Hàng không Việt Nam trong hành trình hội nhập

Với các mô hình máy bay trưng bày ngoài trời tại “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, nhiều du khách đặc biệt là trẻ em tỏ ra thích thú khi được tận mắt quan sát, chụp ảnh lưu niệm, vào tham quan bên trong hay thậm chí chạm tay vào cánh quạt, bánh đáp… của máy bay.

Không gian ngành hàng không thu hút đông giới trẻ tham quan.
Không gian ngành hàng không thu hút đông giới trẻ tham quan.

Không gian “Khát vọng bầu trời” thuộc ngành hàng không Việt Nam tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo công chúng.

ndo_br_tempimagemnzaf6-9663.jpg
Không gian trưng bày của ngành hàng không.

Sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp, đơn vị trong ngành như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Vietravel Airlines, Bamboo Airways, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật hàng không (AESC), Công ty Flying Legend, Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH)… mang lại bầu không khí sôi động, tấp nập, khẳng định sức hút mạnh mẽ của lĩnh vực hàng không.

ndo_br_tempimagez91p5w-582.jpg
Không gian tham quan trải nghiệm của ngành hàng không thu hút du khách.

Công tác thiết kế được chuẩn bị công phu, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và công nghệ hiện đại tạo nên không gian trực quan, sinh động, giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử, thành tựu và tầm nhìn phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

ndo_br_tempimagetc8aim.jpg
Biểu tượng điểm nhấn tại khu trưng bày Khát vọng bầu trời.

Nổi bật trong khu vực là bốn mô hình máy bay thực tế trong đó chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 hiện được bảo quản và trưng bày như một hiện vật lịch sử đặc biệt quý giá của ngành hàng không Việt Nam. Đây là chiếc IL-14 đầu tiên của Trung đoàn Không quân vận tải 919 (tiền thân của Đoàn Bay 919 ngày nay), do Chính phủ Liên Xô viện trợ năm 1957 và chính thức khai thác từ 1958. VN-C482 mang ý nghĩa đặc biệt khi được Liên Xô tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từng phục vụ các chuyến chuyên cơ chở Bác và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi công tác trong và ngoài nước thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

ndo_br_tempimageoxauva-2006.jpg
Chiếc IL-14 số hiệu VN-C482 là hiện vật quý giá của ngành hàng không Việt Nam.

IL-14 là loại vận tải hạng nhẹ, thân dài 22,31m, sải cánh 31,70m, vận tốc lớn nhất 415 km/h, độ cao tối đa 6.500m, tầm bay xa nhất 1.700km, chở từ 26-36 người với hai động cơ tuabin cánh quạt. Máy bay có buồng lái hở, không có radar, không có thiết bị hỗ trợ hạ cánh, việc điều khiển chủ yếu phụ thuộc vào kỹ năng phi công.

Trong kháng chiến chống Mỹ, đội bay IL-14 của Trung đoàn 919 có thời điểm lên tới 13 chiếc, đảm nhận vận tải hành khách, hàng hóa, bay quốc tế, huấn luyện, tham gia nhiệm vụ quân sự và chiến đấu, góp phần quan trọng vào sự phát triển của hàng không vận tải Việt Nam. Đội bay này hoàn thành sứ mệnh lịch sử và dừng hoạt động vào năm 1981.

Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng trực thăng EC-155 B1 của Binh đoàn 18 (Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Bộ Quốc phòng) với khả năng bay chuyên cơ, cứu nạn, vận tải hàng hóa, hành khách, chở tối đa 12 người, tầm bay xa nhất 874km.

ndo_br_tempimagelwifj8-9651.jpg
Trực thăng EC-155 B1 tại khu vực Khát vọng bầu trời.

EC-155 B1 là trực thăng hạng trung do Airbus Helicopters (Pháp) sản xuất, trang bị hai động cơ Arriel 2C2 hiện đại. Đây là phiên bản phát triển từ dòng Dauphin nổi tiếng, được đánh giá cao về tính linh hoạt và tiện nghi. Máy bay sử dụng hệ thống năm cánh quạt giúp giảm rung lắc tối đa, độ ồn chỉ dưới 4,6 dB (thấp hơn quy chuẩn ICAO), phù hợp cho vận chuyển hành khách VIP cũng như các chuyến bay ngoài khơi.

ndo_br_tempimagex4lsjp-6017.jpg
Du khách chụp ảnh lưu niệm với trực thăng EC-155 B1.

Flying Legend Vietnam là nhà sản xuất máy bay đầu tiên trong nước, đã hợp tác với Flying Legend Italy để chế tạo máy bay đạt chuẩn quốc tế.

ndo_br_tempimagewhqvuh-3203.jpg
Hai dòng máy bay hạng nhẹ giới thiệu tại khu vực trưng bày.

Với các sản phẩm như Tucano Replica (máy bay thể thao hạng nhẹ) và TP-150 (máy bay huấn luyện, tuần tra), Flying Legend Vietnam đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất máy bay hạng nhẹ tại Việt Nam, phục vụ dân sự và quân sự, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hàng không chung.

ndo_br_tempimageg8tudo-1771.jpg
Mẫu máy bay của Công ty Flying Legend.

Không chỉ dừng lại ở hiện vật, phân khu Khát vọng bầu trời còn mang đến nhiều trải nghiệm công nghệ hấp dẫn như buồng lái giả định, mô hình mô phỏng đài kiểm soát không lưu (ATC Tower), công nghệ quét 3D Avatar Booth cho phép thay đổi trang phục, bối cảnh và in ảnh lưu niệm tại chỗ cùng nhiều mô hình, sa bàn, thiết bị hiện đại, màn hình tương tác, video 3D, mẫu vệ tinh… tạo nên hành trình trải nghiệm vừa giàu thông tin vừa hấp dẫn.

Có thể bạn quan tâm

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.

Sinh viên tái hiện đám cưới Nam Kỳ xưa.

Vĩnh Long khơi dậy dòng chảy văn hóa dân tộc trong lòng thế hệ trẻ

Trường đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long vừa tổ chức Chương trình  “Khoa thi Minh kinh bác học” lần thứ I năm 2026. Việc tái hiện không gian khoa bảng xưa và những nghi lễ truyền thống của vùng đất Nam Bộ ngay tại giảng đường không chỉ là sân chơi văn hóa, mà còn là hành trình bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.