Hải Phòng với khát vọng vươn lên trên hành trình hội nhập

Tháng Năm về, Hải Phòng khoác lên mình sắc đỏ của những chùm hoa phượng rực rỡ trong nắng hạ. Đây là thời điểm thành phố Cảng bước vào lễ hội lớn nhất trong năm: Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu với ý nghĩa khẳng định vị thế, khát vọng vươn lên của Hải Phòng trên hành trình hội nhập, phát triển.
Hoa phượng đỏ - biểu tượng của thành phố Hải Phòng.
Hoa phượng đỏ - biểu tượng của thành phố Hải Phòng.

Dấu ấn từ một lễ hội đặc trưng vùng đất cảng

Bắt đầu từ năm 2012, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ đã trở thành thương hiệu văn hóa, du lịch nổi bật của Hải Phòng. Được tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày giải phóng thành phố Hải Phòng (13/5/1955), lễ hội không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng. Sự kiện thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hiện đại và giàu bản sắc.

Năm 2025, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra trong không khí phấn khởi kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng và chào mừng những thành tựu mà thành phố đạt được sau 70 năm xây dựng và phát triển. Với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền cửa biển”, lễ hội năm nay bao gồm chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, kết nối truyền thống với hiện đại, quá khứ hào hùng và tương lai khát vọng. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Hải Phòng: 70 năm niềm tin và khát vọng vươn mình”. Bà Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng khẳng định, đây là sự kiện văn hóa, du lịch đặc biệt quan trọng, được Hải Phòng xây dựng thành lễ hội truyền thống, thương hiệu du lịch đặc trưng của thành phố Cảng. Thông qua lễ hội, Hải Phòng mong muốn quảng bá hình ảnh thành phố năng động, hội nhập đến với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến du lịch, đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng, góp phần đưa Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu. Không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ còn đóng vai trò chất xúc tác kích cầu du lịch, quảng bá môi trường sống và kinh doanh thuận lợi của thành phố. Những năm qua, mỗi mùa lễ hội, lượng khách đổ về Hải Phòng tăng mạnh, kéo theo doanh thu từ lưu trú, ẩm thực, vui chơi, giải trí tăng trưởng mạnh mẽ. Các khu du lịch như Đồ Sơn, Cát Bà, phố đi bộ Tam Bạc trở thành điểm đến yêu thích của du khách. Từ đầu năm 2025, nhiều dự án du lịch lớn như Vịnh trung tâm Xanh Island tại Cát Bà được khởi động, kết hợp với hệ thống xe buýt điện thông minh kết nối khu du lịch biển và đô thị, góp phần đưa Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch biển quốc gia và khu vực. Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là công cụ truyền thông hiệu quả, góp phần lan tỏa hình ảnh Hải Phòng biển xanh, hoa đỏ, thân thiện và năng động. Ông Phạm Tuấn Hùng (quận Hải An) cho biết: “Mỗi lần tham dự lễ hội, tôi được sống lại ký ức hào hùng của thành phố Cảng. Tự hào khi Hải Phòng hôm nay hiện đại mà vẫn giữ được giá trị truyền thống. Mong rằng lễ hội ngày càng đặc sắc hơn để quảng bá hình ảnh quê hương mình”.

Thành phố kinh tế biển bứt phá mạnh mẽ

Cùng với phát triển du lịch, kinh tế Hải Phòng liên tục bứt phá ngoạn mục. Trong 10 năm, thành phố duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. Năm 2024, GRDP của Hải Phòng đạt 11,01%, đưa quy mô nền kinh tế đứng trong tốp 5 cả nước, cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương và Đồng Nai.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2024 đạt 9.486 USD, tăng gấp hơn 20 lần so với năm 2003, thời điểm Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 32-NQ/TW về phát triển Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thu hút đầu tư cũng là điểm sáng khi năm 2024, Hải Phòng đạt 4,94 tỷ USD vốn FDI, tăng 34% so với cùng kỳ. Các tập đoàn lớn như LG (Hàn Quốc), Pegatron (Đài Loan-Trung Quốc), Fujifilm (Nhật Bản)… đã chọn Hải Phòng làm địa điểm sản xuất, đưa thành phố trở thành trung tâm công nghiệp, logistics tầm cỡ quốc tế. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư đồng bộ: Cảng nước sâu Lạch Huyện tiếp nhận tàu trọng tải 300.000 DWT; sân bay Cát Bi được nâng cấp; các cây cầu và tuyến đường huyết mạch được hoàn thiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, kết nối liên vùng hiệu quả. Thành phố đang trình Quốc hội nghị quyết về việc thành lập Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam trong năm 2025, đây là bước đột phá chiến lược để khai thác lợi thế địa chính trị và hệ thống cảng biển quốc tế. Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích 20.000 ha được Chính phủ phê duyệt cuối năm 2024 sẽ trở thành trung tâm công nghiệp xanh, logistics hiện đại, là động lực tăng trưởng mới của toàn vùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Hoàng Minh Cường nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ không đơn thuần là lễ hội văn hóa mà còn là lời khẳng định về sức sống, ý chí, khát vọng đổi mới và phát triển của thành phố. Đây là dịp để tôn vinh lịch sử hào hùng, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, tạo động lực thúc đẩy kinh tế-xã hội, quảng bá hình ảnh Hải Phòng năng động, hội nhập và phát triển. Với quyết tâm tổ chức thành công lễ hội, chính quyền và nhân dân thành phố thể hiện sự thống nhất cao về ý chí, hành động, tiếp tục kiến tạo Hải Phòng giàu truyền thống lịch sử, cảnh quan thiên nhiên đẹp, con người hào sảng, thân thiện và văn minh.

Có thể bạn quan tâm

Phía Bắc Hà Nội đang có nhiều tiềm năng tăng trưởng. (Ảnh: PV)

Bất động sản phía bắc Hà Nội trước chu kỳ tăng trưởng mới

Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng đa cực, kéo theo sự dịch chuyển về dòng vốn, dân cư và giá trị bất động sản. Trong bối cảnh đó, khu vực phía bắc Hà Nội đang dần nổi lên như một cực phát triển mới của Thủ đô, với Mê Linh là địa bàn còn nhiều dư địa tăng trưởng.

Tách biệt với cái nắng oi ả của ngày hè, thư viện Tích Lộc (thôn Tích Giang 3, xã Phúc Thọ) là một không gian mát mẻ và tĩnh lặng, chỉ có tiếng sột soạt của giấy và tiếng trẻ em thì thầm thảo luận.

[Ảnh] Một chiều hè không điện thoại ở thư viện làng

Trong khi nhiều bậc phụ huynh đau đầu với bài toán mỗi dịp nghỉ hè: “Làm sao để con không đắm chìm vào màn hình điện tử?”, thì tại xã Phúc Thọ, Hà Nội, trẻ em nơi đây đang háo hức tìm đến một niềm vui mới. Đó là đọc sách miễn phí tại những thư viện cộng đồng.

Ngư dân sửa lại lồng bè sau thiên tai.

Xây dựng "luật chơi" mới cho nuôi biển công nghiệp

Lần đầu tiên, Việt Nam xây dựng Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) dành riêng cho cơ sở nuôi biển công nghiệp. Bộ tiêu chuẩn không chỉ tạo hành lang kỹ thuật thống nhất cho đầu tư, quản lý mà còn được kỳ vọng trở thành nền tảng để chuyển đổi từ nuôi biển truyền thống sang sản xuất công nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu bấm nút khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình

Đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến với người dân

Ngày 26/6, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược nâng cao năng lực y tế tuyến cuối và mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân khu vực phía nam Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu khai mạc.

Thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề

Chiều 25/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng xây dựng và phát triển giáo dục trung học nghề ở Việt Nam hiện nay", thảo luận mô hình, cơ chế và chính sách triển khai cấp trung học nghề theo Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị.