Hàng nghìn suất quà Tết đến với công nhân, người lao động Nghệ An

Ngày 18/1, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng”. Tại Chương trình, hàng nghìn suất quà Tết đã được trao tặng cho công nhân, người lao động.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao quà Tết cho công nhân, người lao động.
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao quà Tết cho công nhân, người lao động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự và tặng quà tại Chương trình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao tặng 200 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng cho công nhân, người lao động Nghệ An có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là món quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia những khó khăn với các gia đình công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn công nhân, người lao động và nhân dân Nghệ An khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để gặt hái nhiều thành công trong năm 2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn công nhân, người lao động và nhân dân Nghệ An khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để gặt hái nhiều thành công trong năm 2025.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Đỗ Văn Chiến ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, sự ủng hộ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh nhà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhất là kết quả nổi bật của tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình khó khăn về nhà ở.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị các cấp, các ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác chăm lo đối với người có công, thực hiện an sinh xã hội đối với người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhân dịp Tết đến, Xuân về, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dành lời chúc tốt đẹp đến toàn bộ công nhân, người lao động và nhân dân Nghệ An đón Tết cổ truyền dân tộc trong không khí vui tươi, ấm áp và an toàn.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến mong muốn công nhân, người lao động và nhân dân Nghệ An khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu để gặt hái nhiều thành công trong năm 2025, năm mới thắng lợi mới.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng quà Tết và hỏi thăm, động viên công nhân, người lao động.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng quà Tết và hỏi thăm, động viên công nhân, người lao động.

Trong những năm qua, các hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân lao động trong các dịp lễ tết, tháng công nhân. Đặc biệt, Tết Sum vầy đã trở thành hoạt động thường niên được các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức sôi nổi, rộng khắp, động viên kịp thời, lan tỏa thông điệp đoàn kết, chia sẻ, yêu thương, không ai bị bỏ lại phía sau.

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có tết”, Chương trình Tết Sum vầy Xuân Ất Tỵ năm 2025, các cấp công đoàn toàn tỉnh, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để chăm lo cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Tiêu biểu là Chương trình Chợ Tết Công đoàn với 3.500 phiếu mua hàng online trị giá 1,75 tỷ đồng trao tặng cho đoàn viên, người lao động mua sắm trong dịp tết; hơn 25 nghìn suất quà ý nghĩa dành cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích trong lao động sản xuất. Ngoài ra, hàng nghìn công đoàn viên, người lao động được hỗ trợ phương tiện để về quê ăn Tết...

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng các suất quà Tết, động viên công nhân, người lao động.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An trao tặng các suất quà Tết, động viên công nhân, người lao động.

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cũng đã tổ chức biểu dương 95 công nhân, lao động tiêu biểu là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đại diện cho gần 5 nghìn đảng viên công nhân, lao động trực tiếp trong các loại hình doanh nghiệp toàn tỉnh. Đây là những công nhân, lao động có phẩm chất, đạo đức cách mạng, vai trò tiên phong gương mẫu, là tấm gương tiêu biểu về ý chí rèn luyện, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thân ái.

Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp tỉnh Nghệ An hiện có 322 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư 185.088,05 tỷ đồng. Trong đó, có 224 dự án trong nước và 98 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tổng số công nhân, người lao động đang làm việc ở các khu này hơn 46 nghìn người.

Có thể bạn quan tâm

Ông Lê Văn Thái (sinh năm 1957, ở xã Vĩnh Tường, Nghệ An) và người thân chia sẻ về hành trình đi tìm mộ anh trai mình - liệt sĩ Lê Văn Tự. Ảnh: VK

Chuyện về ngôi mộ đôi ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào

Trong hơn 11 nghìn ngôi mộ đang được chăm sóc ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt-Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An), có một ngôi mộ đặc biệt với tấm bia ghi tên hai liệt sĩ. Cả hai người lính đều quê ở tỉnh Nghệ An, sinh năm 1952, nhập ngũ vào tháng 7/1971, hy sinh ngày 4/1/1973.

Phương Anh (ở giữa nâng cúp) tỏa sáng với Giải vô địch cờ vua trẻ châu Á năm 2026 diễn ra tại Thâm Quyến (Trung Quốc). (Ảnh: Nguyễn Hạnh)

Từ bàn cờ quê nhà đến đấu trường châu Á

Từ những nước cờ đầu tiên bên chị gái trong căn nhà nhỏ ở quê hương Lam Thành (tỉnh Nghệ An), Nguyễn Thị Phương Anh đã từng bước khẳng định tài năng để trở thành một trong những gương mặt sáng giá của cờ vua trẻ Việt Nam. 

Mỗi khi triển khai dự án, thành phố Huế phải tính đến việc giải phóng mặt bằng, di dời mồ mả và bố trí nơi mai táng mới. (Ảnh: N.Do)

Khi việc tang ở Huế cần thay đổi

Một số đám tang vẫn kéo dài nhiều ngày, có trường hợp đến 10 ngày do chờ người thân xem ngày giờ. Trong khi điều kiện xã hội đã thay đổi, Huế đang vận động tổ chức tang lễ không quá 72 giờ, khuyến khích hỏa táng và các hình thức mai táng phù hợp, đồng thời đặt ra bài toán quỹ đất dành cho người đã khuất.

Sản phẩm tảo xoắn Nghệ An của Công ty Vastcom đạt top 10 thương hiệu uy tín hàng đầu Việt Nam năm 2024. (Nguồn: VASTCOM)

Toàn tỉnh Nghệ An đang có 588 sản phẩm OCOP

Từ những sản phẩm ít ỏi ban đầu, đến nay tỉnh Nghệ An đã có hàng trăm sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm). Việc phát triển, hoàn thiện và tập trung nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP trở thành giải pháp được Ủy ban nhân dân tỉnh ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn.

Lực lượng tìm kiếm khoanh vùng, xác định tọa độ nghi có mộ liệt sĩ theo thông tin. (Ảnh: DQT)

Huế hoàn thành lấy mẫu ADN tại 42 nghĩa trang

Từ ngày 26/5 đến nay, các lực lượng chức năng thành phố Huế đã hoàn thành việc lấy mẫu tại 7.282 phần mộ liệt sĩ thuộc 42 nghĩa trang, đạt 100% số mộ theo kế hoạch. Trong đó, hơn 3.900 phần mộ đã lấy được mẫu hài cốt phục vụ giám định ADN, đạt 53,4%.

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập các hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337)

Xác định danh tính một hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Ngày 13/8, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết, kết quả giám định, phục hồi thông tin từ di vật chôn cùng 5 hài cốt liệt sĩ được Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337 quy tập tại khu vực đồi Khe Cây Lỗi, thôn Cựp Cuôi, xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị đã xác định được danh tính một liệt sĩ.

Học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Mỹ Lý tại khu ký túc xá. (Ảnh: TTH)

Năm học 2026-2027, các trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở ở Nghệ An sẽ tuyển sinh hơn 14.000 học sinh

Đi đôi với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, việc tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở cũng đang được các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An triển khai, rà soát danh sách, đối chiếu với các tiêu chí ưu tiên theo quy định để lựa chọn đúng đối tượng.