Hải quân Việt Nam-Campuchia: Rút kinh nghiệm tuần tra chung

Chiều 5/12, tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam phối hợp Căn cứ biển Ream, Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 34 về hoạt động tuần tra chung lần thứ 75 và 76 giữa hải quân hai nước.
Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 34 về hoạt động tuần tra chung Hải quân Việt Nam-Campuchia.
Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 34 về hoạt động tuần tra chung Hải quân Việt Nam-Campuchia.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Phó Đô đốc May Dina, Chỉ huy trưởng Căn cứ biển Ream đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân; Phó Đô đốc Soth Saroeun, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo-bờ biển vương quốc Campuchia; đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Sihanoukville, Campuchia cùng đại diện một số cơ quan, đơn vị của hai nước.

Lễ đón đoàn công tác Hải quân Hoàng gia Campuchia tại quân cảng Vùng 5 Hải quân.
Lễ đón đoàn công tác Hải quân Hoàng gia Campuchia tại quân cảng Vùng 5 Hải quân.

Tại hội nghị, hai bên đồng thuận nhận định: Chuyến tuần tra chung lần thứ 75 và 76 được thực hiện vào tháng 6 và 9/2024 trên vùng nước lịch sử Việt Nam - Campuchia, hải quân hai nước đã chấp hành nghiêm quy chế phối hợp tuần tra chung và lập kênh liên lạc giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Hoàng gia Campuchia, được Tư lệnh Hải quân hai nước ký ngày 14/9/2002.

Hai bên đã phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự trong vùng nước lịch sử; thực hiện tốt nội dung huấn luyện vận động đội hình biên đội tàu, tìm kiếm cứu nạn; sử dụng thành thạo Bộ quy tắc ứng xử cho cuộc gặp bất ngờ trên biển của hải quân các nước Tây Thái Bình Dương (CUES) và cờ tay, cờ hiệu, ánh đèn theo luật tín hiệu quốc tế.

Đại tá Trịnh Xuân Tùng và Phó Đô đốc May Dina trao biên bản ghi nhớ công tác phối hợp tuần tra chung.
Đại tá Trịnh Xuân Tùng và Phó Đô đốc May Dina trao biên bản ghi nhớ công tác phối hợp tuần tra chung.

Quá trình tuần tra, tàu hải quân hai nước luôn giữ vững thông tin liên lạc với văn phòng thường trực tuần tra chung của mỗi nước; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình vùng biển và những vấn đề liên quan; tổ chức quan sát, kiểm soát chặt chẽ, bảo đảm cho các phương tiện hoạt động an toàn, đúng cơ chế quy định trong vùng nước lịch sử. Qua đó, góp phần duy trì an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế biển.

Thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân hai nước chấp hành nghiêm pháp luật và các quy định khai thác hải sản trên biển; chủ động phối hợp với các lực lượng, cơ quan chức năng quản lý biển của hai nước ngăn ngừa, đấu tranh với các hành động khủng bố xuyên quốc gia, buôn bán, vận chuyển trái phép hàng hóa, vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, buôn người, trốn thuế và xuất, nhập cảnh trái phép.

Duy trì có hiệu quả thông tin liên lạc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam-Campuchia.

Duy trì có hiệu quả thông tin liên lạc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Hải quân Việt Nam-Campuchia.

Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì có hiệu quả các kênh thông tin liên lạc, nhất là đường dây nóng, kịp thời phối hợp xử lý hài hòa, thỏa đáng các vụ việc xảy ra trên biển trên tinh thần hợp tác, tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập chủ quyền, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.

Cử tri Tổ dân phố 1 Đồng Phú, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tỉnh Quảng Trị nô nức đi bầu cử sớm

Cùng với cả nước, đúng 6 giờ ngày 15/3, hơn 1,2 triệu cử tri tỉnh Quảng Trị có mặt tại 1.512 tổ bầu cử để tham gia bỏ phiếu. Khác với những ngày trước, sáng nay nhiều nơi ở Quảng Trị không mưa nên không khí ngày hội bầu cử càng rộn ràng, náo nức. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Phương tham gia bỏ phiếu tại phường Đồng Hới. 

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp địa phương, các lực lượng tuyên truyền, cổ động bầu cử bằng hình thức lưu động đến các bản, làng.

Sẵn sàng cho bầu cử nơi phên dậu Tổ quốc

Ngày mai (15/3), cùng với cử tri cả nước, cử tri tỉnh Nghệ An sẽ đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở các bản làng vùng biên tỉnh Nghệ An, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân cơ bản đã hoàn thành, không khí bầu cử rộn ràng, phấn khởi.