Công nhân ở Bắc Giang phấn khởi đón Tết

Những ngày cuối năm cũng là thời điểm “đỉnh cao” các doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang tăng cường con người, phương tiện máy móc đẩy mạnh sản xuất hoàn thiện các đơn hàng, nhất là doanh nghiệp FDI. Song song với đó các doanh nghiệp khẩn trương triển khai chi lương, thưởng Tết cho người lao động, tạo không khí phấn khởi thi đua trong lao động sản xuất, giúp người lao động yên tâm về một cái Tết đủ đầy.
Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” 2025 tại Bắc Giang. (Ảnh: TƯỜNG VI)
Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” 2025 tại Bắc Giang. (Ảnh: TƯỜNG VI)

Bảo đảm cho người lao động có Tết ấm no

Theo thông tin từ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang, hiện nay, một số doanh nghiệp được nhận thêm đơn hàng cho nên có nhu cầu tuyển dụng công nhân trong dịp Tết rất lớn như Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải đang có nhu cầu tuyển gấp 5.000 lao động phổ thông. Theo đó, vào tháng 2/2025, Tập đoàn cần khoảng 14 nghìn người; trong quý I, số vị trí việc làm trống dự báo lên đến 27 nghìn người.

Tuy nhiên, cùng với đó, có một số doanh nghiệp đơn hàng ít phải thực hiện cắt giảm lao động. Với những doanh nghiệp này, người lao động được thanh toán đầy đủ các chế độ khi nghỉ việc và được hỗ trợ xin việc làm mới vào các doanh nghiệp khác trong khu công nghiệp. Các cấp công đoàn cơ sở cũng đã rà soát kịp thời bổ sung chế độ thưởng Tết cho người lao động mới bị chấm dứt việc làm với phương châm; để ai cũng có một cái Tết ấm no.

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, đến thời điểm hiện nay, đã có 320 doanh nghiệp xác định mức thưởng Tết cho người lao động bình quân là 7,05 triệu đồng/người, tăng 5,5% so với mức thưởng bình quân năm 2024. Trong đó, có năm doanh nghiệp có mức thưởng bình quân dưới 1 triệu đồng/người; năm doanh nghiệp thưởng từ 1 đến dưới 1,5 triệu đồng/người; 89 doanh nghiệp thưởng từ 1,5 đến dưới 5 triệu đồng/người; 169 doanh nghiệp thưởng từ 5 đến dưới 10 triệu đồng/người; 52 doanh nghiệp thưởng từ 10 triệu đồng/người trở lên.

Người lao động được thưởng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 cao nhất là 185 triệu đồng, đây là mức thưởng dành cho lao động Việt Nam có thành tích xuất sắc đang làm việc tại doanh nghiệp vốn FDI.

Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động trao quà Tết cho công nhân tại Bắc Giang. (Ảnh: TƯỜNG VI)

Đại diện lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động trao quà Tết cho công nhân tại Bắc Giang. (Ảnh: TƯỜNG VI)

Cũng theo báo cáo của 346 doanh nghiệp đang sử dụng hơn 269,7 nghìn lao động (tương ứng khoảng 83% lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh), tiền lương bình quân chung trong năm 2024 là gần 8,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,6% so với năm 2023. Mức tiền lương cao nhất là 170 triệu đồng/người/tháng thuộc về doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đến thời điểm này, không có đơn vị nào nợ lương của người lao động.

Hiện có một số doanh nghiệp đã có thông báo thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động; như Công ty TNHH Hosiden Việt Nam; Công ty TNHH Siflex Việt Nam, Công ty TNHH Vina solar Việt Nam, Công ty cổ phần May xuất khẩu Hà Bắc. Công ty TNHH KD Sport, Công ty TNHH TMVW huyện Hiệp Hòa…

Điển hình như Công ty TNHH Newwing Interconnect Technology (Bắc Giang), Công ty TNHH Luxshare-ICT (Vân Trung), tại Vân Trung trao quà cho công nhân hoàn cảnh khó khăn; Công ty TNHH Italisa Việt Nam, tại Song Khê-Nội Hoàng tổ chức bốc thăm trúng thưởng, tri ân người lao động; Công ty TNHH Công nghệ chính xác Fuyu, tại Quang Châu tặng quà Tết với nhiều sản phẩm tiêu dùng khác nhau để công nhân lựa chọn….

Nhiều hoạt động hỗ trợ công nhân đón Tết

Ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện Liên đoàn Lao động tỉnh đang triển khai đồng bộ các kế hoạch chăm lo đón Tết cho người lao động với phương châm thiết thực, hiệu quả về cả vật chất và tinh thần, mọi công nhân, người lao động đều có Tết ấm no.

Theo đó, Liên đoàn Lao động tỉnh chuẩn bị 10.000 suất quà Tết tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, bị ảnh hưởng do giảm việc làm, mất việc làm, bị nợ lương; đoàn viên, người lao động ở lại làm việc, lao động sản xuất; công nhân lao động quê xa không có điều kiện về quê ăn Tết; đoàn viên, người lao động ở vùng sâu, vùng xa và người nghèo... Trao hỗ trợ tiền vé xe cho công nhân lao động quê xa về quê đón Tết. Trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng năm 2025” ở tại doanh nghiệp hoặc địa bàn dân cư nơi tập trung đông đảo người lao động sinh sống. Chương trình sẽ tổ chức tặng quà tết cho đoàn viên, người lao động; tổ chức Tết tại các khu nhà trọ cho người lao động không về quê ăn Tết nhằm tạo không khí vui tươi, đầm ấm, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong dịp Tết cổ truyền.

Chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng năm 2025” tổ chức các hoạt động văn nghệ, dân vũ, khiêu vũ, biểu diễn thời trang; thể thao; các trò chơi dân gian, hái hoa dân chủ, bốc thăm may mắn trúng thưởng; thi gói bánh chưng, cắm hoa nghệ thuật, bày mâm ngũ quả ngày Tết; tổ chức tư vấn pháp luật…

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng quà tết cho công nhân

Lãnh đạo Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang tặng quà tết cho công nhân

Tối 10/1, tại Quảng trường Thân Nhân Trung (thị xã Việt Yên), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khai mạc chương trình “Tết sum vầy-Xuân ơn Đảng” gắn với “Chợ Tết công đoàn” năm 2025. “Chợ Tết” Đưa các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chất lượng của các doanh nghiệp, đơn vị trong nước đến đông đảo đoàn viên, người lao động; giúp đoàn viên, người lao động có cơ hội tiếp cận hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá ưu đãi.

“Chợ Tết Công đoàn” năm 2025, có khoảng 100 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và bán hàng ưu đãi cho công nhân lao động, trong đó có gian hàng “0 đồng” hỗ trợ đoàn viên hoàn cảnh khó khăn.

Các gian hàng tại chợ Tết bày và bán các hàng hóa với các mặt hàng tiêu dùng, điện tử, điện gia dụng, các sản phẩm ocop, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm nông nghiệp sạch, bảo đảm chất lượng và các dịch vụ thiết yếu với chính sách ưu đãi, giảm giá cho công nhân lao động, đoàn viên công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh in 10.000 phiếu mua hàng giảm giá (giá trị 50.000 đồng/phiếu), giao cho công đoàn cơ sở phát cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; mỗi đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn được 1 phiếu mua hàng tại chương trình.

Đoàn viên, công nhân lao động tham gia hội thi gói bánh chưng. (Ảnh: TƯỜNG VI)
Đoàn viên, công nhân lao động tham gia hội thi gói bánh chưng. (Ảnh: TƯỜNG VI)

Ngoài ra, thực hiện chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2025 (được tổ chức theo hình thức trực tuyến) theo đó Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ gần 3,6 nghìn phiếu mua hàng hóa (trị giá 500 nghìn đồng/phiếu) cho công đoàn tỉnh Bắc Giang. Đoàn viên, cán bộ công đoàn được sử dụng phiếu mua hàng hóa, sản phẩm tiêu dùng trên trang thông tin điện tử chính thức của chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp tổ chức.

Với những chương trình hoạt động thiết thực, cụ thể của các tổ chức công đoàn, sự quan tâm chi lương, thưởng thiết thực của các chủ doanh nghiệp đối với người lao động đang tạo nên bầu không khí đón xuân vui Tết của những người công nhân tại Bắc Giang thêm rộn ràng, phấn khởi.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng Đồn Trà Lĩnh. (Ảnh VĂN TUẤN)

Tăng cường lực lượng chốt chặn, chống buôn lậu

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng vừa triển khai lực lượng tăng cường cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh nhằm đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".