Hàng chục nghìn người Israel biểu tình kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Gaza

Theo ước tính của Israel, hiện vẫn còn 48 con tin bị các nhóm vũ trang ở Gaza nắm giữ, bao gồm khoảng 20 người được cho là còn sống và 26 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX)
Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. (Ảnh: THX)

Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, tối 4/10 theo giờ địa phương, hàng chục nghìn người đã đổ về Quảng trường Con tin ở Tel Aviv kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Donald Trump khẩn trương hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin với lực lượng Hamas nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 2 năm tại Dải Gaza.

Diễn ra vào dịp đánh dấu 2 năm kể từ khi xảy ra vụ tấn công ngày 7/10/2023 của phong trào Hồi giáo Hamas vào lãnh thổ Israel và bắt giữ nhiều con tin đưa về Dải Gaza, cuộc biểu tình lần này mang theo thông điệp rõ ràng từ các gia đình con tin: “Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi con tin cuối cùng trở về”.

Tại trung tâm quảng trường, một biểu ngữ khổng lồ được căng lên với dòng chữ gửi thẳng tới ông Trump: “Bây giờ hoặc không bao giờ”.

Các gia đình có người thân bị Hamas bắt giữ tiếp tục kêu gọi Chính phủ Israel và Mỹ tiến tới thỏa thuận với Hamas, dù có thể không hoàn hảo.

Ngay sau khi ông Trump kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công nhằm tạo điều kiện cho việc trao đổi con tin, Thủ tướng Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội dừng mọi hoạt động tấn công ở Gaza và cử phái đoàn đàm phán đến Cairo (Ai Cập) để chốt lại các chi tiết cuối cùng của thỏa thuận.

Trước cuộc tuần hành, Diễn đàn Gia đình Con tin và Người mất tích đã kêu gọi toàn thể người dân Israel thể hiện sự đoàn kết và khẳng định đất nước đang bước vào “những ngày then chốt của thỏa thuận”.

Diễn đàn ra tuyên bố nhấn mạnh: “Đây là lúc toàn bộ Israel phải đồng lòng, yêu cầu chính phủ làm mọi việc để đưa các anh chị em của chúng ta trở về". Diễn đàn cũng công khai bày tỏ ủng hộ Tổng thống Trump và những nỗ lực của ông trong việc kết thúc chiến tranh và đưa con tin về nhà.

Ở gần đó, các nhóm cánh tả và cánh hữu cũng tổ chức hoạt động biểu tình song song. Nhóm Sát cánh cùng nhau (Standing Together) kêu gọi chấm dứt chiến tranh vì lý do nhân đạo, trong khi một nhóm nhỏ cánh hữu cho rằng những người biểu tình đang “làm giảm cơ hội đưa con tin trở về” và “bỏ mặc các binh sĩ tử trận”.

Trong lúc diễn ra các cuộc biểu tình, Thủ tướng Netanyahu công bố video nói rằng Israel đang tiến rất gần một thành tựu lớn.

Ông nói: “Tôi hy vọng ngay trong lễ Sukkot, chúng ta có thể thông báo về việc tất cả các con tin - cả còn sống và đã chết - sẽ cùng được đưa về”. Ngoài ra, ông cũng quả quyết rằng Israel "có thể thực hiện điều này mà không cần rút quân khỏi Gaza”.

Theo ước tính của Israel, hiện vẫn còn 48 con tin bị các nhóm vũ trang ở Gaza nắm giữ, bao gồm khoảng 20 người được cho là còn sống và 26 người được xác nhận đã thiệt mạng.

Israel đã thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine để đổi lấy hàng trăm con tin, trong đó có 105 người được thả trong thỏa thuận ngừng bắn cuối năm 2023 và nhiều đợt nhỏ sau đó.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.