Hành trình Đỏ tiếp nhận hơn 1 triệu đơn vị máu sau 13 năm

Sau 13 kỳ bền bỉ góp nhặt nguồn nhựa sống quý giá, từ năm 2013 đến nay, Hành trình Đỏ đã tổ chức được 3.525 điểm hiến máu tại các ngày hội chính và các ngày hưởng ứng tại 60 tỉnh, thành phố (tính theo tên đơn vị hành chính trước thời điểm 1/7/2025), tổng tiếp nhận 1.063.595 đơn vị máu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ.

Hành trình Đỏ lần thứ XIII, năm 2025 do Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, Công ty Cổ phần VTVCorp, các Trung tâm Truyền máu, Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện – Hội Chữ thập đỏ các tỉnh/thành phố tổ chức.

Bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hà Thanh, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ khẳng định, con số gần 125.000 đơn vị máu được tiếp nhận từ Hành trình Đỏ năm 2025 và hơn 1 triệu đơn vị máu sau 13 năm tổ chức không chỉ là minh chứng cho quy mô ngày càng phát triển lớn mạnh của chương trình, mà còn khẳng định niềm tin, trách nhiệm và tinh thần nhân ái của cộng đồng đối với Hành trình Đỏ và với hoạt động hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quế, Giám đốc Trung tâm Máu quốc gia, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, Phó trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ cho biết, Hành trình Đỏ diễn ra tại 32 tỉnh/thành phố (nếu tính theo đơn vị hành chính trước 1/7/2025 là 44 tỉnh/thành phố), tổ chức được 58 điểm hiến máu chính thức, tiếp nhận 30.800 đơn vị máu; 363 điểm hiến máu hưởng ứng, tiếp nhận gần 94.196 đơn vị.

Tổng các điểm chính và ngày hưởng ứng của Hành trình Đỏ 2025 là 421 điểm hiến máu, tiếp nhận 124.996 đơn vị máu, trung bình mỗi buổi thu về gần 300 đơn vị máu.

Sau 13 kỳ bền bỉ góp nhặt nguồn nhựa sống quý giá, từ năm 2013 đến nay, Hành trình Đỏ đã tổ chức được 3.525 điểm hiến máu tại các ngày hội chính và các ngày hưởng ứng tại 60 tỉnh, thành phố (tính theo tên đơn vị hành chính trước thời điểm 1/7/2025), tổng tiếp nhận 1.063.595 đơn vị máu.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Quế nhấn mạnh, chương trình năm 2025 đã được tổ chức thành công, đạt được các mục tiêu đề ra và có đóng góp quan trọng đối với việc bảo đảm nguồn máu cho cấp cứu và điều trị người bệnh trong dịp hè trên bình diện cả nước.

295a0288.jpg
Hành trình Đỏ qua 13 năm tổ chức đã đạt được mục tiêu lớn nhất đề ra ban đầu từ năm 2013 – khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè.

Thành công của Hành trình Đỏ năm nay có được là nhờ công tác chỉ đạo, ủng hộ toàn diện, tham mưu tốt, tạo nền tảng vững chắc giúp chương trình lan tỏa sâu rộng; công tác phối hợp đồng bộ-chặt chẽ-trách nhiệm cao; cách thức tổ chức, triển khai linh hoạt, sáng tạo, bài bản, phù hợp với từng địa phương và nhu cầu sử dụng máu; công tác truyền thông kịp thời và sức mạnh đồng lòng của nhân dân”.

Nhắc lại những ký ức của Hành trình Đỏ từ năm 2013, bác sĩ Lê Gia Tiến, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động Hiến máu tình nguyện, đồng Trưởng Ban Tổ chức Hành trình Đỏ cũng cho biết những kết quả của chương trình 5 năm đầu tiên rất ấn tượng và từ năm thứ 6 trở đi, chương trình đã được điều chỉnh sáng tạo, linh hoạt, trao quyền chủ động cho các địa phương nhiều hơn.

Hành trình Đỏ qua 13 năm tổ chức đã đạt được mục tiêu lớn nhất đề ra ban đầu từ năm 2013 – khắc phục tình trạng khan hiếm máu vào dịp hè; tạo nên chiến dịch truyền thông lớn nhất về hiến máu tình nguyện, huy động sự tham gia tích cực của lãnh đạo địa phương. Không chỉ là chương trình hiến máu, mà nhiều hoạt động như: tôn vinh người hiến máu, hoạt động nhân đạo khác cũng được lồng ghép rất hiệu quả.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận máu

Trưởng Ban tổ chức Nguyễn Hà Thanh nhấn mạnh, Hành trình Đỏ không chỉ là những con số ấn tượng, những hình ảnh rực rỡ sắc đỏ, mà còn là tinh thần đoàn kết, sự đồng lòng mạnh mẽ của Ban tổ chức, của các tỉnh/thành phố; sự hưởng ứng tích cực của hàng trăm nghìn người hiến máu trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tất cả đã góp phần làm nên thành công cho chiến dịch vận động hiến máu có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhưng 32/34 tỉnh/thành phố trong cả nước đã nỗ lực tổ chức Hành trình Đỏ năm nay; điều này thể hiện quyết tâm rất lớn của các địa phương. Chính vì vậy, bác sĩ Lê Gia Tiến đề nghị năm 2026 và các năm tiếp theo “cần cố gắng giữ và đẩy mạnh thương hiệu Hành trình Đỏ hơn nữa”.

Bước sang năm 2026, Ban Tổ chức mong muốn tiếp tục duy trì tổ chức Hành trình Đỏ lồng ghép trong chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”; bảo đảm thống nhất về nội dung và những bản sắc riêng có của chương trình. Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương là đầu mối điều phối trong công tác truyền thông, tiếp nhận và cung cấp máu, đào tạo, tập huấn và hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị.

Các ngày hội Hành trình Đỏ sẽ được tổ chức theo hình thức “Khai mạc một điểm – Hiến máu nhiều điểm” để thuận tiện cho người dân.

Ban Chỉ đạo Vận động Hiến máu tình nguyện các địa phương cần chủ động trong công tác tổ chức và chuẩn bị toàn diện về nhân lực, vật lực và huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững cho các hoạt động.

Công tác phát triển lực lượng tình nguyện viên, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận máu, chăm sóc người hiến máu cũng được đẩy mạnh, hướng tới thực chất, bền vững.

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao giấy chứng nhận tổ chức Hành trình Đỏ cho các tỉnh/thành phố và trao giấy chứng nhận đồng hành cho các đơn vị tài trợ.

Có thể bạn quan tâm

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường ân cần hỏi thăm sức khỏe Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huệ (104 tuổi) ở khu Vĩnh Tuy, phường Mạo Khê.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Quản Minh Cường thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7 (1947-2026), Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường đã đến thăm, tặng quà, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Mạo Khê và phường Hạ Long.

Vùng vải sớm tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Ninh: Bình chọn 15 vườn vải đẹp năm 2026

Tỉnh Bắc Ninh vừa kết thúc vụ thu hoạch vải năm 2026 với sản lượng đạt 131.560 tấn và là vụ vải có mức giá cao nhất từ trước đến nay. Đây cũng là vụ vải đầu tiên tỉnh triển khai chương trình bình chọn “vườn vải đẹp” tại 15 xã, phường.

Các chương trình nghệ thuật đặc biệt của Quảng Ninh thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

Quảng Ninh tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, ngày 17/7 cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ với chủ đề “Mãi mãi tuổi 20” nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ.

Em Tạ Ngọc Minh trên bục nhận Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2026.

Nam sinh Bắc Ninh và hành trình chinh phục Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế

Đăng ký nguyện vọng vào ngành Vật lý thiên văn, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, em Tạ Ngọc Minh, học sinh Trường trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026 mong muốn tiếp tục khám phá, giải mã chuyên sâu các bí ẩn của vũ trụ để đưa nhiều hơn các ứng dụng từ không gian vào đời sống…

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Ninh Bình

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, ngày 16/7, Đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Duy Tiên, tỉnh Ninh Bình.

Chiếu cói Vũ Hạ và khát vọng vươn xa

Chiếu cói Vũ Hạ và khát vọng vươn xa

Gắn bó với đời sống người Việt qua nhiều thế hệ, chiếc chiếu cói không chỉ lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là ký ức của biết bao gia đình. Tại thôn Vũ Hạ, xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, nghề làm chiếu vẫn được gìn giữ và từng bước đổi mới để thích ứng với thị trường và tìm cơ hội vươn ra thị trường quốc tế.

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Liên kết vùng mở không gian phát triển nông nghiệp thông minh, kinh tế xanh

Trong bối cảnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn trở thành xu hướng phát triển chủ đạo, tăng cường liên kết vùng được xác định là giải pháp quan trọng nhằm phát huy lợi thế của từng địa phương, hình thành chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút các nguồn lực đầu tư.

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: TRẦN NAM)

Tham vấn ý kiến hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi

Việc hoàn thiện khung pháp lý theo hướng hiện đại, minh bạch, lấy doanh nghiệp làm trung tâm kỳ vọng sẽ tạo động lực mới cho khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững những năm tới.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet (áo dài đỏ) chúc mừng nhà thiết kế Hàn Phượng (cầm hoa) sau màn trình diễn áo dài.

Nhà thiết kế Hàn Phượng mang áo dài kể chuyện hữu nghị Việt-Pháp

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp do Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức tối 14/7 tại Hà Nội, bộ sưu tập áo dài "Ngọc Liên" của nhà thiết kế Hàn Phượng đã mang đến một điểm nhấn giao lưu văn hóa ấn tượng khi kết nối những nét đẹp đặc trưng của Việt Nam và Pháp qua ngôn ngữ thời trang và nghệ thuật.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thực hiện nghi thức giao xe ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường, đặc khu trên địa bàn.

Hải Phòng thúc đẩy chuyển đổi xanh

Ngày 29/1/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa I (nhiệm kỳ 2025-2030) ban hành Nghị quyết số 08 về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm tạo khuôn khổ chung, thống nhất để điều phối, tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh trên phạm vi toàn thành phố sau hợp nhất.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương.

Hà Nội tri ân lực lượng thanh niên xung phong

Sáng 15/7, tại Nhà bia Di tích Cách mạng Bến phà Cầu phao Khuyến Lương (Hà Nội), Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ.