Hành động để giảm tỷ lệ trẻ bị sinh non

NDĐT - Sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Công ty Abbott Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình ngày “Thế giới vì trẻ sinh non”.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư tư vấn cho các bà mẹ sắp sinh con.
Các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản T.Ư tư vấn cho các bà mẹ sắp sinh con.

Đây là lần đầu hoạt động này được tổ chức tại Việt Nam nhằm hưởng ứng ngày “Thế giới vì trẻ sinh non” (17- 11) cũng như nâng cao nhận thức và kêu gọi sự quan tâm của toàn xã hội về vấn đề trẻ sinh non.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tỷ lệ trẻ đẻ non/nhẹ cân chiếm 19% trong mô hình bệnh tật của trẻ sơ sinh ở Việt Nam. Tỷ lệ tử vong sơ sinh chiếm 59% số tử vong trẻ dưới năm tuổi và 70,4% tử vong ở trẻ dưới một tuổi. Nguyên nhân gây nên tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh là do: đẻ non/nhẹ cân, ngạt, chấn thương trong khi đẻ, dị tật và các bệnh nhiễm khuẩn, trong đó nguyên nhân do đẻ non/nhẹ cân chiếm tới 25%. Những nguyên nhân này lại có thể phòng tránh được bằng các can thiệp đơn giản như: chăm sóc/quản lý thai nghén; dự phòng đẻ non bằng liệu pháp corticoid; chăm sóc trẻ bằng phương pháp Kanguroo, các liệu pháp chăm sóc và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho trẻ sinh non/nhẹ cân.

Đáng chú ý, nhờ áp dụng các biện pháp khoa học tiên tiến trong chăm sóc, điều trị trẻ sinh non, nhẹ cân, nhiều bệnh viện Việt Nam đã có thể cứu sống và nuôi dưỡng ngay cả các trẻ sơ sinh chỉ mới 22 - 23 tuần tuổi hay những trẻ có cân nặng chỉ 500g…

Đặc biệt, Việt Nam là một trong tám nước trên thế giới được công nhận là đang trên đà đạt cả hai Mục tiêu Thiên niên kỷ 4 và 5 là cải thiện sức khỏe, giảm tử vong bà mẹ, trẻ em vào năm 2015. Với việc giảm tỷ lệ tử vong trẻ em này, đã có hàng trăm nghìn trẻ em dưới năm tuổi đã được cứu sống.

Trong lễ hưởng ứng “Ngày thế giới vì trẻ sinh non”, Bộ Y tế khẳng định chăm sóc trẻ sơ sinh, giảm tỷ lệ tử vong sơ sinh là một trong những mục tiêu quan trọng không những của Ngành Y tế mà còn là của Nhà nước đã được cam kết với cộng đồng quốc tế trong việc thực hiện các Mục tiêu thiên niên kỷ.

Tuy vậy, theo Thứ trưởng Y tế Nguyễn Viết Tiến, trong bước tiến vượt bậc về cải thiện sức khỏe bà mẹ trẻ em của toàn quốc, vẫn còn một số tồn tại cản trở đáng kể trong đó có hai vấn đề chính cần được sự quan tâm đặc biệt. Đó là sự khác biệt về sức khỏe bà mẹ trẻ em giữa các vùng, miền; tốc độ giảm tử vong trẻ sơ sinh chậm hơn nhiều so với tốc độ giảm tử vong ở trẻ dưới một tuổi và tử vong ở trẻ dưới năm tuổi.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.