Hải Phòng quyết liệt triển khai tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy

Ngày 24/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và triển khai các giải pháp quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy của thành phố Cảng.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu phát biểu tại tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW.

Sau hơn 7 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, tại thành phố Hải Phòng, chủ trương tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đã được triển khai thực hiện.

Kết quả, hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, nhất là số lượng đầu mối bên trong các cơ quan, đơn vị và số lượng cán bộ lãnh đạo, biên chế được tinh giản đáng kể; số lượng biên chế bằng và thấp hơn chỉ tiêu biên chế được giao.

Cùng với đó, Hải Phòng thực hiện tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức căn cứ theo vị trí việc làm được phê duyệt, bước đầu đạt kết quả tích cực; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và hoạt động công vụ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại Hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân phát biểu tại Hội nghị.

Tuy nhiên, Thành ủy Hải Phòng cũng chỉ rõ những hạn chế trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, nhất là kết quả thực hiện chưa như mong muốn; số lượng cơ quan tinh gọn bộ máy, tinh giảm biên chế chưa nhiều; hệ thống chính trị còn cồng kềnh, nhiều đầu mối trung gian, một số hoạt động kém hiệu quả…

Cùng với đó, việc xây dựng vị trí việc làm gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và tinh giảm biên chế chưa đồng bộ, kém hiệu quả; việc sắp xếp tổ chức bộ máy tại một số đơn vị, lĩnh vực mang tính cơ học, hiệu quả hoạt động chưa cao; số mô hình hoạt động tự quản tại địa phương nhiều, một số mô hình mang tính hình thức, chồng chéo, trùng lặp, không hiệu quả…

Các đại biểu đã bàn thảo, nêu những vướng mắc trong thực tế triển khai tại địa phương, đơn vị khi triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp, kiến nghị với quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW- một cuộc cách mạng trong sắp xếp, tổ chức bộ máy…

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu khẳng định, Nghị quyết số 18-NQ/TW là chủ trương sáng suốt, kịp thời của Đảng, góp phần nâng cao đáng kể hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị; việc tích cực triển khai thực hiện trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Hải Phòng đạt được thành tựu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh và đối ngoại...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, kết quả mà các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương đã đạt được trong việc triển khai, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW thời gian vừa qua.

Đồng chí Lê Tiến Châu chỉ rõ, kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW vẫn chưa đạt được kỳ vọng đã đề ra.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho hay, vừa qua, Chính phủ, Quốc hội có nhiều quyết định, chủ trương tạo cơ hội cho Hải Phòng phát triển như: thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng, cùng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù vượt trội, trong đó có thành lập Khu thương mại tự do thành phố Hải Phòng; thực hiện chính quyền đô thị tại Hải Phòng và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã…

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Phạm Ngọc Dương thông tin về phương án và chủ trương chế độ chính sách trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng Phạm Ngọc Dương thông tin về phương án và chủ trương chế độ chính sách trong thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Điều đó đặt ra cho Hải Phòng phải khẩn trương hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, gắn với tinh giản biên chế để hệ thống chính trị toàn thành phố tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; xây dựng được bộ máy công quyền xuất sắc và được người dân tin tưởng như mong muốn của Tổng Bí thư…

Bí thư Thành ủy đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải thống nhất quan điểm, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt và công tâm, khách quan vì lợi ích chung của thành phố; không nể nang, không né tránh, không lợi dụng để cài cắm lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân trong sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế…

Bí thư Hải Phòng yêu cầu, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng, các cơ quan cấp thành phố phải nêu gương đi đầu; tiến hành sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy trước, sau đó sẽ tiến hành tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhằm loại bỏ những vị trí không cần thiết, giảm những công việc không hiệu quả, cắt bỏ những khâu trung gian, tập trung nguồn lực cho những lĩnh vực then chốt, những con người thực sự xứng đáng và phù hợp…

Cùng với các chính sách đặc thù, vượt trội của Trung ương để bảo đảm chế độ, chính sách cho cán bộ tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi hoặc dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thành phố cũng nghiên cứu xây dựng chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố để thực hiện...

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục rà soát để tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong với nguyên tắc bên khối chính quyền giảm 15-20% đầu mối thì các cơ quan trong hệ thống chính trị cũng phải phấn đấu giảm tối thiểu 15% đầu mối; các cơ quan, đơn vị, địa phương không chủ động đề xuất tinh gọn, thành phố sẽ áp đặt thực hiện phương án cụ thể và người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm toàn diện…

Có thể bạn quan tâm

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.