Bắc Ninh: Có 99 khu vực bị ngập sâu, 2 người thiệt mạng

Đến 21 giờ 30 phút tối 7/10, tỉnh Bắc Ninh còn 99 khu vực bị ngập sâu, nhiều tuyến đường bị úng ngập cục bộ, tỉnh xuất hiện 65 điểm sạt lở đất, đá nguy cơ đe dọa an toàn các tuyến đường giao thông, nhà ở của người dân. Nhiều hồ chứa đạt 100% công suất, có nguy cơ vỡ đập.

Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt.
Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo khắc phục hậu quả lũ lụt.

Tỉnh Bắc Ninh đã có hai trường hợp thiệt hại về người (một người tại xã Xuân Lương do ngạt nước; một người bị sét đánh tại xã Đồng Kỳ).

Trước diễn biến phức tạp của thiên tai, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã thành lập các đoàn công tác đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục. Trong đó, đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã: Tam Giang, Tam Đa, Kinh Bắc và Vũ Ninh.

Đoàn do đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Vân Hà.

Đoàn do đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra tại các xã, phường: Bố Hạ, Mỹ Thái, Bắc Giang và Phúc Hòa.

Đoàn do đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra điểm sạt lở tại Km12+280 đường tỉnh 291 (xã Tuấn Đạo); Km96+800 quốc lộ 31 và đường quy hoạch tỉnh lộ 291C đoạn thôn Gà (xã Vân Sơn).

dong-chi-phan-the-tuan-cung-doan-cong-tac-kiem-tra-diem-sat-lo-tai-km96-800-quoc-lo-31.jpg
Đồng chí Phan Thế Tuấn (thứ 4, trái sang ) kiểm tra điểm sạt lở tại Km96 + 800, quốc lộ 31.

Mưa lũ đã khiến gần 3.000 ha lúa, hoa màu ngập úng, gần 50.000 con gia súc, gia cầm và hơn 300 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Tại khu vực K8+200 đê tả Cầu, thôn Bảo Tân (xã Hợp Thịnh), sạt lở ngắt quãng dài khoảng 200m ảnh hưởng trực tiếp đến 19 hộ sinh sống ở ven đê. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Cắt cử lực lượng ứng trực, không cho người dân đến gần khu vực sạt lở.

Tại khu vực K20+300 đê tả Cầu, thôn Cẩm Bào và Trạm bơm Cẩm Bào (xã Xuân Cẩm), chính quyền địa phương đã huy động lực lượng ứng trực, gia cố đê điều, đồng thời vận hành toàn bộ trạm bơm tiêu úng với công suất tối đa để tiêu nước ra sông, hạn chế thiệt hại.

Tại xã Bố Hạ, do lũ trên sông Thương dâng cao, một số tuyến đường ngập sâu không thể lưu thông. Hiện 7 thôn thuộc xã Bố Hạ cũ bị cô lập, đoạn đê bối Xuân Lan dài khoảng 1km bị tràn, nước lũ đang lên rất nhanh, việc đắp đê bối không thể thực hiện được.

luc-luong-chuc-nang-nguoi-dan-chung-suc-khac-phuc-su-co-sat-lo-de-ta-song-thuong.jpg
Lực lượng chức năng, người dân chung sức khắc phục sự cố sạt lở đê tả sông Thương.

Tại xã Tiên Lục, mưa lớn dồn dập khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư và diện tích hoa màu bị ngập, chia cắt. Trong khi đó, xã Mỹ Thái xảy ra sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê tả sông Thương (K2+600), tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Xã đã khẩn trương huy động lực lượng, vận chuyển đất, đóng cọc để gia cố đê.

Hiện, công tác phòng, chống lụt bão vẫn đang được theo dõi chặt chẽ, các lực lượng ứng trực vẫn đang nỗ lực khắc phục hậu quả.

Có thể bạn quan tâm

Dự án thành phần 1: đầu tư xây dựng Quốc lộ 15D đoạn từ cảng Mỹ Thủy đến cao tốc Cam Lộ-La Sơn hiện còn hơn 746 tỷ đồng vốn kéo dài ngân sách Trung ương cần giải ngân. (Ảnh: TT)

Quảng Trị chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% vốn kéo dài ngân sách Trung ương

Các dự án sử dụng nguồn vốn kéo dài từ ngân sách Trung ương chỉ được phép giải ngân đến hết ngày 31/12/2026, trong khi thời gian còn lại rất ngắn và Quảng Trị đang bước vào mùa mưa lũ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị yêu cầu rất cao để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn được phép kéo dài. 

Bà Nguyễn Thị Nhơn bên vườn sầu riêng của mình.

Những mùa quả đầu tiên của sầu riêng Quảng Trị

Từ những vườn sầu riêng được người dân mạnh dạn trồng thử nghiệm trên đất đỏ bazan, đến nay cây sầu riêng đã cho những mùa quả đầu tiên ở Quảng Trị. Tuy nhiên, để phát triển bền vững và trở thành sản phẩm hàng hóa, cây sầu riêng cần tiếp tục được khảo nghiệm, đánh giá về kỹ thuật canh tác, hiệu quả kinh tế và thị trường.

Tái hiện Lễ hội Xỏ Nặm Phạ của người Thái ở Châu Lộc ( Ảnh TRẦN HUẤN)

Xỏ Nặm Phạ - Lời nguyện cầu giữa đại ngàn

Từ một phong tục gắn với ruộng đồng và nguồn nước, Lễ hội Xỏ Nặm Phạ-Lễ hội Cầu mưa của đồng bào Thái ở xã Châu Lộc (Nghệ An) đang được phục dựng. Lễ hội đánh thức một không gian văn hóa từng gắn bó với đời sống bản làng, đồng thời mở ra hướng bảo tồn di sản gắn với phát triển du lịch, tạo sinh kế cho người dân miền núi.

Trung tâm học liệu Đại học Huế.

Tạo dư địa mới cho Đại học Huế phát triển

Đại học Huế là một trong những trung tâm đào tạo đại học lớn của cả nước, giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực cho miền Trung và Tây Nguyên. Những năm gần đây, không gian tuyển sinh ngày càng mở rộng, thu hút người học từ nhiều địa phương ngoài khu vực.

Toàn cảnh Trung tâm điện lực Quảng Trạch (trong ảnh: Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I dự kiến phát điện thương mại trong tháng 10/2026).

Tạo bước đột phá để đạt mục tiêu tăng trưởng

Tỉnh Quảng Trị đang nỗ lực tạo bước chuyển mạnh mẽ trong triển khai các dự án điện theo quy hoạch, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh đó, Trung tâm điện lực được xác định là một trong những đột phá quan trọng để tỉnh hướng tới mục tiêu tăng trưởng 2 con số.

Xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị tổ chức đóng kín các lối đi tự mở qua đường sắt trên địa bàn.

Đóng các lối đi tự mở nguy hiểm qua đường sắt

Trên tuyến đường sắt bắc-nam qua Quảng Trị vẫn còn nhiều lối đi tự mở, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và mất an toàn chạy tàu. Dù ngành chức năng đã từng bước rào đóng, xây đường gom và tăng cường tuyên truyền, việc xử lý dứt điểm vẫn gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo Liên hiệp Hội văn học nghệ thuật Hà Tĩnh tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên. (Ảnh: Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên)

Ra mắt Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên

Sự ra đời của Câu lạc bộ Văn học nghệ thuật Thanh Hiên (Hà Tĩnh) không chỉ đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa trên quê hương Đại thi hào Nguyễn Du, mà còn là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và sáng tạo.