Hiệu quả chuyển đổi cây trồng ở huyện Văn Giang

Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nông dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) luôn năng động, ứng dụng khoa học-kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với thị trường, trở thành điểm sáng của tỉnh.
Nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi trồng cây cảnh cho thu nhập cao
Nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên chuyển đổi trồng cây cảnh cho thu nhập cao

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Giang đã thông qua Nghị quyết về Chương trình số 08- CTr/HU xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, hiệu quả cao.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về phát triển nông nghiệp hàng hóa, trong đó xác định chuyển đổi cây trồng là khâu đột phá với trọng tâm là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang cho biết: Việc chuyển đổi phải dựa trên nhu cầu thị trường, phù hợp điều kiện đất đai, có khả năng nhân rộng và bền vững; được hỗ trợ bằng cơ chế, chính sách cụ thể như: Hỗ trợ xây dựng nhà lưới, nhà màng; hỗ trợ giống cây trồng mới, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng mô hình mẫu; khuyến khích phát triển hợp tác xã và liên kết chuỗi tiêu thụ nông sản, dồn thửa đổi ruộng…

Trong quá trình triển khai, chính quyền các cấp giữ vai trò “bà đỡ” giúp nông hộ phát triển sản xuất. Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện phối hợp với các xã rà soát quỹ đất, đánh giá hiệu quả sử dụng đất canh tác. Ủy ban nhân dân huyện hỗ trợ cơ sở vật chất, thiết bị. Các cơ quan chuyên môn hỗ trợ người dân đăng ký mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu tập thể, sản phẩm OCOP. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi cụ thể, tổ chức đối thoại với người dân, giải thích lợi ích lâu dài từ chuyển đổi cây trồng.

Các tổ chức chính trị-xã hội ở các xã tích cực tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật, kết nối thị trường, thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới; đồng thời trực tiếp xuống địa bàn vận động người dân chuyển đổi cây trồng, ứng dụng khoa học-kỹ thuật, công nghệ cao trong vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Năng động, sáng tạo trong cơ chế thị trường

Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự năng động, sáng tạo, ham học hỏi, đổi mới của nhiều hộ dân trong phong trào chuyển đổi cây trồng đã có tác động lan tỏa, tạo thay đổi mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp ở Văn Giang. Nông dân các xã chủ động tiếp cận quy trình canh tác tiên tiến, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh, chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh, canh tác theo quy trình VietGAP, GlobalGAP, hướng tới truy xuất nguồn gốc và bảo vệ môi trường.

Những thay đổi này tạo ra sản phẩm an toàn, phù hợp xu thế tiêu dùng xanh-sạch. Nhiều hộ dân đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, nhà lưới, nhà màng để điều tiết vi khí hậu, kiểm soát độ ẩm và ánh sáng, giúp cây trồng phát triển đồng đều, ít sâu bệnh, kéo dài thời vụ, tăng giá bán. Các mô hình trồng rau, cây ăn quả trong nhà màng cho thu nhập gấp 4-5 lần canh tác truyền thống.

Tại xã Liên Nghĩa, nhiều nông dân đã tự tìm hiểu giống cây ăn quả mới như: Bưởi da xanh, chuối tây Thái Lan, nhãn chín muộn Hưng Yên… để thay thế cây trồng cũ; đồng thời ứng dụng kỹ thuật canh tác tiên tiến, liên kết thành tổ nhóm để chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều hộ đầu tư xây dựng nhà lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt, giúp tăng năng suất, giảm công lao động. Ở xã Xuân Quan, nhiều hộ đầu tư nhà màng công nghệ cao, tìm hiểu thị hiếu để sản xuất ra sản phẩm hoa mới đẹp, giá bán cao. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Văn Hưởng chỉ trồng hoa truyền thống theo mùa vụ, đến nay đã chuyển sang mô hình trồng hoa chậu treo và hoa lá trang trí trong nhà, đầu tư hơn 500 triệu đồng xây dựng nhà kính trồng hoa chất lượng cao, cho thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm.

Một chuyển biến quan trọng là người dân Văn Giang đã thực hiện hiệu quả gắn sản xuất với nhu cầu thị trường. Nhiều hộ chủ động khảo sát thị trường qua mạng xã hội, xu hướng tiêu dùng từ các kênh siêu thị, sàn thương mại điện tử... để điều chỉnh giống cây, mẫu mã và thời điểm đưa sản phẩm ra thị trường. Một số hộ trồng hoa ở Xuân Quan đã thành lập fanpage, sử dụng TikTok, Zalo… để quảng bá sản phẩm, bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng ở Hà Nội và các tỉnh. Nông dân livestream giới thiệu vườn, nhận đơn hàng online, sử dụng dịch vụ vận chuyển nhanh…

Các hợp tác xã nông nghiệp đóng vai trò cầu nối giữa nông dân và doanh nghiệp. Hợp tác xã hoa cây cảnh Xuân Quan đã ký kết hợp đồng cung cấp sản phẩm với chuỗi cửa hàng trang trí nội thất, các khu du lịch sinh thái, bảo đảm đầu ra ổn định cho hàng trăm thành viên. Một số hợp tác xã rau an toàn ở Tân Tiến, Cửu Cao ký hợp đồng tiêu thụ rau quả ổn định với chuỗi cửa hàng, siêu thị lớn.

Đến nay, Văn Giang đã hình thành một số vùng nguyên liệu tập trung với các sản phẩm chủ lực, được cấp mã số vùng trồng và áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến: Vùng sản xuất hoa, cây cảnh cho giá trị kinh tế cao tại xã Xuân Quan, Phụng Công có diện tích hơn 350 ha; vùng trồng cam, quýt, quất, bưởi cảnh tại các xã Liên Nghĩa, Thắng Lợi, Mễ Sở, thị trấn Văn Giang có diện tích hơn 450 ha; vùng trồng cây ăn quả (cam, bưởi Diễn, ổi…) diện tích 400 ha ở các xã Tân Tiến, Long Hưng, Vĩnh Khúc.

Nhờ đó, Văn Giang có nhiều mô hình đạt giá trị sản xuất từ 500-800 triệu đồng/ha/ năm, thậm chí lên tới 1 tỷ đồng/ ha với mô hình hoa, cây cảnh kết hợp du lịch trải nghiệm. Việc sử dụng công nghệ cũng giúp tiết kiệm chi phí, giảm công lao động từ 30%-50%, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp.

Thành công trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Văn Giang là kết quả của sự phối hợp đồng bộ giữa “ý Đảng” và “lòng dân”; trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của chính quyền các cấp kết hợp với tinh thần chủ động, sáng tạo của người dân chính là yếu tố quyết định. Năm 2024, thu nhập bình quân đạt 144,5 triệu đồng/người/năm, tạo nền tảng quan trọng để huyện phát triển nền nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, gắn với du lịch nông thôn .

Có thể bạn quan tâm

Người dân Bắc Ninh hào hứng tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” trong kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 (Ảnh THANH HƯƠNG)

Động lực để phát triển lên một tầm cao mới

Bắc Ninh những ngày tháng 9 như rực rỡ hơn trong niềm vui và tự hào. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đang khẩn trương chuẩn bị cho Lễ Công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Bắc Ninh dự kiến tổ chức vào ngày 19/9.

Trường tiểu học Đồng Than, xã Hoàn Long được cải tạo, nâng cấp với kinh phí gần 10 tỷ đồng.

Bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới

Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày tựu trường năm học 2026-2027. Hiện nay, các cơ sở giáo dục trong tỉnh Hưng Yên đang hoàn tất phần việc xây dựng, sửa chữa trường, lớp học; mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học nhằm chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất bước vào năm học mới.

Các đại biểu dự lễ gắn biển công trình chùa Trúc Lâm Đảo Trần nhân dịp Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Quảng Ninh năm 2026.

Cột mốc văn hóa giữa trùng khơi Đông Bắc

Nằm trên đảo Trần, hòn đảo tiền tiêu xa nhất ở phía Đông Bắc của đặc khu Cô Tô, chùa Trúc Lâm Đảo Trần là công trình văn hóa tâm linh có ý nghĩa đặc biệt về văn hóa, tinh thần và chủ quyền quốc gia.

Điều hành hệ thống giám sát bằng hỉnh ảnh tại phường Bắc Giang.

Đồng bộ đầu tư hạ tầng số tại Bắc Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị, tỉnh Bắc Ninh đã đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng công nghệ, dữ liệu dùng chung và các nền tảng số không chỉ nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước mà còn thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số phát triển chất lượng.

Vịnh Lan Hạ ở quần đảo Cát Bà.

Chuyển đổi xanh, du lịch thông minh ở Cát Hải

Với lợi thế nổi bật về biển, đảo, hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng đặc dụng và các giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc, đặc khu Cát Hải đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch theo hướng xanh, thông minh và bền vững.

Người dân xã Đan Phượng (Hà Nội) tập văn nghệ tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Đông Khê.

Phát huy giá trị nhà văn hóa tại cơ sở

Một sân bóng có người tập mỗi chiều, một câu lạc bộ duy trì sinh hoạt đều đặn, trẻ em có chỗ đọc sách, vui chơi, người dân có nơi gặp gỡ, giao lưu... - đó là những giá trị mà các địa phương ở Hà Nội đang hướng tới khi xây dựng mô hình điểm tổ chức hoạt động của nhà văn hóa tại khu dân cư.

Cờ hoa chào mừng ngày Quốc khánh được trang trí tại các tuyến phố trung tâm.

Rực rỡ cờ hoa ngày Quốc khánh 2/9

Những ngày này, Hà Nội khoác lên mình diện mạo mới, rực rỡ và đầy sức sống, đón chào Quốc khánh 2/9 - Tết Độc lập thiêng liêng của dân tộc.

Đường cờ tại Bảo tàng Bắc Ninh số 2 là điểm đến được nhiều người lựa chọn. (Ảnh X.M)

Bắc Ninh rực rỡ cờ hoa chào mừng Quốc khánh

Chào mừng Quốc khánh 2/9 và đón chào sự kiện Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, những ngày này, Bắc Ninh rực rỡ với cờ Tổ quốc, cờ Đảng, pano, áp phích, mang lại không khí tươi vui, trang trọng.

Vịnh Hạ Long, thành phố Quảng Ninh. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Với vị thế và động lực mới, Quảng Ninh vươn mình cất cánh

Quốc hội thông qua Nghị quyết thành lập thành phố mở ra giai đoạn phát triển mới hết sức quan trọng với Quảng Ninh. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân về những định hướng lớn trong chặng đường phía trước.

Quốc hội làm việc tại hội trường. (Ảnh: DUY LINH)

Công bố Nghị quyết của Quốc hội khóa XVI

Ngày 30/8, Văn phòng Quốc hội có văn bản số 2737/VPQH-TTTV về việc đăng tải Nghị quyết số 43/2026/QH16 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 chụp ảnh lưu niệm tại Ga Hà Nội, nhà ga có tuổi đời hơn 100 năm. (Ảnh: NHẬT MINH)

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam tham gia trải nghiệm chuyến tàu Độc lập

Sáng 30/8, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam phối hợp báo Tiền phong tổ chức cho 53 thí sinh lọt vào Vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 trải nghiệm chuyến tàu Độc lập nối Thăng Long với Kinh Bắc, nối kinh đô nghìn năm văn hiến với vùng đất địa linh nhân kiệt, nối những lớp ký ức của quá khứ với nhịp sống hôm nay.