Hỗ trợ cán bộ Hải Dương về Hải Phòng công tác

Chính sách hỗ trợ người lao động từ Hải Dương đến Hải Phòng làm việc sau sáp nhập (như hỗ trợ đi lại, nhà ở, thu nhập) đang được hai địa phương gấp rút triển khai.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án sáp nhập 2 địa phương.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương và Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng họp đánh giá kết quả thực hiện Đề án sáp nhập 2 địa phương.

Đây là động thái tích cực, góp phần tạo điều kiện làm việc, giảm bớt gánh nặng tài chính, khuyến khích mọi người tiếp tục cống hiến, đồng lòng trong quá trình hợp nhất.

Bà Lê Phương Anh, cán bộ ngành y tế tỉnh Hải Dương cho biết: Dù đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập các tỉnh, thành phố, song nhiều cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (gọi chung là cán bộ) ở Hải Dương vẫn không tránh khỏi tâm tư, lo lắng do điều kiện đi lại, làm việc, môi trường công tác và đời sống cá nhân, nếp sinh hoạt gia đình sẽ thay đổi.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Hải Dương Nguyễn Quang Phúc, cán bộ phải di chuyển xa, đến nơi làm việc mới, cuộc sống sinh hoạt, công tác gặp không ít trở ngại nên nảy sinh tâm lý lo lắng, e ngại là chuyện bình thường; lãnh đạo hai tỉnh, thành phố đều thấu hiểu. Để họ giảm bớt khó khăn, ổn định tâm lý, yên tâm nhận nhiệm vụ ở nơi làm việc mới, tạo động lực mới để phát triển thành phố tương lai, các cấp có thẩm quyền tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chạy đua với thời gian, chung tay xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp.

Theo khảo sát của tỉnh Hải Dương, sau khi sáp nhập, tổng số cán bộ có nhu cầu đi lại làm việc hằng ngày từ Hải Dương đến Hải Phòng là 2.893 người. Dự kiến giai đoạn đầu sẽ có khoảng 1.000 người có nhu cầu di chuyển sáng đi, tối về bằng phương tiện vận tải công cộng (xe buýt, xe khách, tàu…); gần 2.000 cán bộ Hải Dương hằng ngày sẽ tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân, hoặc nghỉ lại Hải Phòng.

Nhằm hỗ trợ việc đi lại, đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người lao động, Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng phối hợp, làm việc chi tiết với các đơn vị kinh doanh vận tải để vận chuyển cán bộ từ trung tâm tỉnh Hải Dương sang Trung tâm Chính trị-Hành chính tại Bắc sông Cấm (Hải Phòng) bằng đường bộ có cự ly khoảng 64 km, thời gian di chuyển trung bình 70-80 phút, kinh phí dự kiến khoảng 1,5-1,7 tỷ đồng/tháng. Ban đầu sẽ có 20 xe buýt vận chuyển cán bộ do Công ty TNHH Thịnh Hưng và Công ty cổ phần Đường bộ Hải Phòng đảm nhận.

Về lâu dài, Ủy ban nhân dân hai tỉnh, thành phố thống nhất mở 6 tuyến xe buýt điện bằng nguồn vốn xã hội hóa. Căn cứ nhu cầu thực tế, sau khi thống nhất phương án tuyến, sẽ giao các ngành chức năng đề xuất quỹ đất để đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ mở các tuyến xe buýt. Sở Xây dựng Hải Phòng cũng làm việc và thống nhất với Tổng công ty Đường sắt Việt Nam bổ sung thêm các chuyến tàu khách, giá vé, chi phí, bố trí thời gian hợp lý để vận chuyển từ ga Hải Dương đến ga Hải Phòng và ô-tô trung chuyển cán bộ từ ga Thượng Lý về Trung tâm Chính trị-Hành chính tại Bắc sông Cấm.

Về vấn đề nhà ở, Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương đã thống kê số lượng, nhu cầu thuê, mua các loại nhà ở xã hội, công vụ, thương mại của đội ngũ cán bộ tỉnh Hải Dương cung cấp cho Sở Xây dựng Hải Phòng. Sở Xây dựng Hải Phòng đã có các văn bản cung cấp thông tin về các vị trí, quy mô, số lượng căn, giá bán... các khu nhà ở xã hội cho Sở Xây dựng Hải Dương để thông tin tới cán bộ có nhu cầu. Trên cơ sở đó, sở phối hợp các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại tổng hợp, giới thiệu các dự án trên địa bàn thành phố; hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ tỉnh Hải Dương tham khảo, lựa chọn thuê, mua theo quy định.

Hiện tại Hải Phòng có nguồn cung khá lớn nhà ở cho thuê và nguồn cung từ các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại. Lãnh đạo thành phố cũng đã có văn bản đề nghị chủ đầu tư Dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên bố trí 400 căn hộ cho cán bộ Hải Dương thuê trong 2-3 năm. Công ty CRV cũng được đề nghị khẩn trương khởi công các tòa chung cư tại khu vực đường Đỗ Mười gần trung tâm chính trị-hành chính mới, ưu tiên bán cho cán bộ Hải Dương. Hai Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp và cung cấp thông tin về nhu cầu và các dự án nhà ở.

Theo ông Nguyễn Quang Phúc, lãnh đạo tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp rà soát, đánh giá, phân loại các chính sách đặc thù do Hội đồng nhân dân hai địa phương đã phê duyệt về thu nhập tăng thêm, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ… để bảo đảm tính tương quan giữa hai địa phương trước và sau sắp xếp.

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng cũng đang xem xét việc ban hành Nghị quyết về cơ chế đặc thù hỗ trợ cán bộ Hải Dương trong thời gian đầu khi chuyển đến làm việc tại thành phố, giúp cán bộ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác; đồng thời có chính sách hỗ trợ con em cán bộ Hải Dương ổn định trường lớp khi theo gia đình về sinh sống ở Hải Phòng.

Có thể bạn quan tâm

Màn đồng diễn dưỡng sinh của hàng nghìn người cao tuổi thể hiện thể hiện sức sống mãnh liệt, tinh thần lạc quan của thế hệ người cao tuổi Thủ đô. Ảnh Quỳnh Trang

Để người cao tuổi sống khỏe, sống vui

Từ những buổi tập dưỡng sinh với hàng nghìn người tham gia, hoạt động tư vấn dinh dưỡng, hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi đến các sân chơi văn hóa, chuỗi chương trình diễn ra trong Tháng hành động vì Người cao tuổi năm 2026 cho thấy một cách nhìn ngày càng toàn diện hơn về tuổi già: sống lâu cần đi cùng sống khỏe, sống vui và duy trì sự gắn kết với gia đình, cộng đồng.

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.