Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chia sẻ về tình hình phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và công tác thu hút đầu tư của địa phương.
Theo đó, giai đoạn 2021-2025 mặc dù trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức nhưng tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện và có nhiều dấu ấn nổi bật.
Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân ước đạt khoảng 7,45%/năm, cao hơn mức tăng 6,97% giai đoạn 2016-2020. Quy mô GRDP tăng 1,7 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 1,56 lần so với năm 2020. Quy mô GRDP ước tăng khoảng 236,517 nghìn tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người 67,52 triệu đồng.
Đến tháng 11/2025, trên địa bàn tỉnh có 9 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích 2.752,7ha; tỷ lệ lấp đầy đạt 50,13%. Có 3 khu công nghiệp chưa có nhà đầu tư hạ tầng, nhưng được ngân sách đầu tư một số hạng mục công trình hạ tầng và đã có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và 3 khu công nghiệp đang được nghiên cứu đề xuất thành lập với tổng diện tích hơn 1.074ha.
Ngoài ra, Công ty trách nhiệm hữu hạn VSIP Nghệ An đang triển khai đầu tư hạ tầng Khu đô thị, dịch vụ VSIP Nghệ An (382,4ha).
Lũy kế đến hết tháng 3/2026, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 356 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đăng ký 217.327,4 tỷ đồng (tương đương khoảng 9 tỷ USD). Trong đó có 237 dự án trong nước, 119 dự án đầu tư nước ngoài (FDI).
Hiện trong khu kinh tế, khu công nghiệp có 170 doanh nghiệp đi vào hoạt động; tổng số lao động hiện có khoảng hơn 64.000 người, trong đó khu vực FDI chiếm 86%.
Đến nay, tổng nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng hơn 3.792,861 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thoát nước, hệ thống xử lý nước thải.
Về nhà ở, Khu kinh tế Đông Nam hiện có 11 dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân đã hoàn thành đưa vào sử dụng 4.136 căn hộ (trong đó có 268 căn hộ nhà ở xã hội; 3.868 căn hộ nhà lưu trú công nhân), vượt chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2024 và năm 2025 là 3.095 căn hộ.
Khu kinh tế Đông Nam từng bước khẳng định vị trí, vai trò động lực trong thu hút đầu tư của tỉnh. Đáng chú ý trong 3 năm liên tục (2022, 2023, 2024), Nghệ An nằm trong nhóm 10 địa phương thu hút vốn FDI lớn nhất cả nước; năm 2025 đứng thứ 11/34 địa phương.
Để có được kết quả đó, theo ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An, trước hết là quyết tâm chính trị từ tỉnh đến cơ sở, sự lan tỏa tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu, cho đến sự đổi mới tư duy từ quản lý sang đồng hành của các sở, ban, ngành. Nhờ đó, Nghệ An đã thu hút được các nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp hàng đầu thế giới như: VSIP, WHA và Hoàng Thịnh Đạt. Tỉnh duy trì "5 sẵn sàng" (gồm: sẵn sàng về quy hoạch, sẵn sàng về đất đai, sẵn sàng về hạ tầng, sẵn sàng về nhân lực và sẵn sàng về đồng hành); tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng và mỏ nguyên liệu...
Trong giai đoạn 2025-2030, tỉnh Nghệ An đặt ra các chỉ tiêu: Thu hút khoảng 5 đến 6 tỷ USD FDI. Vốn đầu tư thực hiện đạt hơn 60% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đến năm 2030, phấn đấu nộp ngân sách chiếm khoảng 25 đến 30% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Đến năm 2030, giải quyết việc làm cho 120.000 đến 150.000 lao động.
Tại tỉnh Quảng Ngãi, sau khi sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi được giao quản lý 2 khu kinh tế và 4 khu công nghiệp tập trung ngoài khu kinh tế.
Đến nay, tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút 448 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 19,2 tỷ USD; trong đó, có 67 dự án FDI với vốn đăng ký khoảng 2,5 tỷ USD và 381 dự án trong nước với vốn đăng ký khoảng 16,7 tỷ USD. Tổng vốn thực hiện đạt khoảng 13 tỷ USD.
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cơ bản ổn định, với khoảng 350 dự án (295 doanh nghiệp) đang hoạt động; tổng số lao động đạt hơn 81.000 người; trong đó, riêng Khu kinh tế Dung Quất chiếm tỷ trọng 92%. Các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đang đóng góp gần 80% tổng thu ngân sách của tỉnh Quảng Ngãi, là khu vực có vai trò đặc biệt quan trọng đối với ổn định tài chính, ngân sách địa phương.
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đánh giá tỉnh Nghệ An và Quảng Ngãi có nhiều nét tương đồng; đánh giá cao và chúc mừng những kết quả tích cực, nổi bật mà tỉnh Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Qua những thông tin trao đổi tại buổi làm việc, tỉnh Quảng Ngãi sẽ nghiên cứu các cơ chế chính sách, cách làm hay của Nghệ An để bổ sung, áp dụng hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Đại diện lãnh đạo hai địa phương bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai địa phương sẽ có thêm các buổi gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, tiếp tục có nhiều hợp tác trên các lĩnh vực, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của hai địa phương.