồ, gần như toàn bộ sáu phường trung tâm của tỉnh Thái Nguyên ngập chìm trong biển nước. Người dân tại các khu vực ngập sâu thức trắng đêm, dùng đủ mọi vật liệu để ngăn nước tràn vào nhà.

Để bảo đảm an toàn, rạng sáng 7/10, Công ty Điện lực Thái Nguyên đã cắt điện ở khu vực trung tâm. Và ngay trong sáng 7/10, Bộ Chỉ huy quân sự và Công an tỉnh Thái Nguyên đã huy động lực lượng xuống các địa bàn bị ngập sâu hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân đang bị cô lập.

Đại diện Ban quản lý bảo trì và tư vấn xây dựng giao thông Thái Nguyên cho biết, trên Quốc lộ 3 đã xuất hiện một hố sụt lớn tại Km116+350, đoạn qua xã Tân Kỳ có chiều dài khoảng 10m, rộng 6m, sâu trung bình khoảng 2m, “nuốt” trọn một phần mặt đường.

ngap-sau-6351.jpg
Lực lượng chức năng cứu hộ người dân tại khu vực đường Xuân Hòa, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên. (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Cũng trên Quốc lộ 3 xảy ra sạt lở ta-luy dương gây tắc đường tại sáu điểm; trên Quốc lộ 279, sạt lở ta-luy dương gây tắc đường tại bảy điểm. Các tuyến đường tỉnh như đường 251, 252B, 253 có nhiều đoạn nước dâng ngập mặt đường khiến phương tiện không thể lưu thông, một số nơi bị sạt ta-luy dương gây tắc đường.

Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tập trung nhân lực, máy móc để thông đường tạm thời. Đối với hố sụt trên Quốc lộ 3, các đơn vị đã tiến hành rào chắn, đặt biển báo và cử người cảnh giới trong thời gian chờ triển khai các biện pháp khắc phục.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Đăng Bình yêu cầu các địa phương bố trí lực lượng kiểm soát chặt chẽ, hướng dẫn giao thông; rà soát kỹ từng khu dân cư, từng mái nhà, kịp thời phát hiện, chủ động hỗ trợ người dân di dời ra khỏi những khu vực nguy hiểm; chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực, thực phẩm… để cứu nạn, cứu hộ, tuyệt đối không để người dân vùng bị chia cắt không có chỗ ở, thiếu ăn.

Tại tỉnh Cao Bằng, sáng 7/10, Nhà máy thủy điện Bạch Đằng trên sông Hiến và Nhà máy thủy điện Bình Long trên sông Bằng bắt đầu xả lũ, khiến mực nước các sông dâng cao rất nhanh.

Tại Tổ 2, Hợp Giang, phường Thục Phán, nước sông Hiến dâng cao 5 đến 6m, ngập đến nóc nhà cấp 4; ngập lên tầng 2 nhà dân ven sông; các tuyến đường giao thông cách sông vài trăm mét bị nước ngập sâu từ 2 đến 3m; 12 xóm, tổ dân phố bị nước lũ ngập sâu, cô lập, một cây cầu treo bị sập.

Các lực lượng vũ trang tại địa phương đã khẩn trương giúp dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Đại tá Phương Nam Ký, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng cho biết, trong ngày 7/10, Bộ Chỉ huy đã huy động 827 cán bộ, chiến sĩ cùng 7 xuồng máy, 2.000 chiếc phao, 1.500 áo phao giúp dân ứng phó lũ lụt.

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7/10, đập thủy điện Bắc Khê, thuộc xã Tân Tiến (Lạng Sơn) đã bị vỡ một đoạn dài 4m. Qua công tác kiểm tra trước đó, chính quyền xã Tân Tiến đã phát hiện các hiện tượng nứt trên thành đập đất của hồ thủy điện Bắc Khê, đã bố trí lực lượng chức năng tổ chức di dời khẩn cấp người dân và tài sản tới các điểm tránh trú an toàn, không gây thiệt hại về người. Ngay sau sự cố, Đoàn công tác của tỉnh Lạng Sơn do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đoàn Thanh Sơn dẫn đầu đã tới hiện trường kịp thời chỉ đạo khắc phục.

Kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa yêu cầu, các địa phương, đơn vị chủ động giúp người dân di chuyển khỏi nơi nguy hiểm, vận chuyển tài sản đến nơi an toàn, hỗ trợ lương thực, nước uống, chỗ ở tạm thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Không để xảy ra tình trạng người dân bị thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống…

Tương tự, nhiều khu vực thuộc tỉnh Bắc Ninh bị úng ngập. Tại phường Bắc Giang, nhiều tuyến phố trung tâm bị ngập sâu, giao thông đình trệ; 6 hộ dân tại hai xã Xuân Lương và Đồng Kỳ bị cô lập. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 7/10, Công an xã Đồng Kỳ đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng hai xe cứu nạn, cứu hộ và các phương tiện chuyên dụng để đưa gia đình anh Vũ Đức Thọ gồm 5 người sinh sống ở ven suối đến nơi an toàn.

Nhờ công tác tuần tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn đê điều, chính quyền phường Yên Dũng (Bắc Ninh) và các lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện một đoạn sạt trượt khoảng 40m tại đê bối Tân Liễu. Chính quyền địa phương đã huy động máy móc, vật tư cùng khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ bộ đội, công an, dân quân và hơn 70 người dân khắc phục sự cố. Hàng trăm bao tải đất, cát, cùng cây gỗ, cọc tre được vận chuyển đến hiện trường để gia cố tạm thời, chống sạt lở lan rộng.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh Đặng Công Hưởng, lũ về liên tiếp. Tại phường Vân Hà các tổ dân phố Thổ Hà, Yên Viên còn 2.196 hộ dân, 8.273 nhân khẩu và tổ dân phố Thượng Lát có 55 hộ dân với 195 nhân khẩu vẫn đang bị ngập nước, cô lập.

Đề phòng mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất, chính quyền các xã Tây Yên Tử, Tuấn Đạo, Sơn Động, Hợp Thịnh và Yên Thế đã tổ chức di dời gần 40 hộ dân ở đến nơi an toàn; huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn sử dụng ca-nô hỗ trợ các hộ dân sinh sống ở khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Trực tiếp đi kiểm tra tình hình ngập lụt, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, dự báo thiên tai còn diễn biến phức tạp, nước lũ tiếp tục dâng, do đó các địa phương cần rà soát toàn bộ điểm ngập, bố trí cán bộ trực, cảnh báo người dân không đi qua vùng nguy hiểm; duy trì liên lạc với các khu vực bị chia cắt ít nhất mỗi giờ một lần. Các địa phương chuẩn bị thực phẩm, nhu yếu phẩm cung cấp đầy đủ cho nhân dân vùng bị chia cắt.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng.

Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân đạt hiệu quả cao

Chiều 5/12, Đoàn giám sát số 14 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy xã Tam Hưng, nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách cuối năm 2025; kiểm điểm tự đánh giá xếp loại chất lượng của Ban Thường vụ Đảng ủy xã năm 2025.

Các đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Lương Quốc Đoàn (lần lượt thứ nhất và ba từ trái sang) trao giải A Giải báo chí và giải A Cuộc thi viết cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả tiêu biểu.

Trao giải báo chí về "tam nông" tặng 34 tác phẩm xuất sắc

Năm nay, Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn ghi nhận kỷ lục về số lượng tác phẩm dự thi với gần 1.900 bài gửi. Từ đây, Ban tổ chức đã đánh giá, lựa chọn và tìm ra hai giải A, bốn giải B, sáu giải C, mười giải Khuyến khích và 12 giải chuyên đề. Báo Nhân Dân có một tác phẩm giành giải chuyên đề.

Trao giải "Vinh danh người truyền lửa" cho 15 cá nhân xuất sắc.

Vinh danh những “Người truyền lửa” vì cống hiến, đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Những cá nhân tiêu biểu nhất của giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng đều có chung một tinh thần luôn nỗ lực không ngừng vì những điều tốt đẹp. Câu chuyện họ mang theo đã truyền cảm hứng, góp phần bồi đắp niềm tin, khơi dậy khát vọng cống hiến và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Anh Lương Minh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk trao tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Đắk Lắk cho anh Nguyễn Văn Minh.

Tặng Bằng khen cho anh Nguyễn Văn Minh vì đã có hành động dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Văn Minh không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng kịp thời đưa người dân ở vùng lũ đến nơi an toàn, anh còn có tinh thần trách nhiệm, xả thân vì cộng đồng, là tấm gương điển hình về người tốt, việc tốt để đoàn viên, thanh niên trong và ngoài tỉnh học tập, rèn luyện.

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Tin nổi bật ngày 5/12: Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và chính sách phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh

Chính phủ cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do và đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả vụ cháy tại phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh … là một số tin tức đáng chú ý ngày 5/12.

Đoạn bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long đã bị nước biển cuốn trôi hoàn toàn.

Sớm gia cố bờ bao ngăn triều cường xã đảo Đông Hải

Những ngày này, triều cường kết hợp với sóng to, gió lớn đã gây sạt lở hơn 500m bờ bao ngăn triều cường khu vực Cồn Nhàn thuộc 2 ấp Đông Thành, Hồ Thùng, xã Đông Hải, tỉnh Vĩnh Long. Nước biển tràn vào đất liền gây thiệt hại thủy sản, hoa màu, ảnh hưởng khoảng 50ha đất sản xuất của hàng chục hộ dân.

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

[Video] Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy làm 4 người tử vong tại TP Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã ký Công điện số 236/CĐ-TTg ngày 5/12/2025, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương xử lý vụ cháy xảy ra lúc 4 giờ 37 cùng ngày tại số 227 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh (TP Hồ Chí Minh), khiến bốn người thiệt mạng và hai người bị thương. 

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" bố trí các xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện để hỗ trợ người dân vùng sâu, vùng xa.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng": Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời lần nữa mở ra

Hơn 10 năm về trước, đoàn bác sĩ của Bệnh viện Mắt quốc tế DND không quản ngại khó khăn, đến Quỳnh Nhai (Sơn La) để tiến hành thay thủy tinh thể cho hơn 100 người cao tuổi. "Đó là những ngày trời rét căm, chúng tôi 'mang' cả phòng mổ lên núi, với mong muốn đem ánh sáng trở lại cho bà con vùng cao", bác sĩ Quỳnh hồi tưởng.

Thành phố Đà Nẵng họp triển khai "chiến dịch Quang Trung".

Đà Nẵng tăng tốc triển khai "chiến dịch Quang Trung"

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu việc sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa phải bảo đảm tiêu chí an toàn, bền vững, không để tình trạng nhà làm xong 2-3 năm đã hư hỏng. Tại các địa bàn khó khăn chưa triển khai được phải có phương án tạm thời cho dân ngay.

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên cùng lãnh đạo các ban, sở, ngành của tỉnh và địa phương thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà mới cho gia đình bà Hồ Thị Hương, ở xã Tây Trà.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu sớm hoàn thành việc xây mới và sửa chữa nhà cho người dân vùng bão lũ

Sáng 5/12, tại buổi lễ trao kinh phí hỗ trợ cho các gia đình có nhà bị hư hỏng do mưa lũ ở xã Tây Trà, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu địa phương huy động tối đa nguồn lực, sớm hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà, để các gia đình nhanh chóng ổn định chỗ ở, an cư, lạc nghiệp.

Văn phòng Làng trẻ em SOS Việt Nam.

Cần giải quyết tốt các vấn đề đặt ra khi chuyển các Làng SOS về địa phương quản lý

Gần 40 năm qua, với sự hỗ trợ của Làng trẻ em SOS quốc tế và các nhà tài trợ, Việt Nam có hơn 7.000 trẻ em, thanh, thiếu niên được nuôi dưỡng tại 17 cơ sở. Hiện nay, do nhiều nguyên nhân, nhiều Làng trẻ SOS cơ sở bị dừng nguồn tài trợ dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.