Hàng trăm người dân Yên Bái, Phú Thọ được khám các bệnh da liễu sau bão lũ

Bão lũ đi qua, nhiều người dân ở Yên Bái, Phú Thọ đang phải đối mặt với nhiều căn bệnh, đặc biệt là các bệnh ngoài da. Nhiều người rơi vào tình trạng viêm da không dứt, gây ảnh hưởng tới sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. 
Hàng trăm người dân Yên Bái, Phú Thọ được khám các bệnh da liễu sau bão lũ

Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa qua đã liên hệ với các tỉnh bị ảnh hưởng sau cơn bão Yagi để khảo sát tình hình bệnh da tại địa phương.

Qua khảo sát cho thấy, tình trạng bệnh lý về da đang bùng phát phức tạp tại một số địa bàn. Bên cạnh đó, các trạm y tế tuyến xã của 2 tỉnh này bị ảnh hưởng nặng nề. Các trang thiết bị cần thiết để khám chữa bệnh như máy tính, máy tạo oxy, máy đo Spo2 bị hỏng hóc không khắc phục được.

Bệnh viện Da liễu Trung ương đã kêu gọi cán bộ nhân viên, cũng như các hãng dược chung tay quyên góp để giúp đỡ bà con. Ngày 17/10, sau một thời gian chuẩn bị, đoàn đã triển khai kế hoạch khám, cấp phát thuốc miễn phí về da liễu cho bà con tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái; xã Đan Thượng và xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện, cho biết, trong mùa mưa lũ, người dân dễ mắc các bệnh lý liên quan đến nhiễm trùng cấp tính như chốc, chàm, xây xước da gây nhiễm trùng. Ngoài ra, người bệnh có những phản ứng viêm da tiếp xúc do tiếp xúc môi trường sau ngập lũ.

Các bác sĩ khám cho người dân ở Yên Bái.

Các bác sĩ khám cho người dân ở Yên Bái.

"Đợt khám bệnh này rất quan trọng cho địa phương, bởi vì các bệnh da lây truyền như nấm, ghẻ, chốc... có thể tạo thành một dịch nhỏ tại cơ sở, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Thêm vào đó, nhiều bà con có bệnh lý về da có sẵn không có điều kiện về tuyến trên để khám bệnh có cơ hội được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí tại địa phương", Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh chia sẻ.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Văn Tâm, Phó Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Da liễu Trung ương, trong sáng nay, các bác sĩ đã khám cho gần 200 người dân tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái và thấy các bệnh lý về da chủ yếu người dân ở địa phương này mắc phải là mày đay, viêm da cơ địa, nấm, ghẻ...

"Đúng như dự đoán của chúng tôi ban đầu, sau lũ, người dân tiếp xúc nhiều với nước bẩn, ngâm mình quá lâu trong nước lũ khiến bệnh lý viêm da cơ địa phát triển mạnh.

Một số bệnh lý có tính chất lây truyền như ghẻ, nấm cũng phát triển. Đa phần chúng tôi thấy bà con có bệnh lý này tự điều trị khiến bệnh không đỡ, có xu hướng lây lan rộng cho người khác. Vì thế, chúng tôi tổ chức buổi khám kịp thời để giải quyết bệnh lý này và ngăn ngừa con đường lây truyền tạo nên dịch ở địa phương", bác sĩ Tâm cho hay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng một số trang thiết bị cho trạm y tế.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng một số trang thiết bị cho trạm y tế.

Về việc sử dụng các loại lá cây để chữa bệnh về da sau mưa lũ, bác sĩ Doanh khuyến cáo điều này cần phải tuân thủ khuyến cáo của các cơ sở y tế. Việc người dân sử dụng lá cây không đun nấu, đắp trực tiếp lên vết thương có thể gây ra phản ứng phụ như viêm loét khiến tình trạng bệnh nặng hơn.

Trong dịp này, Bệnh viện Da liễu Trung ương tặng một máy tạo oxy, một máy đo Spo2 cho Trạm Y tế xã Tân Hương cũng như 20 phần quà là tiền quyên góp được cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề.

Với 2 xã Đan Thượng và Hiền Lương, Bệnh viện tặng trạm y tế mỗi xã 2 bộ máy tính, riêng xã Đan Thượng, tặng thêm một máy đo SpO2 dựa trên nhu cầu của trạm y tế.

Trao quà cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Trao quà cho 20 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ.

Dự kiến, Bệnh viện Da liễu Trung ương sẽ thăm khám, cấp phát thuốc cho 600 người dân có vấn đề về da trong 2 ngày 17-18/10.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.