Hải Phòng thực hiện thành công hai ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên

Chiều 7/8, Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng cho hay, hai ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên tại Hải Phòng đã thành công. Hai ca phẫu thuật thành công đã khẳng định bước tiến mới trong làm chủ kỹ thuật cao của đội ngũ y, bác sĩ thành phố Cảng trong lĩnh vực nhãn khoa, hướng tới mục tiêu bảo vệ, chăm sóc ngày càng tốt hơn sức khỏe nhân dân.
Các bác sĩ tiến hành ca ghép giác mạc đầu tiên tại Hải Phòng.
Các bác sĩ tiến hành ca ghép giác mạc đầu tiên tại Hải Phòng.

Hai ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên này là sự kiện ghi dấu mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành y tế thành phố Hải Phòng nói chung và lịch sử Bệnh viện Mắt Hải Phòng nói riêng trong triển khai và làm chủ kỹ thuật ghép giác mạc kỹ thuật cao, kỹ thuật khó và cũng là kỹ thuật "đích" trong lĩnh vực nhãn khoa.

Người bệnh được ghép giác mạc đã ổn định và tiến triển tốt.

Người bệnh được ghép giác mạc đã ổn định và tiến triển tốt.

Sự kiện cũng ghi dấu ấn trên bản đồ ghép giác mạc Việt Nam, cũng như bản đồ y khoa trong khu vực và trên thế giới.

Hiện, hai bệnh nhân được ghép giác mạc tại Bệnh viện Mắt Hải Phòng đều đã ổn định và tiến triển tích cực. Bệnh nhân tiếp xúc tốt, toàn trạng ổn định, thị lực đang hồi phục, mắt không sưng nề, mảnh ghép kín, tiền phòng sạch, mắt yên…

Theo đó, Bệnh viện Mắt Hải Phòng phối hợp Ngân hàng Mắt Trung ương nhận từ người hiến giác mạc tại địa phương là bà Vũ Thị Đ, sinh năm 1947, ở xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy) tự nguyện hiến tặng giác mạc cho con gái là Nguyễn Thị H., sinh năm 1969 và người cháu là Vũ Duy H., sinh năm 1996, đều cùng ở xã Ngũ Đoan (huyện Kiến Thụy).

Chị Nguyễn Thị H. bị sẹo giác mạc mắt trái cần phẫu thuật ghép giác mạc, cháu Vũ Duy H. bị đục giác mạc mắt trái do chấn thương, đã phải phẫu thuật lấy thủy tinh thể… Bà Vũ Thị Đ. đã có đơn tự nguyện hiến giác mạc ngày 24/7 và đã mất ngày 28/7.

Thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc.

Thực hiện phẫu thuật ghép giác mạc.

Với sự chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của Sở Y tế Hải Phòng, Bệnh viện Mắt Trung ương, Ngân hàng Mắt Trung ương và sự đồng hành của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Mắt Hải Phòng đã triển khai an toàn và thành công 2 ca phẫu thuật ghép giác mạc đầu tiên này.

Ca phẫu thuật đầu tiên ghép giác mạc cho bệnh nhân Nguyễn Thị H. được bắt đầu lúc 8 giờ 15 phút và ca phẫu thuật ghép giác mạc cùng với treo thủy tinh thể cho bệnh nhân Vũ Duy Đ. được tiến hành lúc 9 giờ 15 phút cùng trong sáng 5/8.

Kíp phẫu thuật là các chuyên gia, phẫu thuật viên của Bệnh viện Mắt Trung ương cùng đội ngũ các bộ y tế hàng đầu của Bệnh viện Mắt Hải Phòng; kíp gây mê do các chuyên gia của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp và Tổ chuyên gia hỗ trợ.

Hai ca phẫu thuật ghép giác mạc hoàn thành sau 2 giờ; hai bệnh nhân đã thoát mê an toàn, chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi và chăm sóc đặc biệt, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, hồi sức và chăm sóc sau ghép bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Toàn cảnh 2 ca ghép giác mạc đầu tiên tại Hải Phòng.

Toàn cảnh 2 ca ghép giác mạc đầu tiên tại Hải Phòng.

Ngày 7/8, sau 2 ngày hậu phẫu, cả 2 bệnh nhân đã tiến triển tích cực, tiếp xúc tốt, toàn trạng ổn định, thị lực đang hồi phục, mắt không sưng nề, mảnh ghép kín, tiền phòng sạch, mắt yên.

Với thành công bước đầu này, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Hải Phòng cũng từng bước khẳng định năng lực, trình độ, bản lĩnh trong làm chủ các kỹ thuật khó, nỗ lực giúp cho người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ, kỹ thuật y tế hiện đại, chuyên sâu ngay tại thành phố Cảng.

Đây cũng là nỗ lực hướng tới mục tiêu phát triển Bệnh viện Mắt Hải Phòng lên Bệnh viện hạng I trong giai đoạn 2023-2028 và góp phần xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trở thành trung tâm y tế của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.