Hải Phòng cấp cứu kịp thời ca bệnh bị vỡ nhãn cầu mắt trái

Chiều 1/7, Bác sĩ Nguyễn Đức Quân, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu kịp thời một ca bệnh bị vỡ nhãn cầu mắt trái, phòi kẹt tổ chức nội nhãn. Hiện, bệnh nhân đã ổn định, thị lực đã có dấu hiệu phục hồi tốt, nhìn được khoảng 3m.
Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương, kịp thời
Ca phẫu thuật được triển khai khẩn trương, kịp thời

Trước đó, chiều 30/6, Bệnh viện Mắt Hải Phòng tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân Thào Chờ S., 40 tuổi, quê ở huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang), là công nhân bị tai nạn lao động chấn thương vùng mắt trái.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tổn thương sâu vùng hốc mắt trái; thị lực mờ hoàn toàn, chỉ nhìn bóng bàn tay, kết mạc xuất huyết cương tụ, xuất huyết tiền phòng độ III, có dấu hiệu vỡ củng mạc, phòi kẹt tổ chức nội nhãn.

Thực hiện phẫu thuật mắt.

Thực hiện phẫu thuật mắt.

Bệnh nhân đã được các chuyên gia của Bệnh viện hội chẩn, thống nhất chẩn đoán là chấn thương vỡ nhãn cầu trái giờ thứ 6; có chỉ định mổ cấp cứu để cứu vãn thị lực cho bệnh nhân.

Kíp mổ là các y, bác sĩ có kinh nghiệm được Ban Giám đốc Bệnh viện trực tiếp chỉ đạo và phẫu thuật viên chính (cọc 1) là Thạc sĩ, Bác sĩ Vũ Như Chiến, Trưởng khoa Khám bệnh cận lâm sàng.

Trong hơn 1 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã tiến hành bộc lộ vị trí tổn thương, tái tạo lại tổ chức nội nhãn bị phòi kẹt, khâu phục hồi vị trí củng mạc bị vỡ, phục hồi tổ chức kết mạc bị tổn thương….

Các bác sĩ hoàn tất ca phẫu thuật sau 1 giờ đồng hồ.

Các bác sĩ hoàn tất ca phẫu thuật sau 1 giờ đồng hồ.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, ca phẫu thuật kết thúc an toàn và bệnh nhân được chuyển về phòng hậu phẫu theo dõi và điều trị.

Đến 7 giờ sáng 1/7, các chuyên gia đã hội chẩn khám lại vùng mắt trái cho bệnh nhân, kết quả đã có những tiến triển tích cực, tại vùng mắt trái chấn thương đã bớt sưng nề, kết mạc giảm xuất huyết, cương tụ, nhãn áp kế Icare MT 16-18mmHg, thị lực đã có dấu hiệu phục hồi tốt, nhìn được khoảng 3m, toàn trạng và mắt phải ổn định.

Hiện, vết thương mắt của bệnh nhân đã ổn định, thị lực có dấu hiệu phục hồi tốt.

Hiện, vết thương mắt của bệnh nhân đã ổn định, thị lực có dấu hiệu phục hồi tốt.

Theo Giám đốc Bệnh viện Mắt Hải Phòng Nguyễn Đức Quân, trung bình hằng năm, Bệnh viện Mắt Hải Phòng khám và điều trị cho hơn 45 nghìn lượt bệnh nhân; phẫu thuật cho hơn 9 nghìn lượt bệnh nhân với khoảng 200 ca chấn thương nặng vùng mắt liên quan tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, tai nạn giao thông…

Đặc biệt, trong điều kiện thời tiết nắng nóng như hiện nay, người lao động khi làm việc ngoài trời với cường độ cao rất dễ xảy ra những tai nạn thương tích, đặc biệt chấn thương vùng mắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực, để lại các di chứng nặng nề thậm chí phải múc bỏ nhãn cầu.

Do vậy, Bệnh viện Mắt Hải Phòng khuyến cáo người lao động cần chú ý tập trung công việc và mang bảo hộ, kính mắt để bảo đảm an toàn lao động cao nhất…

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.

Quang cảnh hội nghị chiều 28/4 nhằm tháo gỡ khó khăn cho "phòng tuyến" y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Cà Mau nhận diện để gỡ khó cho tuyến y tế cơ sở

Kể từ khi chính thức thu gọn từ 164 xuống còn 64 đơn vị (sau hợp nhất tỉnh), hệ thống y tế cơ sở tại Cà Mau đối mặt với không ít khó khăn, nhất là thiếu hụt lãnh đạo, biên chế chuyên môn, cùng hạ tầng chắp vá... Đây là những điểm nghẽn được lãnh đạo Cà Mau nhận diện để sớm khơi thông.

Dự phòng chủ động RSV góp phần ổn định sức khỏe, cải thiện chất lượng sống. Ảnh: Shutterstock

Nhiễm trùng do RSV dễ tiến triển nặng ở người lớn mắc phổi tắc nghẽn mạn tính: Giải pháp nào để kiểm soát?

Theo Bộ Y tế, gần 10% dân số Việt Nam “sống chung” với bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) - nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 4 trên toàn thế giới vào năm 2021. Nguy hiểm hơn, bệnh nhân COPD có nguy cơ cao mắc bệnh do virus hợp bào hô hấp (RSV) và có thể dẫn đến các đợt cấp, nhập viện, một số biến chứng khác.