Hậu Giang đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị

NDĐT - Ngày 31-5, tỉnh Hậu Giang tổ chức mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5) và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ ngày 25 đến 31-5) với chủ đề "Thuốc lá và bệnh tim mạch".

Quang cảnh buổi mít-tinh.
Quang cảnh buổi mít-tinh.

Tại buổi mít-tinh, ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thông tin về ảnh hưởng của thuốc lá đến sức khỏe. Theo đó, trong thuốc lá có chứa 7.000 hóa chất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, là nguyên nhân gây ra các loại ung thư. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc từ năm đến tám năm. Đặc biệt, khói thuốc lá không chỉ ảnh hưởng đến những người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng đến những người chung quanh.

Việt Nam đang nằm trong nhóm 15 nước có số người hút thuốc lá nhiều nhất thế giới. Theo điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành, Việt Nam có khoảng 15,6 triệu người hút thuốc; 2/3 số phụ nữ và trẻ em thường xuyên hít phải khói thuốc. Tỷ lệ người hút thuốc lá cao đã gây ra các tác hại rất lớn về mặt sức khỏe và kinh tế của đất nước, bệnh tật do thuốc lá gây ra làm tăng gánh nặng kinh tế cho mỗi gia đình và làm mất đi lực lượng lao động.

Diễu hành tuyên truyền tác hại của thuốc lá.

Ở Hậu Giang, tỷ lệ hút thuốc lá còn khá phổ biến trong mọi tầng lớp nhân dân; vẫn còn nhiều nơi thực hiện chưa nghiêm quy định không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường. Do đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh đề nghị, trong thời gian tới, các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng UBND các cấp phải tích cực phối hợp ngành y tế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải gương mẫu thực hiện và vận động cán bộ, công chức, người lao động nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị và coi đây là tiêu chí xét thi đua cuối năm.

Sau buổi mít-tinh, các đại biểu tổ chức diễu hành qua một số tuyến đường của thành phố Vị Thanh, hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến người dân.

Có thể bạn quan tâm

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.