Hải Phòng phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường

Năm 2024, thành phố Hải Phòng ghi danh ở vị trí quán quân trong bảng xếp hạng Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI). Điều này khẳng định rõ nét quyết tâm của Hải Phòng trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cảng Hải Phòng phát triển xanh gắn với bảo vệ môi trường. (Ảnh LÊ DŨNG)
Cảng Hải Phòng phát triển xanh gắn với bảo vệ môi trường. (Ảnh LÊ DŨNG)

QUYẾT TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ SONG HÀNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

PGI là bộ chỉ số được xây dựng nhằm đánh giá mức độ thân thiện với môi trường trong điều hành kinh tế, môi trường đầu tư của chính quyền địa phương cũng như mức độ ứng xử với môi trường của cộng đồng doanh nghiệp. Việc Hải Phòng vươn lên vị trí dẫn đầu đã phản ánh những nỗ lực nhất quán và đồng bộ của thành phố trong nhiều năm qua nhằm đưa các mục tiêu xanh trở thành trụ cột chiến lược.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng khẳng định: Việc dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số PGI là minh chứng cho quyết tâm của thành phố trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Thành phố định hướng doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất theo hướng thân thiện với môi trường, đồng thời thúc đẩy cải thiện chính sách và thực thi hiệu quả các giải pháp phát triển xanh, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Mục tiêu dài hạn là phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Năm 2025, thành phố Hải Phòng đề ra ba nhiệm vụ trọng tâm là giảm phát thải CO2 tại huyện Cát Hải; giảm khí CO2, khí mê-tan trong lĩnh vực giao thông, vận tải; và triển khai các biện pháp giảm phát thải khí nhà kính trong thương mại, dịch vụ, du lịch và đô thị. Ngoài ra, thành phố cũng tập trung chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang mô hình sinh thái, khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện môi trường và công nghệ các-bon thấp.

Theo thống kê, hoạt động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và khu kinh tế mỗi năm tiêu thụ khoảng 2,76 tỷ kWh điện, xả thải khoảng 8 triệu mét khối nước và thải ra môi trường khoảng 1,5 triệu tấn chất thải rắn. Thêm vào đó là tình trạng ô nhiễm bụi, tiếng ồn và nhiều vấn đề môi trường khác.

Trước thực trạng này, thành phố Hải Phòng đã chủ trương xây dựng Đề án phát triển theo hướng đô thị cảng biển xanh, văn minh, hiện đại; hình thành khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng theo mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

“Chúng tôi hướng tới mô hình Cảng Xanh (Green Port), tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ logistics giá trị gia tăng, hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, kết nối hiệu quả với các trung tâm sản xuất, tiêu dùng trong và ngoài nước”, ông Phạm Hồng Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng nhấn mạnh.

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Cùng với các giải pháp trong khu vực công nghiệp và cảng biển, thành phố Hải Phòng cũng đang đẩy mạnh phát triển ngành năng lượng tái tạo, nhất là điện rác, điện gió ven bờ và ngoài khơi. Việc phát triển năng lượng tái tạo không chỉ giảm áp lực cho lưới điện quốc gia mà còn góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Đồng thời, thành phố Hải Phòng tập trung xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn bền vững cao cho chuỗi cung ứng, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo, nguyên vật liệu tái chế và áp dụng các mô hình sản xuất tuần hoàn, thân thiện với môi trường trong cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn tại Hải Phòng hiện đã đặt mục tiêu ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) vào chiến lược phát triển, coi đây là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Có thể khẳng định, thành tích dẫn đầu Chỉ số PGI năm 2024 là cột mốc quan trọng để Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế xanh tại Việt Nam. Đồng thời, tạo nền tảng vững chắc để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, cảng biển quốc tế và đô thị biển sinh thái hàng đầu khu vực châu Á vào năm 2050 .

Có thể bạn quan tâm

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.