Hệ thống y tế Thái Lan có nguy cơ quá tải

Trong những ngày qua, số ca nhiễm Covid-19 ở Thái Lan đang tăng vọt đã khiến hệ thống y tế của nước này gặp nguy cơ thiếu giường điều trị. Bộ Y tế Thái Lan và chính quyền các tỉnh, thành phố đang phải gấp rút tìm các biện pháp bổ sung.

Một bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Trường ĐH Maejo ở tỉnh Chiang Mai. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)
Một bệnh viện dã chiến được thiết lập tại Trường ĐH Maejo ở tỉnh Chiang Mai. (Ảnh: Bưu điện Bangkok)

Trong đợt bùng phát dịch mới nhất tại Thái Lan, bắt đầu từ cuối tháng 3-2021, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 được phát hiện hằng ngày cao hơn hẳn so những đợt dịch trước. Số ca bệnh mới được phát hiện trong những ngày gần đây luôn ở mức từ 900 đến 1.700 ca/ngày. Chỉ tính riêng trong ngày 18-4, nhà chức trách đã ghi nhận thêm 1.767 ca nhiễm mới, đưa tổng số ca nhiễm được phát hiện trong đợt dịch này lên 13.489 ca.

Việc số ca bệnh tăng đột ngột đã gây sức ép nặng nề đối với hệ thống y tế Thái Lan. Nhiều bệnh nhân được xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 nhưng không được nhập viện ngay mà phải chờ có giường trống. Nhiều người đã phải lên các mạng xã hội để tìm cách kiếm giường bệnh cho mình và người thân trong gia đình.

Tờ Bưu điện Bangkok dẫn trường hợp cầu thủ bóng đá Boworn Tapla của đội Chiang Mai United. Anh này cùng vợ và hai con đã được xác định nhiễm Covid-19 từ ngày 12-4. Tuy nhiên, phải bốn ngày sau, gia đình anh mới được đưa vào bệnh viện điều trị, sau khi anh kêu gọi giúp đỡ trên Instagram và nhận được sự hỗ trợ từ phía đội bóng, chính quyền tỉnh Chiang Mai.

Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Thái Lan (PHA) Chalerm Harnphanich thừa nhận rằng, nhiều bệnh nhân Covid-19 phải chờ đợi để được xếp giường bệnh bởi một số bệnh viện tư nhân không thể sắp xếp giường bệnh cho họ. Ông cho biết, một số bệnh viện tư nhân không giới thiệu bệnh nhân sang các cơ sở điều trị bên ngoài chuỗi bệnh viện của họ. Một số bệnh viện còn yêu cầu người bệnh trả tiền điều trị và dịch vụ bất chấp thực tế rằng các chi phí điều trị Covid-19 sẽ được chính phủ chi trả.

Để đối phó với sự gia tăng đột biến của số ca bệnh Covid-19, chính phủ Thái Lan đã lệnh cho chính quyền các tỉnh bổ sung thêm khoảng 25.000 giường bệnh, ngoài số giường bệnh sẵn có tại các bệnh viện. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đang cân nhắc cho phép các bệnh nhân Covid-19 sống một mình được phép tự điều trị tại nhà nếu các cơ sở y tế quá tải.

Theo thông lệ hiện nay, tất cả các bệnh nhân Covid-19 phải được nhập viện để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Điều đó có nghĩa là khi một bệnh nhân tiến hành xét nghiệm Covid-19 và có kết quả xét nghiệm dương tính ở bệnh viện nào thì phải nhập viện điều trị ngay ở bệnh viện đó. Đây chính là lý do một số bệnh viên tư nhân ở thủ đô Bangkok trước đó đã ngừng dịch vụ xét nghiệm Covid-19 do thiếu giường bệnh để điều trị các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính.

Tổng Thư ký Văn phòng An ninh y tế Quốc gia Thái Lan (NHSO) Jadet Thammathat-Aree ngày 17-4 cho biết, có khoảng 700 bệnh nhân Covid-19 vẫn đang chờ để được nhập viện. Tuy nhiên, những bệnh nhân này vẫn đang được các quan chức của NHSO và Cục Dịch vụ Y tế Thái Lan theo dõi hằng ngày qua điện thoại. Trong khi đó, các bệnh nhân Covid-19 được khuyến cáo liên lạc qua đường dây nóng của NHSO và Cục Dịch vụ Y tế khi cần có sự trợ giúp.

Tại cuộc họp ngày 16-4 với các quan chức cao cấp của Bộ trưởng Y tế Thái Lan, Bộ trưởng Anutin Charnvirakul đã yêu cầu Cục Dịch vụ Y tế đưa ra một hướng dẫn tự điều trị cho các bệnh nhân Covid-19. Cuốn sách này được thiết kế cho các bệnh nhân nhiễm virus nhưng buộc phải tự điều trị tại nhà khi số người nhiễm bệnh tăng cao. Tuy nhiên, nó cũng có thể được dùng cho những bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng, sống một mình và không có nguy cơ lây nhiễm cho các thành viên gia đình.

Tuy nhiên, ông Anutin khẳng định, trong thời điểm hiện tại tất cả các bệnh nhân Covid-19 cần phải được đưa vào điều trị tại các bệnh viện và các cơ sở y tế tạm thời được thiết lập cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Ông nói rằng, các bệnh viện cũng được yêu cầu phối hợp các khách sạn để lập các phòng điều trị Covid-19, tăng số giường điều trị đặc biệt (ICU) cho các bệnh nhân nặng, có thể sẽ gia tăng trong vòng hai tuần tới.

Ông Anutin cho biết, hiện Viện Y tế khẩn cấp quốc gia Thái Lan và Trung tâm Y tế Erawan trực thuộc chính quyền Bangkok đang phối hợp tìm kiếm thêm giường bệnh cho các bệnh nhân Covid-19. Ông cũng kêu gọi người dân bình tĩnh và kiên nhẫn.

Người phát ngôn của Chính quyền đô thị Bangkok (BMA) Pongsakorn Kwanmuang khẳng định, thủ đô Thái Lan hiện vẫn còn đủ giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19 nhưng thừa nhận năng lực đưa bệnh nhân tới các bệnh viện bị hạn chế. BMA có tổng cố 9.183 giường dành cho các bệnh nhân Covid-19 và hiện vẫn còn khoảng 4.244 giường trống. Chính quyền cũng đang bố trí thêm nhiều giường bệnh tại các Bệnh viện Lão khoa Bang Khun Thien và hai bệnh viện dã chiến ở sân vận động Chalerm Phrakiat Bang Bon và Bangkok Arena.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.