“Dòng sông đỏ” trong hành trình “Cùng Việt Nam tiến bước”

Hàng chục nghìn người đã tham gia hoạt động đi bộ trong chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã trở thành một “dòng sông đỏ” tô thắm hồ Hoàn Kiếm xanh. Đó là những hình ảnh đẹp cho thấy sức lan tỏa lớn của chương trình; thể hiện tinh thần đoàn kết vì một Việt Nam hùng cường, vì môi trường xanh, vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Các đại biểu trang nghiêm trong Lễ chào cờ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)
Các đại biểu trang nghiêm trong Lễ chào cờ. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025), sáng 16/8, tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp Bộ Công an tổ chức hoạt động đi bộ toàn quốc “Cùng Việt Nam tiến bước”.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước”; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an; Lê Hải Bình, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương trình giàu ý nghĩa

Hàng chục nghìn người đã có mặt quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để tham gia chương trình. Một phút trước 6 giờ, màn hình lớn của chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” chiếu những hình ảnh về đoàn tiêu binh tiến vào Quảng trường Ba Đình, nơi có Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để làm lễ thượng cờ tạo nên không khí đầy trang nghiêm và xúc động. Tất cả mọi người đều đứng lên hướng về Quảng trường Ba Đình, hướng về lá cờ Tổ quốc để thực hiện nghi lễ chào cờ thiêng liêng trước khi khai mạc chương trình.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” là lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

z6911876910097-5d23aa18509cdcd827f8bd7b9f92647f-223.jpg
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh phát biểu khai mạc. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Phát biểu khai mạc chương trình, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Những năm qua, Báo Nhân Dân đã thông tin tuyên truyền hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, bằng nhiều loại hình, nhiều sản phẩm đa dạng; đồng thời, Báo đã tổ chức nhiều chương trình văn hóa-thể thao, hoạt động xã hội nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết cũng như cống hiến cho những mục tiêu quan trọng về xã hội, môi trường, sức khỏe, gần đây nhất là chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim” tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Đây là hành trình của triệu trái tim cùng hòa nhịp góp một phần sức mạnh cùng chung bước vì một mục tiêu lớn lao: Vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ, sẵn sàng vươn mình bước vào kỷ nguyên mới-kỷ nguyên của khát vọng dân tộc, vì tương lai hùng cường. “Cùng Việt Nam tiến bước” còn là một hành động tập thể giàu ý nghĩa chính trị-xã hội, thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống lành mạnh, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Không những vậy, mỗi bước chân tích lũy được trong chương trình này sẽ trở thành một “bước xanh”, góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia.

z6911876946798-984ac0b9c123f399bc3499a8d8a49105-902.jpg
Thượng tướng Trần Quốc Tỏ phát lệnh bắt đầu hoạt động đi bộ trên toàn quốc.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an cho biết: “Cùng Việt Nam tiến bước”, một hoạt động mang đậm tính biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm và niềm tin sắt son vào tương lai đất nước. Bộ Công an phối hợp cùng Báo Nhân Dân tổ chức chương trình với quyết tâm chính trị, sự chủ động đổi mới nhằm khẳng định vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong việc gắn kết công tác bảo đảm an ninh trật tự với phát triển xã hội bền vững, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân từ những hành động cụ thể và gần gũi nhất.

Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, lực lượng Công an nhân dân không chỉ phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào rèn luyện thể dục, thể thao mà còn là lực lượng tiên phong trong các hoạt động xây dựng lối sống lành mạnh, vì cộng đồng.

Với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tích cực tổ chức, vận động và trực tiếp tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, rèn luyện thể chất, đặc biệt là xây dựng phong trào đi bộ như một thói quen tích cực để góp phần giảm khí thải carbon, bảo vệ môi trường sống, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước” với sức lan tỏa mạnh mẽ đã thu hút hàng triệu người dân, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, chiến sĩ tham gia tiếp tục khẳng định vai trò kết nối, dẫn dắt, tạo niềm tin của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

“Cùng Việt Nam tiến bước” không chỉ là một hoạt động thể chất tập thể đơn thuần, mà còn là một chiến dịch lớn về tuyên truyền pháp luật, phòng chống tội phạm, phòng ngừa tệ nạn xã hội, củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, một trong những giá trị cốt lõi trong phương châm hành động của lực lượng Công an nhân dân.

Thay mặt Ban tổ chức, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã tuyên bố khai mạc hoạt động “Cùng Việt Nam tiến bước” trên toàn quốc.

Dòng sông đỏ bên hồ Hoàn Kiếm

Trước đó, từ khoảng 5 giờ 15 phút ngày 6/8/2025, khu vực hồ Hoàn Kiếm đường Đinh Tiên Hoàng đã ngập tràn sắc đỏ khi hàng nghìn người có mặt để chuẩn bị tham gia chương trình.

z6911876991889-dacbdad43e4a7c64a669f48be75ba694-8386.jpg
Hồ Hoàn Kiếm nhuộm thắm sắc đỏ của lòng tự hào. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Sức lan tỏa của chương trình thể hiện rõ nét ở việc không chỉ có lực lượng công an, và lực lượng chức năng được huy động tham gia, hàng nghìn người dân sau khi được biết thông tin qua báo chí, các trang mạng xã hội tình nguyện đã đến hồ Hoàn Kiếm từ sáng tinh mơ để tham gia hoạt động hưởng ứng.

Chị Nguyễn Minh Thúy (phố Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà) chia sẻ: “Hoạt động đi bộ này rất có ý nghĩa nên hôm nay tôi đã huy động cả gia đình dậy sớm để tham gia. Gia đình tôi có bốn người thì cả bốn đều mặc áo đỏ. Khu dân cư tôi ở nhiều hội, đoàn cũng tham gia hưởng ứng. Việc tổ chức chương trình vào đúng dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn có tác dụng rất lớn trong khích lệ lòng yêu nước”.

z6911886651646-e1442d9a0949b651b9a96850952b5dc2-6877.jpg
Các đại biểu rạng rỡ khi cán đích. (Ảnh: Thủy Nguyên)

Sau tuyên bố của Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, trong không khí phấn khởi hướng tới ngày Đại lễ, hàng chục nghìn người bắt đầu hoạt động đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Đoàn người đi bộ thực sự đã trở thành một “dòng sông đỏ” tô thắm hồ Hoàn Kiếm xanh.

Khi tốp đầu đi đến khu vực Nhà hàng Thủy Tạ, Báo Nhân Dân, tốp cuối vẫn chưa qua hết khu vực lễ đài. Đó là những hình ảnh đẹp cho thấy sức lan tỏa lớn của chương trình; thể hiện tinh thần đoàn kết vì một Việt Nam hùng cường, vì môi trường xanh sạch và vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh cầu vượt trực thông trên tuyến đường Cổ Linh.

Làm cầu vượt trực thông dài hàng trăm mét giải quyết ùn tắc đường Cổ Linh

Do lưu lượng phương tiện lớn, đường Cổ Linh (Hà Nội) luôn trong tình trạng ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, là “điểm nghẽn” phát triển kinh tế-xã hội của khu vực. Dù mới đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhưng phường Long Biên đã chủ động đề xuất giải pháp giải quyết căn cơ tình trạng này.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô tại tỉnh Hưng Yên.

Đưa dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô về đích

Do khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô đang chậm so với kế hoạch. Nhìn rõ vấn đề này, thành phố Hà Nội và hai tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh đang phối hợp chặt chẽ, vào cuộc với những yêu cầu cụ thể để bảo đảm tiến độ dự án.

Lễ hội rước vua giả ở đền Sái (xã Thư Lâm, Hà Nội) là lễ hội lớn trong vùng, hằng năm thu hút đông đảo khách du lịch.

Điểm đến hấp dẫn ở phía bắc Thủ đô

Sau khi sắp xếp lại địa giới hành chính, xã Thư Lâm là địa bàn có nhiều di tích, di sản văn hóa ở khu vực phía bắc Thủ đô. Trong đó, có những địa danh đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng như làng gỗ mỹ nghệ Thiết Úng, đền Sái, rối nước Đào Thục…, cùng nhiều giá trị tiềm ẩn chưa được khai thác.

Thành phố Hà Nội đang tích cực chuyển đổi số mạnh mẽ trong thực hiện các thủ tục hành chính.

Tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số

Thành phố Hà Nội đang tích cực triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính theo hướng chuyển đổi số rõ nét. Những thay đổi này sẽ góp phần hình thành nền hành chính hiện đại, minh bạch, hiệu quả.

Dồn lực thi công các công trình trọng điểm

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của thành phố Hà Nội trong nỗ lực hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, khi hàng loạt dự án quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đồng loạt khởi công.

Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng thăm, trao quà động viên thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Đống Đa (Hà Nội).

Tuổi trẻ Thủ đô sáng tạo trong thực tiễn, tiên phong trong hành động

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tuổi trẻ Thủ đô đã khẳng định vai trò “đầu tàu” với nhiều mô hình sáng tạo trên mặt trận số. Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, tổ chức Đoàn các cấp đặt ra 17 chỉ tiêu và 3 khâu đột phá, hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên Hà Nội có năng lực số, tinh thần tiên phong và khát vọng cống hiến.

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Bài 3: Tỏa sáng bản sắc văn hóa Thủ đô

Người Hà Nội không chỉ giữ vững những phẩm chất vốn có mà còn được tích hợp những phẩm chất mới. Cùng với đó, Hà Nội đang vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của châu lục và thế giới. Đó là những nền tảng vững chắc để Thủ đô bước vào một thời đại phát triển mới.

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Bài 2: Động lực mới cho tăng trưởng và quản trị hiện đại

Hà Nội đang tạo dựng những động lực tăng trưởng mới qua đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển hạ tầng công nghệ, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Cùng với đó, hàng loạt dự án lớn về môi trường, giao thông, hạ tầng đô thị được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội trao chứng nhận cho các doanh nghiệp đạt TOP 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2025.

Hàng Việt chinh phục người tiêu dùng

Chương trình “Bình chọn hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” năm 2025 đã tạo thêm một sân chơi uy tín, minh bạch, giúp doanh nghiệp khẳng định thương hiệu và tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Đoàn Chủ tịch kỳ họp thứ 28 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội. ( Ảnh THẾ ĐẠI)

Tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn

Tại kỳ họp thứ 28 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu đã chỉ ra một số điểm nghẽn như: nhà ở xã hội, thoát nước đô thị, ùn tắc giao thông, trường học quá tải... Đây là những vấn đề bức xúc đã tồn tại trong thời gian dài, cần có giải pháp để giải quyết triệt để.

Tổ hợp dự án nhà ở xã hội và dịch vụ thương mại AZ Thăng Long. (Ảnh QUANG NGUYÊN)

Áp dụng cơ chế mới phục vụ tái định cư và tạm cư

Một giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ vướng mắc cho công tác đền bù, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị trên địa bàn Hà Nội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua tại kỳ họp thứ 28.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua hội nghị lần thứ ba, trong đó có Quy định mới về công tác cán bộ.

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ.

Điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô

Chiều 30/11, tại Nhà Bát Giác, Vườn hoa Lý Thái Tổ (phường Hoàn Kiếm), Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chính thức ra mắt Dự án “Âm nhạc cuối tuần”. Giữa không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, những giai điệu Jazz vang lên đã mở đầu cho chuỗi hoạt động nghệ thuật công cộng được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa mới của Thủ đô.

Khách du lịch ngồi sát khu vực đường ray khi tàu đi qua.

[Ảnh] Phố cà-phê đường tàu nhộn nhịp trở lại sau lệnh giải tỏa

Dù mới bị lực lượng chức năng giải tỏa, yêu cầu hàng chục hộ dân ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn đường sắt, nhưng chỉ sau vài ngày, tại phố cà-phê đường tàu (thuộc các phường Ba Đình, Hoàn Kiếm ở Hà Nội), bàn ghế lại được kê sát đường ray để phục vụ khách du lịch như chưa từng có lệnh cấm.