Hệ giá trị quốc gia, văn hóa và gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới

Ngày 28/11, tại thành phố Việt Trì, Tỉnh ủy Phú Thọ phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Triển khai thực hiện hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới gắn với thực tiễn vùng Trung du và miền núi phía bắc”.
Quang cảnh buổi hội thảo.
Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đã thảo luận, cung cấp những tư liệu, luận cứ khoa học, phân tích, làm sáng tỏ vai trò, giá trị của đất và con người Trung du và miền núi Bắc Bộ; cơ sở lý luận, phương pháp luận, mối quan hệ giữa triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam ở vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đồng thời, làm rõ thực trạng triển khai thực hiện Hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; khuyến nghị những định hướng, giải pháp giúp các địa phương phát triển nhanh và bền vững trong bối cảnh hội nhập toàn cầu hiện nay.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu tại hội thảo.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai phát biểu tại hội thảo.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Lương Đình Hải, Nguyên Viện trưởng, Viện Nghiên cứu con người, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu con người, việc xây dựng và triển khai thực hiện các hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam nói riêng, hệ giá trị Việt Nam nói chung là thực hiện xây dựng và phát triển con người Việt Nam - chủ thể, mục tiêu, động lực, trung tâm của mọi sự phát triển, tiến bộ. Xây dựng và triển khai các hệ giá trị cũng là góp phần tích cực để thực hiện mục tiêu chung của cả dân tộc hiện nay: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Theo Phó Bí thư Thường trược Tỉnh ủy Phú Thọ Phùng Khánh Tài, trong những năm qua, tỉnh Phú Thọ luôn xác định bảo tồn và phát huy sức mạnh giá trị văn hóa, giá trị con nhằm phát huy sức mạnh nội sinh của tỉnh. Do vậy, hội thảo là cơ sở khoa học để các địa phương tham mưu giúp Đảng và Nhà nước ban hành quyết sách nhằm quán triệt, triển khai thực hiện và tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị trong đời sống xã hội, đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thị Mai khẳng định, việc nghiên cứu xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phùng Khánh Tài phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Từ kết quả của hội thảo, cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nghiên cứu, triển khai quyết liệt và cụ thể hóa các nội dung hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam thành các quy định, chủ trương đường lối trong văn kiện đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và gắn với việc cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển của địa phương, của vùng đã được xác định trong Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị.

Cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng các hệ giá trị, chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân thấm nhuần sâu sắc vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng và triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng, sức mạnh nội sinh, động lực phát triển nhanh, bền vững góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…

Có thể bạn quan tâm

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ xây sửa nhà cho người dân.

Dấu ấn giảm nghèo ở Lạng Sơn

Những năm qua, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được quan tâm, thực hiện đồng bộ, kịp thời, mang lại cuộc sống ấm no cho nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo.