Hàn Quốc: Công bố giải pháp tháo gỡ bế tắc kéo dài về y tế

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/1 đã công bố các biện pháp giảm căng thẳng với giới chức y tế với mục tiêu tháo gỡ những bế tắc kéo dài gần 1 năm qua.
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju Ho phát biểu tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Ju Ho phát biểu tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàng nghìn bác sĩ tập sự ở Hàn Quốc đã nghỉ việc từ ngày 19/2/2024 để phản đối việc chính phủ nước này tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y bắt đầu từ năm 2025.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giáo dục Lee Ju Ho cho biết, Chính phủ Hàn Quốc sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận linh hoạt với cộng đồng y khoa về việc mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y cho năm học 2026.

Nếu hai bên tham gia thảo luận hợp tác, quy mô mở rộng tuyển sinh vào các trường y cho năm học 2026 có thể được đàm phán linh hoạt từ đầu.

Bộ trưởng Lee Ju Ho cũng đề xuất các biện pháp đặc biệt cho phép các bác sĩ nội trú đã nghỉ việc được tiếp tục đào tạo tại các bệnh viện trước đây và trong cùng chuyên khoa mà không bị hạn chế 1 năm như quy định hiện hành.

Các bác sĩ tập sự đã nghỉ việc từ tháng 2/2024 đã chính thức được xử lý đơn thôi việc vào tháng 7 cùng năm và điều này khiến họ không đủ điều kiện để quay lại xin tập sự vào tháng 3/2025 theo các quy định hiện hành.

Việc miễn trừ này sẽ cho phép các bác sĩ trẻ tham gia vào đợt tuyển dụng sắp tới và có thể quay trở lại bệnh viện ban đầu của họ.

Để giải quyết nghĩa vụ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với các nam bác sĩ, chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch phối hợp với các cơ quan có liên quan để hoãn nhập ngũ đối với các bác sĩ nội trú quay trở lại chương trình đào tạo. Nếu không có biện pháp này, nhóm đối tượng phải đi nghĩa vụ quân sự sẽ không thể tiếp tục đào tạo y khoa.

Trước đó, 6 hiệp hội y khoa có ảnh hưởng tại Hàn Quốc đã có đơn kiến nghị chính phủ xem xét áp dụng các biện pháp đặc biệt cho việc đào tạo và hoãn nghĩa vụ quân sự cho các bác sĩ tập sự.

Quyền Tổng thống Choi Sang Mok cũng chỉ đạo các bộ liên quan tìm cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc phục chức cho các bác sĩ nội trú.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Đỗ Hùng Việt và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản Shii Kazuo (thứ 3 từ trái sang) cùng các thành viên đoàn công tác và nhân viên Phái đoàn Việt Nam tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN)

Khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ngày càng chặt chẽ, hiệu quả giữa Việt Nam và Nhật Bản

Tại Trụ sở Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Đỗ Hùng Việt đã tiếp đồng chí Shii Kazuo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản đến trao đổi về Hội nghị kiểm điểm Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ 11 (NPT RevCon 11).

Lực lượng an ninh Ấn Độ được triển khai tại thị trấn Pahalgam, Anantnag, ngày 22/4/2026. (Ảnh: ANI/TTXVN)

Ấn Độ khẳng định không khoan nhượng sau vụ tấn công ở Pahalgam

Sáng 22/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khẳng định nước này sẽ không bao giờ khuất phục trước khủng bố, đồng thời nhấn mạnh “những âm mưu độc ác của khủng bố sẽ không bao giờ thành công”. Tuyên bố trên được Thủ tướng Modi phát đi nhân tưởng niệm 1 năm vụ tấn công khủng bố tại thị trấn Pahalgam trong khu vực Jammu và Kashmir.

Hình ảnh từ website của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho thấy cảnh báo về sóng thần sau động đất có độ lớn 7,4 tại khu vực Đông Bắc và Bắc Nhật Bản, ngày 20/4/2026. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Người Việt trong vùng động đất tại Nhật Bản đều an toàn

Sau trận động đất mạnh xảy ra chiều 20/4 ngoài khơi khu vực Sanriku, gây rung chấn diện rộng và kéo theo cảnh báo sóng thần tại nhiều tỉnh ven biển Đông Bắc Nhật Bản, cộng đồng người Việt tại các khu vực chịu ảnh hưởng được xác nhận đều an toàn.

Đoàn gồm 192 đại biểu thanh, thiếu nhi được chia làm 4 nhóm: Cán bộ Đoàn và sinh viên; truyền thông và sáng tạo nội dung; thiếu nhi; văn hóa nghệ thuật.

[Ảnh] “Hành trình đỏ” 2026: Tuổi trẻ Việt Nam tiếp nối nhịp cầu hữu nghị Việt-Trung

Từ ngày 11-18/4, đoàn đại biểu gần 200 thanh, thiếu nhi tiêu biểu của Việt Nam đã tham gia chương trình “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập” năm 2026 tại Trung Quốc. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thắt chặt tình hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước.