Hình ảnh tổnG duyệt chuẩn bị cho Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024.
Hình ảnh tổnG duyệt chuẩn bị cho Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2024.

“Hé lộ” một phần chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2024

Tối 7/6 tại khán đài chính, Ban tổ chức DIFF 2024 đã tổng duyệt chương trình khai mạc và rà soát lại những công đoạn cuối cùng, chờ đón chương trình khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng -  DIFF 2024 chính thức diễn ra vào tối nay (8/6). Đây là hoạt động mở đầu cho mùa DIFF 2024 với chuỗi hoạt động phong phú, đặc sắc phục vụ người dân, du khách.

Màn trình diễn ấn tượng của các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng cùng hàng trăm vũ công trong nước, quốc tế và các ngôi sao tên tuổi đã diễn tập hết mình, bất chấp khó khăn thời tiết để mang lại những màn trình diễn hoàn hảo và ấn tượng nhất cho khán giả đêm khai mạc.

Theo đại diện Ban tổ chức, khâu chuẩn bị thi công của sân khấu pháo hoa năm nay đòi hỏi sự chính xác cao do cấu trúc đặc biệt với một phần vươn ra sông và một phần đặt trên bờ. Đội thi công sân khấu đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng để tạo ra một hệ thống thủy lực hạ, chế tạo đặc biệt với cơ cấu tự động hóa, đảm bảo đem đến chất lượng sân khấu hoàn thiện nhất.

Về mặt mỹ thuật, sân khấu năm nay mang đậm tinh thần chủ đề chính của lễ hội là “Made in Unity - Kết nối toàn cầu - Rạng rỡ năm châu”. Lấy cảm hứng từ hình ảnh “bàn tay”, sân khấu DIFF 2024 như một “kiệt tác nghệ thuật” sống động, khơi dậy được cảm xúc mạnh mẽ về tình đoàn kết và sự đồng lòng giữa các dân tộc để cùng nhau vượt qua những thử thách.

Dưới sự chỉ đạo của Tổng đạo diễn Nguyễn Khải Anh, chương trình tổng duyệt đã hé mở nhiều tiết mục nghệ thuật lôi cuốn sẽ diễn ra trong đêm khai mạc DIFF 2024.

Trên sân khấu “bàn tay” độc đáo, lần lượt các tiết mục nghệ thuật cuốn hút đã được vị đạo diễn tài năng “tung chiêu” với sự giao thoa vô cùng nhịp nhàng của các hiệu ứng ánh sáng và âm thanh sắc nét. Những tên tuổi ca sĩ hàng đầu showbiz Việt cùng hàng trăm vũ công trong và ngoài nước đã diễn tập say mê các màn trình diễn một cách chuyên nghiệp nhất, mang đến không khí sôi động, hoành tráng như đang diễn ra đêm khai mạc chính thức.

Tất cả hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả bữa tiệc âm nhạc, vũ điệu đa sắc màu trên sân khấu được dàn dựng độc đáo và ấn tượng. Đêm khai mạc DIFF 2024 sẽ diễn ra vào tối 8/6 vào lúc 20 giờ10 phút và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.

DIFF 2024 với chủ đề “Made in Unity – Kết nối toàn cầu – Rạng rỡ năm châu” diễn ra từ ngày 8/6 – 13/7/2024 tại TP Đà Nẵng, với sự tham gia của 8 đội pháo. Sau đêm khai mạc với màn trình diễn của hai đội Việt Nam - Pháp, các đêm tiếp theo sẽ lần lượt chứng kiến cuộc tranh tài giữa các đội: Italia – Mỹ (15/6) (Made of Nature Wisdom – Tuyệt tác thiên nhiên); Đức – Ba Lan (22/6) (Made of Love Inspiration –Tình yêu diệu kỳ); Trung Quốc – Phần Lan (29/6) (Made of Fairy Tales – Thế giới thần tiên) và đêm chung kết diễn ra vào 13/7 với tên gọi “Made of Young Generation – Nhịp đập tương lai”. Như thường niên, các đội pháo sẽ có 20-22 phút để trình diễn mỗi đêm.

Hình ảnh ghi nhận tại chương trình tổng duyệt:

Hình ảnh tổng duyệt chuẩn bị cho Đêm khai mạc DIFF 2024 sẽ diễn ra vào tối 8/6.

Hình ảnh tổng duyệt chuẩn bị cho Đêm khai mạc DIFF 2024 sẽ diễn ra vào tối 8/6.

Đêm khai mạc là màn tranh tài giữa đội Việt Nam và đội Pháp nên không thể thiếu tiết mục trình diễn mang đậm âm hưởng Pháp trứ danh - “La Vie En Rose", bản tình ca bất hủ của nước Pháp được trình diễn bởi Trang Pháp – cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023”, mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật vô cùng lãng mạn và đầy cảm xúc.

Đêm khai mạc là màn tranh tài giữa đội Việt Nam và đội Pháp nên không thể thiếu tiết mục trình diễn mang đậm âm hưởng Pháp trứ danh - “La Vie En Rose", bản tình ca bất hủ của nước Pháp được trình diễn bởi Trang Pháp – cô gái vừa xuất sắc trở thành quán quân của “Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023”, mang đến một không gian thưởng thức nghệ thuật vô cùng lãng mạn và đầy cảm xúc.

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế.

Chương trình có sự góp mặt của hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế.

Đạo diễn Khải Anh chia sẻ, anh và ê-kip mong muốn đưa người xem về với cội nguồn thiêng liêng của dân tộc. Tiết mục hoành tráng và hào hùng này như một lời đón chào nồng hậu của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Đạo diễn Khải Anh chia sẻ, anh và ê-kip mong muốn đưa người xem về với cội nguồn thiêng liêng của dân tộc. Tiết mục hoành tráng và hào hùng này như một lời đón chào nồng hậu của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Trên nền những âm thanh ngọt ngào tình yêu trời biển trong “Lời ru Âu Lạc” được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương, các vận động viên flyboard đạt kỷ lục và giải thưởng thế giới mang đến màn trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboard vô cùng ấn tượng.

Trên nền những âm thanh ngọt ngào tình yêu trời biển trong “Lời ru Âu Lạc” được thể hiện bởi ca sĩ Tùng Dương, các vận động viên flyboard đạt kỷ lục và giải thưởng thế giới mang đến màn trình diễn nghệ thuật thể thao Jetski & Flyboard vô cùng ấn tượng.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những ấn tượng đặc biệt tại Đêm khai mạc DIFF 2024.

Chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những ấn tượng đặc biệt tại Đêm khai mạc DIFF 2024.

Một trong những hình ảnh choáng ngợp ở chương trình tổng duyệt, hứa hẹn mang tới cho khán giả những giây phút tuyệt vời trong Đêm khai mạc DIFF 2024.

Một trong những hình ảnh choáng ngợp ở chương trình tổng duyệt, hứa hẹn mang tới cho khán giả những giây phút tuyệt vời trong Đêm khai mạc DIFF 2024.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.