Hải Phòng và dấu ấn tàu biển tại triển lãm thành tựu đất nước

Tham gia triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”, không gian trưng bày của thành phố Hải Phòng gây ấn tượng mạnh mẽ khi tái hiện thế mạnh công nghiệp-cảng biển.

Không gian trưng bày của thành phố Hải Phòng.
Không gian trưng bày của thành phố Hải Phòng.

Với chủ đề “Hải Phòng-Niềm tin và khát vọng vươn mình cùng đất nước”, thành phố mang tới không gian triển lãm quy mô lớn với gần 10.000m² trưng bày ngoài trời cùng 80 gian hàng doanh nghiệp tiêu biểu và khu triển lãm trong tòa nhà Kim Quy.

ndo_br_tempimagezwk5p2.jpg

Không gian trưng bày trong nhà thể hiện 11 nhóm chuyên đề, thiết kế thành năm phân khu gồm cổng chào, khu sa bàn, khu văn hóa-di sản, con đường lịch sử “Âm vang tiếng sấm đường 5”, khu nông nghiệp-an sinh-đối ngoại-quốc phòng và khu trải nghiệm đa tầng “Tương lai đang chuyển động”.

ndo_br_tempimageh17xp8.jpg

Ngay từ cổng chào, khách tham quan được chiêm ngưỡng công trình mô phỏng dàn cẩu STS hiện đại nhất Việt Nam, hiện đang vận hành tại cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với tầm với làm hàng tới 24 hàng container, tương đương cỡ tàu container lớn nhất thế giới.

Nổi bật trong không gian mở là mô hình tàu biển Trường Minh Dream 01-tàu chở hàng rời lớn nhất Việt Nam. Sản phẩm do đội ngũ kỹ sư, công nhân công ty Đóng tàu Nam Triệu thiết kế và thi công. Con tàu trở thành biểu tượng đặc trưng của thành phố cảng hiện đại đồng thời khẳng định tiềm lực công nghiệp đóng tàu Việt Nam.

ndo_br_tempimagenux3tn.jpg
Mô hình tàu biển Trường Minh Dream 01.

Tiếp nối là không gian sa bàn tái hiện hành trình phát triển toàn diện của Hải Phòng qua từng giai đoạn lịch sử bằng hệ thống màn hình cảm ứng tương tác.

Màn hình trung tâm giới thiệu quy hoạch tổng thể và tầm nhìn phát triển thành phố đến năm 2045, trong khi 5 màn hình phụ lần lượt tái hiện thành tựu kinh tế, văn hóa-xã hội, đối ngoại, quốc phòng-an ninh và công tác xây dựng Đảng.

Hơn 400 hình ảnh, tư liệu quý được chọn lọc giúp người xem hiểu rõ nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục bứt phá trong thời kỳ mới.

ndo_br_tempimagexhyl8v.jpg
Hệ thống màn hình cảm ứng tương tác.

Khu văn hóa-di sản đưa công chúng về với một Hải Phòng giàu bản sắc. Thành phố hiện sở hữu hệ thống di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh đặc sắc trong đó có hai di sản thế giới được UNESCO công nhận là Quần đảo Cát Bà và danh thắng Côn Sơn-Kiếp Bạc.

Hải Phòng còn được biết đến là vùng đất khoa bảng với 637 tiến sĩ, trong đó có 13 trạng nguyên nổi tiếng như Lưỡng quốc Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm hay nữ tiến sĩ đầu tiên trong lịch sử phong kiến Việt Nam Nguyễn Thị Duệ.

Những câu chuyện và tư liệu được thể hiện sinh động trên các trụ nón và trục xoay đa chiều khắc họa chiều sâu lịch sử và nhân văn của vùng đất.

ndo_br_tempimagewswlbe.jpg
Tra cứu thông tin trên màn hình cảm ứng.

Điểm nhấn khác là “Con đường lịch sử” với màn hình lớn tái hiện hành trình hào hùng gắn với “Tiếng sấm đường 5”-biểu tượng kháng chiến của Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên trong thời kỳ chống thực dân Pháp.

Không gian được chia thành bốn giai đoạn: 1945-1955, 1955-1986, 1986-2025 và định hướng 2025-2030, phản ánh những dấu mốc quan trọng từ kháng chiến chống ngoại xâm đến công cuộc đổi mới và hội nhập.

ndo_br_tempimagewnnon5.jpg
Không gian trưng bày ấn tượng.

Khu vực nông nghiệp, an sinh, đối ngoại và quốc phòng được bố trí liền kề, tích hợp hệ thống màn hình cảm ứng cùng các trụ ảnh lớn với hơn 500 hình ảnh, tư liệu quý về chính sách an sinh xã hội, đường lối đối ngoại đúng đắn, nền quốc phòng vững mạnh.

Nội dung khẳng định vai trò lãnh đạo xuyên suốt của Đảng đồng thời gắn với những lần Bác Hồ về thăm Hải Phòng và các dấu ấn tại những kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố.

ndo_br_tempimagere6dwh.jpg
Khu trải nghiệm đa tầng với thiết kế mô phỏng con tàu Trường Minh Dream 01.

Kết thúc hành trình tham quan là phân khu trải nghiệm đa tầng với thiết kế mô phỏng con tàu Trường Minh Dream 01. Bên trong con tàu, du khách được trải nghiệm không gian số hóa với hình ảnh, tư liệu và hiệu ứng hiện đại, qua đó hình dung một Hải Phòng đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế trung tâm công nghiệp-cảng biển hàng đầu cả nước, sẵn sàng cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

11 nhóm chuyên đề chính được thể hiện trong không gian trưng bày:

1) Những thành tựu về kinh tế - văn hóa - xã hội - đối ngoại - an ninh quốc phòng chung của thành phố trong các giai đoạn: Từ 1945 đến 1955; từ 1955 đến 1986; từ 1986 đến 2025.

2) Âm vang Tiếng sấm Đường 5.

3) Đường thủy Hải Phòng-Kết nối giao thương, vươn tầm hội nhập.

4) Hải Phòng-thành phố công nghiệp, động lực phát triển của cả nước.

5) Phát triển hạ tầng và đô thị trên nền tảng đô thị cổ hướng biển.

6) Hải Phòng-thành phố di sản, vùng đất khoa bảng địa linh nhân kiệt.

7) Du lịch Hải Phòng-Tiềm năng và lợi thế.

8) Phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

9) Văn hóa Hải Phòng-Động lực để phát triển bền vững.

10) An sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân.

11) Hải Phòng-thành phố của đổi mới và sáng tạo.

Có thể bạn quan tâm

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

"Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau: Không thể bóp méo giá trị văn hóa bằng vỏ bọc "thương dân"

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.

Các đại biểu cắt băng khai trương Tuần văn hóa Thanh Hóa-Hội An.

Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa Thanh Hóa-Hội An

Kỷ niệm 65 năm ngày kết nghĩa giữa đô thị tỉnh lỵ Thanh Hóa và Hội An, thành phố Đà Nẵng (1961-2026), tại Công viên Hội An ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa diễn ra chuỗi hoạt động, sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ văn hóa tôn vinh nghĩa tình Thanh Hóa-Hội An.

Khuôn viên di tích Giồng Bốm là toàn bộ khu vực của Thánh thất Ngọc Minh gồm 3 ngôi nhà: Hiệp thiên đài, Cửu trùng đài và Bát quái đài. (Ảnh: Mộng Thường)

Giồng Bốm 80 năm: Hào khí “đạo không rời đời”

Tám mươi năm là một quãng lùi đủ dài để khói lửa chiến tranh tan vào hư không, nhường chỗ cho màu xanh trù phú phủ lên mảnh đất Phong Thạnh kiên cường. Thế nhưng, thời gian dẫu có bào mòn vạn vật cũng chẳng thể xóa nhòa ký ức bi tráng về rực lửa năm 1946 tại vùng đất cực nam Tổ quốc.