Hành trình 48 năm “vác tù và hàng tổng” của ông Năm Êm

Thời gian "vác tù và hàng tổng' ở khu phố của ông đến tận 48 năm. Ông nằm lòng gia cảnh, đời sống của từng nhà ở khu phố. Ông chẳng nghĩ đến lợi lộc bản thân mà hễ điều gì giúp bà con có đời sống tốt hơn, thoát nghèo là ông ráng làm cho bằng được.

Ông Nguyễn Khắc Êm (áo xanh) trò chuyện cùng người dân trong khu phố.
Ông Nguyễn Khắc Êm (áo xanh) trò chuyện cùng người dân trong khu phố.

Đó là một hành trình hạnh phúc non nửa thế kỷ của ông Nguyễn Khắc Êm (ông Năm), ngụ khu phố 3, phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sống tận tụy, trách nhiệm với bà con khu phố

Trên chiếc đạp cũ kỹ, ngày ngày ông đạp xe đến nhà này đến nhà khác, ngồi tỷ tê, lắng nghe tâm tư, đề xuất của người dân. Mỗi ý kiến tâm huyết, còn chưa hỗ trợ, giải quyết được ngay, ông Êm lại lôi sổ ra ghi chép lại để báo cáo và tìm cách giúp đỡ.

Cũng nhờ nhiều buổi, nhiều ngày gắn bó như thế, ông Năm dành thời gian, tâm huyết răn dạy, chỉ bảo, khuyên can thành công nhiều thiếu niên có nguy cơ hư hỏng, giúp các em sớm tu chí học hành.

“Từ khi các cháu có những biểu hiện chểnh mảng học hành, thường có những hành vi 'thể hiện' của tuổi trẻ, cuối ngày, hoặc thứ Bảy, Chủ nhật, tôi lại đến gia đình các cháu để cùng các phụ huynh phân tích cho bọn trẻ hiểu”, ông Năm chia sẻ cách làm của mình.

Nhiều năm trước, đời sống nhiều người dân trong khu phố vẫn còn khó khăn. Ông Năm lại rong ruổi tìm những nguồn tài trợ để trao sinh kế, học bổng để giúp người dân thoát nghèo.

Ông bảo: "Tôi là công dân ở khu phố này, mỗi năm Ban điều hành khu phố lên chỉ tiêu quyết tâm giúp đỡ các gia đình. Các nguồn lực vận động được đều sử dụng đúng mục đích nên người dân, mạnh thường quân đều rất ủng hộ".

Nhờ sự tận tụy miệt mài đó, khu phố đã không còn hộ nghèo, nhân dân trong khu phố đoàn kết, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhân dân từng chứng kiến hình ảnh của nhiều gương tổ trưởng dân phố dành trọn thanh xuân để gắn bó với công tác ở cơ sở. Ông Võ Khắc Êm xứng đáng là một trong những câu chuyện như thế.

3bd822c8ccd1418f18c0.jpg
Hình ảnh dung dị của ông Năm Êm bên cạnh gia đình của mình.

Nhà ông Năm nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Du (phường Bến Thành). Tuổi 80, ông quyết định sum vầy cùng cháu con sau một hành trình dài “vác tù và hàng tổng” đầy hạnh phúc, dung dị.

Gương sáng công dân trên thành phố nghĩa tình

Sau giải phóng, chính quyền thành phố cần người có thể đảm đương các công việc trong tổ dân phố. Địa phương biết ông là người năng nổ, nhiệt tình nên vận động ông tham gia. Lúc đấy, ông 32 tuổi, còn trẻ nên đã tự nguyện gắn bó cho đến đầu năm nay.

Tùy mỗi giai đoạn nhưng nhiệm vụ của tổ trưởng tổ dân phố ở nhiều thời điểm luôn phải hoạt động hết công suất. Ban ngày đi làm việc công ty, tối về làm việc của khu phố với những sổ gạo, sổ dầu, thực phẩm,... cho người dân.

Sức trẻ, cộng với tinh thần năng động, ông trở thành cầu nối giữa chính quyền với người dân, mỗi lần có thông tin mới về chủ trương, chính sách mới, ông Năm lại đến từng nhà để tuyên truyền, vận động.

Ðược dân tin, chuyện lớn, chuyện bé của bà con trong khu phố ông đều có mặt. Từ chuyện hiếu hỷ, đau ốm, hòa giải hiềm khích hay chuyện riêng tư của mỗi gia đình, khi nhận thông tin, ông chẳng bao giờ nề hà.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Bến Thành cho biết, là người hiểu rõ hoàn cảnh từng gia đình trong khu phố cho nên trong mỗi sự việc, vấn đề, ông Năm đều có cách xử lý khéo léo, hợp tình hợp lý.

Không chỉ đối nhân xử thế, câu chuyện của chính bản thân ông Năm cũng tạo động lực cho nhiều gia đình vươn lên trong cuộc sống. Thời điểm đó, đồng lương ít ỏi của ông cũng chỉ giúp gia đình đủ sống, ông lại còn cáng đáng thêm chuyện ở khu phố khiến gia đình cũng tâm tư, lo ngại. Để động viên vợ con, ông làm thêm nhiều nghề, sống có trách nhiệm với gia đình để họ yên tâm. Từ một hộ nghèo trong khu phố, gia đình ông đã nỗ lực, bền bỉ vươn lên thoát nghèo.

Khu phố sau nhiều lần sắp xếp, sáp nhập nay thay đổi cơ cấu nhưng với người dân ở đây, hình ảnh ông Năm Êm đã rất đỗi quen thuộc. Nhiều người biết ông từ khi còn là chàng trai trẻ 30 tuổi, miệt mài với những công việc giản dị, trách nhiệm trong khu phố này cho đến tận hôm nay, khi ông Năm đã bước sang tuổi 80.

Sau non nửa thế kỷ cống hiến, ông Năm giờ đã “giải nghệ” để vui vầy cùng con cháu nhưng tấm gương của ông vẫn để lại cho người dân về một mẫu hình công dân sống có trách nhiệm, nghĩa tình, chân chất.

Thành phố Hồ Chí Minh đã từng có hơn 27.000 tổ dân phố, tổ nhân dân trước khi có chủ trương sáp nhập của Chính phủ. Trải qua hàng chục năm, hàng vạn người đã đảm nhận vai trò tổ trưởng tổ dân phố, những người được xem là "người vác tù và hàng tổng" với nhiều công việc không tên ở địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sài Gòn đánh giá: Những người gắn bó công việc gần nửa thế kỷ, được dân tin, dân quý như ông Nguyễn Khắc Êm là rất đặc biệt. Phải là người tâm huyết, trách nhiệm, các chú mới có thể gắn bó lâu như thế.

Như một sợi dây đoàn kết, họ đã kết nối, không ngần ngại gánh vác những công việc trong khu phố để góp phần xây dựng, đoàn kết đời sống khu dân cư ngày một tốt hơn. Công sức của họ đối với thành phố luôn được ghi nhận và nhắc đến trong quá trình xây dựng và phát triển trên thành phố nghĩa tình, hiện đại này.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.