Heineken Việt Nam cùng Công an thành phố Đà Nẵng thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm”

Heineken Việt Nam với nhãn hàng thức uống đại mạch Heineken® 0.0, và Công an thành phố Đà Nẵng vừa triển khai ký Biên bản ghi nhớ, cam kết hợp tác thực hiện các hoạt động tuyên truyền, khuyến khích văn hóa uống có trách nhiệm, qua đó nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng và xây dựng một đô thị du lịch giao thông an toàn, văn minh trong kỷ nguyên mới.
Đại diện Heineken Việt Nam và Công an thành phố Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” giai đoạn 2025-2027.
Đại diện Heineken Việt Nam và Công an thành phố Đà Nẵng ký biên bản ghi nhớ thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” giai đoạn 2025-2027.

Là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu khu vực, Đà Nẵng thu hút hàng triệu lượt du khách mỗi năm, đồng thời giữ vai trò cửa ngõ giao thương, kết nối miền trung với cả nước và quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế-xã hội cũng kéo theo áp lực lưu lượng giao thông trong thành phố, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch. Nâng cao ý thức người tham gia giao thông, vì thế, là hành động thiết thực góp phần gìn giữ hình ảnh thành phố hiện đại, thân thiện, tiếp tục để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Xuất phát từ tinh thần này, Heineken Việt Nam thông qua nhãn hàng thức uống đại mạch Heineken® 0.0 và Công an thành phố Đà Nẵng đã ký biên bản ghi nhớ, triển khai hợp tác dài hạn, thúc đẩy văn hóa “Uống có trách nhiệm” từ năm 2025-2027.

Với ưu tiên giai đoạn 1 từ tháng 3-12/2025, Heineken Việt Nam sẽ đồng hành cùng lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường nhận thức “Uống có trách nhiệm”, khuyến khích người dân chủ động lựa chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe, và nghiêm túc tuân thủ Luật Giao thông.

Bên cạnh đó, nhãn hàng Heineken® 0.0 cũng sẽ trao tặng Công an thành phố Đà Nẵng các tặng phẩm và vật dụng cần thiết như mũ bảo hiểm đạt chuẩn, túi sơ cứu y tế,… nhằm hỗ trợ xây dựng môi trường giao thông an toàn.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Thành phố Đà Nẵng đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến an toàn để tổ chức các sự kiện tầm quốc gia và quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bên cạnh những thuận lợi, Đà Nẵng vẫn đang đối mặt với không ít thách thức trong việc duy trì trật tự đô thị và an toàn giao thông.

Điều này đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, trong đó có vai trò quan trọng của doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân. Tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của Heineken Việt Nam và nhãn hàng Heineken® 0.0 trong việc đồng hành cùng Công an thành phố trong việc nâng cao nhận thức người dân khi tham gia giao thông. Tôi tin rằng sau lễ ký kết hôm nay, các nội dung hợp tác sẽ được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong cộng đồng, bảo đảm sự phát triển bền vững và hài hòa giữa mục tiêu kinh tế và an toàn xã hội của thành phố Đà Nẵng".

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi ký kết.

Đại tá Trần Phòng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng phát biểu tại buổi ký kết.

Bà Trần Ngọc Ánh, Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Heineken Việt Nam chia sẻ tại buổi ký kết: “Sản phẩm Heineken® 0.0 là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc thúc đẩy văn hóa uống có trách nhiệm tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, mỗi lựa chọn đúng đắn - như chọn thức uống không cồn phù hợp khi lái xe - là hành động nhỏ nhưng tạo ra tác động tích cực lớn. Heineken Việt Nam và nhãn hàng Heineken® 0.0 rất vinh dự được đồng hành cùng Công an thành phố Đà Nẵng trong hành trình lan tỏa thông điệp này và góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông trong cộng đồng”.

Heineken® 0.0, thức uống đại mạch 0.0% độ cồn, được giới thiệu tại thị trường Việt Nam từ năm 2020, là một trong những sáng kiến tiên phong nhằm xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm trong cộng đồng.

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp Cảnh sát Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh tiếp sức nhân dân vào dịp cận Tết, triển khai mô hình “Trạm 0 Độ” tại các điểm dừng chân trên cao tốc, tổ chức “Tuần lễ không cồn”,.... Heineken® 0.0 đã góp phần nâng cao nhận thức về uống có trách nhiệm và lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng.

Với mong muốn chung tay tạo nên những thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi tham gia giao thông an toàn, trong những năm qua, thương hiệu cũng không ngừng mở rộng và thắt chặt quan hệ hợp tác với cơ quan Chính phủ, cơ quan báo chí truyền thông và các đối tác. Tất cả nhằm mục tiêu đưa văn hóa uống có trách nhiệm trở thành một nét đẹp trong đời sống, cùng hướng đến mục tiêu vì một Việt Nam tốt đẹp hơn.

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo tỉnh, xã thăm hỏi tặng quà Tổ cất nhà từ thiện.

An Giang: Những mái ấm nghĩa tình

Tỉnh An Giang có nhiều tổ xây nhà, cất nhà từ thiện hỗ trợ giúp người nghèo có mái nhà yên ấm, trong đó, Tổ cất nhà từ thiện thị trấn Cái Dầu, xã Châu Phú là một trong những điểm sáng điển hình.

Bão số 1 gây gãy đổ hàng trăm cây xanh, hư hại một số công trình giao thông tại Quảng Ninh. Ngành đường bộ đang huy động tối đa lực lượng, phương tiện, khẩn trương giải tỏa hiện trường, bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Nỗ lực bảo đảm giao thông thông suốt, khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1

Tính đến 7 giờ ngày 5/7, bão số 1 đã bắt đầu gây thiệt hại tại một số tỉnh ven biển phía bắc, trong đó Quảng Ninh là địa phương chịu ảnh hưởng rõ nét. Cục Đường bộ Việt Nam, các đơn vị quản lý đường bộ đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, khẩn trương khắc phục hậu quả, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn.

Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất của Việt Nam lọt trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026.

Vietnam Airlines lọt Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam

Tổ chức Brand Finance (trụ sở tại Anh), đơn vị tư vấn định giá hàng đầu thế giới đã xếp hạng Vietnam Airlines trong Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam năm 2026. Hãng cũng là đại diện duy nhất của ngành hàng không Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng này.

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

[Infographic] Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1184/QĐ-TTg ngày 1/7/2026 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược phấn đấu đến năm 2030, 70% thanh niên được đào tạo nghề hoặc có kỹ năng nghề đạt chuẩn theo khung kỹ năng nghề quốc gia.

Phiên giao dịch việc làm lưu động tại xã Quang Minh, Hà Nội, tháng 5/2026. (Ảnh HCES)

Hà Nội hướng tới thị trường lao động số hiện đại, linh hoạt, minh bạch và kết nối toàn diện

Hà Nội hướng đến xây dựng thị trường lao động số hiện đại, minh bạch, kết nối toàn diện, nâng cao kỹ năng và bảo vệ quyền lợi người lao động. Mục tiêu đặt ra đến năm 2030 là tập trung nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động, với tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%.

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tin nổi bật ngày 4/7: Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và chỉ đạo Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương; Triệt phá nhiều đường dây cờ bạc, cá độ bóng đá; Chủ động ứng phó với bão số 1… là một số tin tức nổi bật trong ngày 4/7/2026.

Các trạm biến áp cũ đang đặt tại hành lang mở rộng Quốc lộ 6.

Cần làm rõ an toàn khi di dời các trạm biến áp

Việc di dời 4 trạm biến áp phục vụ doanh nghiệp tư nhân trong quá trình mở rộng, cải tạo Quốc lộ 6 qua xã Phú Nghĩa, thành phố Hà Nội đang khiến người dân lo ngại khi vị trí dự kiến đặt trạm nằm sát tường rào, kho nông sản.

Lực lượng quân sự tỉnh Lạng Sơn sẵn sàng ứng phó với các tác động của bão Maysak. (Ảnh tư liệu)

Lạng Sơn chủ động ứng phó với bão Maysak

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có công văn số 1709 yêu cầu chủ động ứng phó bão số 1 (tên quốc tế là Maysak), tập trung triển khai các phương án ứng phó, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão, mưa lớn gây ra.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công phường Điện Biên Phủ tiếp nhận yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân.

Điện Biên chủ động phân cấp, phân quyền bảo đảm hiệu quả hoạt động chính quyền địa phương hai cấp

Ngay khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Điện Biên đã chủ động ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền cụ thể của từng cấp bảo đảm tăng cường tính chủ động, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấp xã.