Hàng nghìn du khách, đồng bào Phật tử dự Lễ hội Quán Thế Âm tại Huế

Ngày 5/8 (tức 19/6 năm Quý Mão), tại Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm (ở núi Tứ Tượng, thôn Bằng Lãng, xã Thủy Bằng, thành phố Huế), Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức lễ chính thức Lễ hội Quán Thế Âm năm 2023 - năm Phật lịch 2567.
Nghi thức thả bồ câu và bong bóng nguyện cầu “Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”.
Nghi thức thả bồ câu và bong bóng nguyện cầu “Tổ quốc vinh quang, đạo pháp trường tồn, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc”.

Tham dự buổi lễ có các trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Đức Thanh, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế; các chư Tôn đức Thường trực Ban Trị sự; chư tôn đức tăng ni Ban Tổ chức lễ hội; chư tôn đức tăng ni các ban, ngành trực thuộc; chư tôn đức tăng ni Phật giáo các huyện, thị xã; các tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất trên địa bàn.

Đông đảo các chư tôn đức Giáo phẩm quang lâm dự lễ.

Đông đảo các chư tôn đức Giáo phẩm quang lâm dự lễ.

Về phía chính quyền, có đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; quý đạo hữu phật tử các Niệm Phật đường, các đạo tràng, đoàn chúng cùng hàng nghìn phật tử các giới khắp các vùng, miền và đông đảo du khách thập phương về dự.

Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh lễ hội.
Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh lễ hội.
Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chứng minh buổi lễ.

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban Trị trị Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chứng minh buổi lễ.

Tại lễ hội, trong không khí trang nghiêm thành kính, các chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni phật tử và đông đảo cư sĩ, bà con Phật tử đã thành kính cử hành nghi lễ nguyện cầu “quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc”. Các đạo tàng, đại diện các Niệm Phật đường, Gia đình Phật tử trong tỉnh và ở các vùng, miền dâng hương, hoa quả cúng dường Đức Bồ Tát Quán Thế Âm với tâm nguyện đi trên con đường cứu khổ và tưởng niệm công hạnh của Ngài, cầu mong quê hương ngày càng đổi mới, đồng bào luôn sống "Tốt đời, đẹp đạo".

Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh niêm hương cử hành nghi lễ.

Chư tôn đức Giáo phẩm Chứng minh niêm hương cử hành nghi lễ.

Đọc diễn văn tại lễ hội, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh: “Với bi nguyện của Bồ tát Quán Thế Âm, bằng tinh thần của lễ hội hôm nay, Giáo hội thiết tha kêu gọi tăng ni và phật tử hãy phát huy hơn nữa đức tánh từ bi cứu khổ, nỗ lực hơn nữa trong các công tác từ thiện xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người tàn tật neo đơn, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cùng nhau xây dựng đời sống văn hóa, đạo đức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Tịnh độ tại trần gian”.

Chư tôn đức Giáo phẩm và quan khách, tăng ni phật tử thành kính cử hành nghi lễ cầu nguyện.

Chư tôn đức Giáo phẩm và quan khách, tăng ni phật tử thành kính cử hành nghi lễ cầu nguyện.

Hòa thượng Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho rằng, “chúng ta cần tích cực phụng hành Công văn số 708/HĐTS ngày 18/7/2023 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ủng hộ kinh phí xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Có như thế, lễ hội hôm nay càng tăng thêm nhiều ý nghĩa, xứng đáng là những người đang kính ngưỡng và cử hành lễ hội tưởng niệm công hạnh của Ngài”.

Theo Giáo hội, Đức Quán Thế Âm là một vị đại sĩ vạn năng thân thương của loài người. Lòng thương xót, nổi bật là tinh thần vị tha vô ngã của Ngài thật rộng lớn, mênh mông khắp trời đất, lan tỏa đến không trung vô tận.

Trải qua 21 kỳ lễ hội, Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra trong niềm hân hoan của toàn thể tăng ni, phật tử với những khát vọng nguyện cầu cho Tổ quốc vinh quang, Đạo pháp trường tồn, thiên tai dịch bệnh tiêu trừ, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.

Các đoàn, đơn vị diễu hành dâng hương hoa, vật phẩm cúng dường.

Các đoàn, đơn vị diễu hành dâng hương hoa, vật phẩm cúng dường.

Tại buổi lễ, 18 đơn vị thuộc các ban, ngành trực thuộc Ban Trị sự, Ban Trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, các đơn vị đạo tràng, đoàn chúng tại đã diễu hành dâng hương hoa và vật phẩm thành tâm cúng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm; nguyện cầu Đức Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho đất nước quê hương, cho đồng bào nhân loại, cho tất cả chúng sanh phúc thọ miên trường, cát tường như ý.

Đồng bào Phật tử ở miền núi A Lưới dâng các vật phẩm cứng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nhân Ngày Khánh đản.

Đồng bào Phật tử ở miền núi A Lưới dâng các vật phẩm cứng dường lên Đức Bồ Tát Quán Thế Âm nhân Ngày Khánh đản.

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Lễ hội diễn ra trong hai ngày với các hoạt động: lễ hưng tác thượng Phan, bạch Phật khai kinh, lễ thỉnh tiêu diện đại sĩ, khai mạc trại hạnh, lễ nhiên đăng cúng Phật, thuyết pháp, văn nghệ, phóng sanh đăng, đăng đàn chẩn tế và nguyện cầu "Quốc thái dân an, nhất tâm cầu nguyện thế giới hòa bình". Lễ hội đã thu hút hàng chục nghìn đồng bào Phật tử và du khách từ mọi miền của đất nước và ở nước ngoài quy tụ về đây để dâng hương nguyện cầu.

Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm tọa lạc trên ngọn núi Tứ Tượng, được xây dựng vào năm Kỷ Dậu 1969, sau hai năm thi công, Đại lễ Khánh thành An vị được cử hành trọng thể trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm Tân Hợi 1971, đánh dấu một Thánh địa văn hóa Phật giáo đã hiện hữu trên quê hương Thừa Thiên Huế.

Đồng bào Phật tử các giới cũng đã vân tập đến núi Tứ Tượng để dâng hương nguyện cầu.

Đồng bào Phật tử các giới cũng đã vân tập đến núi Tứ Tượng để dâng hương nguyện cầu.

Lễ hội thu hút hàng chục nghìn đồng bào Phật tử và du khách từ mọi miền đất nước về dự.
Lễ hội thu hút hàng chục nghìn đồng bào Phật tử và du khách từ mọi miền đất nước về dự.

Trung tâm Du lịch tâm linh Phật giáo Quán Thế Âm của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Lễ hội Quán Thế Âm đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền, đã dần trở thành một địa điểm hành hương thiêng liêng của hàng nghìn người dân và du khách đến chiêm bái, trưởng dưỡng hạnh nguyện từ bi cứu khổ cho tất cả tăng ni, phật tử gần xa.

Theo Đại đức Thích Quang Tư, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban Tổ chức lễ hội, Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm tại núi Tứ Tượng, bên dòng Hương Giang, với cảnh trí thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, vừa hiện thực, vừa huyền bí, đã góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng của đạo Phật ở vùng đất Thừa Thiên Huế, góp phần tô đẹp thêm cho quần thể di tích Cố đô Huế, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm tại núi Tứ Tượng đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền.

Lễ hội Quán Thế Âm hằng năm tại núi Tứ Tượng đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền.

Lễ hội Quán Thế Âm tại Thừa Thiên Huế đã lan tỏa trong đời sống tâm linh của đông đảo người dân các vùng miền, đã dần trở thành một địa điểm hành hương thiêng liêng, nơi “trụ sở tâm linh” của hàng vạn người không chỉ là Phật tử, mà còn đông đảo những người có tâm “hướng Phật”, dần trở thành một nét đẹp của vùng đất giàu truyền thống văn hóa Phật giáo Huế, một bộ phận không thể tách rời của văn hóa Huế.

Có thể bạn quan tâm

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.