Hải Phòng nhanh chóng khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống người dân

Bão số 3 cùng lũ lớn đã đi qua, nhưng để lại thiệt hại rất lớn, gây ảnh hưởng nặng nề đến cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công trình công cộng. Thành phố Hải Phòng đang huy động mọi nguồn lực, khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân.
 Công nhân Công ty LS Metal Vina (Khu công nghiệp DEEP-C 2B Đình Vũ) khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để sản xuất trở lại.
Công nhân Công ty LS Metal Vina (Khu công nghiệp DEEP-C 2B Đình Vũ) khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão để sản xuất trở lại.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân, thành phố tập trung huy động mọi nguồn lực với quyết tâm cao nhất khắc phục hậu quả bão, lũ; sớm giải tỏa giao thông, cấp điện, nước sạch, mạng viễn thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu… phục vụ sản xuất của các doanh nghiệp và đời sống người dân.

Cùng với đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phối hợp lực lượng vũ trang, các tỉnh, thành phố khác nhanh chóng thu dọn cây xanh gãy đổ, trồng lại cây xanh bị bật gốc, dọn dẹp vệ sinh, phòng chống dịch bệnh…

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các cấp, ngành, địa phương dừng các cuộc họp không cần thiết để tập trung khắc phục hậu quả của bão; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên phụ trách các địa phương, sở, ngành chỉ đạo và bám sát việc khắc phục hậu quả…

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên cho biết, việc khôi phục hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ đời sống và sản xuất được đặc biệt quan tâm. Cũng nhờ thế mà chỉ sau một tuần, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp vừa khắc phục hậu quả thiệt hại do bão, vừa bố trí, khôi phục sản xuất trở lại tại tất cả các đơn vị.

Ngay sau bão, lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã trực tiếp xuống các khu công nghiệp, các doanh nghiệp FDI có thiệt hại để thăm hỏi, hỗ trợ doanh nghiệp khẩn trương khắc phục tình trạng nhà xưởng bị tốc mái, hư hỏng, động viên các doanh nghiệp nhanh chóng khôi phục lại hoạt động sản xuất sau bão.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn LS Metal Vina (Khu công nghiệp DEEP-C 2B Đình Vũ) chuyên sản xuất các sản phẩm từ đồng, ống đồng, ngay sau bão, chủ doanh nghiệp cũng đã bay từ Hàn Quốc sang để chỉ đạo việc huy động lực lượng lao động khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả và hoạt động trở lại. Tại các doanh nghiệp khác, việc đánh giá thiệt hại, dọn dẹp, sửa chữa và tổ chức lại sản xuất cũng được tiến hành khẩn trương.

Ông Pan Xing Hua, Tổng Giám đốc Công ty Global Material Handling (Khu công nghiệp DEEP-C Đình Vũ) - một doanh nghiệp bị thiệt hại khá nặng về nhà xưởng vừa mới hoàn tất xây dựng, hết sức xúc động trước sự thăm hỏi, quan tâm, hỗ trợ của chính quyền thành phố Hải Phòng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp khẩn trương đánh giá thiệt hại, phối hợp nhà thầu tính toán, triển khai ngay việc sửa chữa nhà xưởng và phấn đấu sớm hoàn thành việc sửa chữa để có thể đưa vào hoạt động sớm nhất...

Chỉ chưa đầy một ngày sau bão số 3, hệ thống giao thông kết nối trên địa bàn Hải Phòng đã thông thoáng trở lại; chỉ 3 ngày sau bão, Hải Phòng cơ bản khôi phục hệ thống cấp điện, nước, mạng viễn thông cho phần lớn khách hàng tại các địa phương và khu công nghiệp. Trong vòng chưa đầy một tuần sau bão, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng được khôi phục, cuộc sống người dân cũng trở lại bình thường.

Theo Trưởng phòng An toàn (Công ty Điện lực Hải Phòng) Bùi Bình Minh, ngay sau bão, điện lực Hải Phòng đã huy động tối đa nhân lực, vật tư, thiết bị để khẩn trương khắc phục sự cố hư hỏng trạm, đứt dây các đường điện cao thế, trung và hạ thế, tình trạng đổ, gãy cột điện. Lực lượng khắc phục sự cố lưới điện tổ chức làm 3 ca liên tục, phối hợp cùng hơn 140 cán bộ, công nhân kỹ thuật của điện lực 7 tỉnh, thành phố bạn hỗ trợ để khẩn trương khắc phục các sự cố, hư hỏng.

Tại Phòng Điều độ của Điện lực Hải Phòng luôn bận rộn, các nhân viên trực liên tục tiếp nhận thông báo về tiến độ khắc phục hư hỏng đường dây và trạm từ các nơi báo về để đóng điện trở lại ngay khi việc sửa chữa vừa hoàn tất… Công ty Điện lực Hải Phòng đã tập trung cao nhất để cấp điện trở lại cho toàn bộ khách hàng chỉ một tuần sau bão, kể cả những nơi xa xôi, khó khăn nhất…

Theo lãnh đạo Công ty cổ phần Cấp nước Hải Phòng, ngay sau bão, công ty đã khẩn trương khôi phục vận hành 7/7 nhà máy nước sạch trong khu vực đất liền gồm: An Dương, Cầu Nguyệt, Vật Cách, Vĩnh Bảo 1, Vĩnh Bảo 2, Ngũ Lão, Hưng Đạo; vận hành máy phát điện để cung cấp 50% nhu cầu nước sạch cho khu vực thị trấn Cát Bà trong thời gian chưa có điện lưới. Cùng với đó, công ty cũng tập trung sửa chữa hư hỏng đường ống, vận hành trở lại các trạm bơm tăng áp và cũng chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, việc cấp nước sạch trên địa bàn Hải Phòng do công ty đảm nhận đã trở lại bình thường...

Theo Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng Phạm Văn Tuấn, bão số 3 khiến tất cả trạm BTS trên địa bàn bị ngưng trệ do mất nguồn điện lưới; chỉ có khoảng 27% số thuê bao FTTH online có kết nối do các doanh nghiệp viễn thông đã sử dụng nguồn điện dự phòng…

Bão cũng khiến hơn 1.400 trạm BTS, chiếm gần 55% tổng số trạm trên địa bàn mất liên lạc; 112 trong tổng số 157 nút gom mạng cấp huyện (UPE) mất liên lạc... Ngay sau bão, các doanh nghiệp viễn thông huy động tối đa nguồn lực để khắc phục sự cố, bảo đảm khôi phục hoàn toàn hoạt động hệ thống thông tin liên lạc trong thời gian sớm nhất cùng với việc cấp điện, dọn dẹp cây đổ tại các tuyến đường.

Chưa đầy một tuần sau bão, hơn 790 trạm BTS và 57 nút gom mạng cấp huyện, hơn 294 nghìn thuê bao FTTH online được khôi phục và hơn 90% mạng viễn thông toàn thành phố đã hoạt động trở lại…

Hiện nay, những chuyến tàu đầu tiên ra vào giữa huyện đảo tiền tiêu xa xôi Bạch Long Vĩ với đất liền, phà biển ra đảo Cát Bà (huyện Cát Hải) đã hoạt động trở lại, đường phố Hải Phòng phong quang, cây xanh đổ ngã đang được dựng và trồng lại, trẻ em lại đến trường... sau bão số 3.

Có thể bạn quan tâm

Bản đồ hướng tuyến tuyến đường kết nối đông-tây thành phố. (Ảnh: ĐÀM THANH)

Kiến tạo nền tảng hạ tầng cho không gian phát triển mới của Hải Phòng

Được “ấp ủ” ngay sau khi Hải Phòng-Hải Dương hợp nhất, mới đây, tại Kỳ họp thứ 5, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVII đã biểu quyết thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối đông-tây thành phố Hải Phòng. Đây là công trình giao thông cấp đặc biệt, có ý nghĩa chiến lược đối với thành phố.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình và đại diện Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) và Ứng dụng Công dân số NinhBinh-S.

Xây dựng chính quyền số hiệu lực, xã hội số hiện đại

Từ chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”, Ninh Bình đặt mục tiêu chuyển đổi số phải đo bằng sản phẩm vận hành được, bằng dữ liệu và số người dân sử dụng với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Lễ hội giới thiệu nền ẩm thực đa dạng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Văn hóa thế giới 2026

Nhằm tôn vinh sức mạnh của văn hóa trong kết nối con người và thúc đẩy hòa bình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và Thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai” năm 2026, từ ngày 1 đến 4/10 tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Nông dân xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên chuyển sang trồng nho cho thu nhập cao.

Xã Tiên Tiến hướng tới đô thị văn minh

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Tiên Tiến (Hưng Yên) đã phát huy tinh thần đoàn kết, huy động sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị văn minh, giàu bản sắc.

Lễ hội Côn Sơn-Kiếp Bạc vang vọng hào khí Đông A.

Côn Sơn-Kiếp Bạc: Nơi vang vọng hào khí Đông A

Mỗi độ thu sang, Khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc lại vào mùa chính hội, đón dòng người hành hương từ bốn phương tìm về. Những nghi lễ đặc sắc tại đền Kiếp Bạc kết nối quá khứ với hiện tại, góp phần làm nên chiều sâu văn hóa của vùng đất thiêng gắn với hào khí Đông A.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát

Là địa phương có nhiều cửa khẩu thông thương với Trung Quốc, Quảng Ninh có hoạt động xuất nhập khẩu, giao thương biên giới sôi động. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được Chi cục Hải quan khu vực VIII xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Vẻ đẹp Tràng An làm nên sức hút điện ảnh Ninh Bình (Ảnh Di sản Tràng An)

Khai mở dư địa công nghiệp văn hóa

Ngày càng có nhiều tác phẩm điện ảnh trong nước và quốc tế lựa chọn Ninh Bình làm bối cảnh, mở ra hướng khai thác mới. Qua ngôn ngữ điện ảnh, những giá trị văn hóa, cảnh quan đặc sắc của địa phương được đưa vào đời sống đương đại, góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình và hình thành những chuỗi giá trị mới trên nền tảng văn hóa.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện IUU cho ngư dân.

Kiểm soát chặt tàu cá, xử lý nghiêm vi phạm IUU

Tỉnh Hưng Yên đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) theo phương châm “quản lý chặt từ bờ-kiểm soát chắc trên biển-xử lý nghiêm vi phạm”.

Đẩy nhanh tiến độ các công trình có vốn đầu tư công tại các địa phương góp phần nâng cao mức tăng trưởng.

Cụ thể hóa các mục tiêu phát triển

Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 28/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới xác định mục tiêu đến năm 2030, Đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển nhanh, bền vững; là vùng động lực của cả nước, có các trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế số quốc gia.

Nghệ nhân Nguyễn Công Tráng và nghệ nhân trẻ Nguyễn Công Đạt (bên trái) trao đổi về việc phát huy giá trị nghề cha ông truyền lại (Ảnh ĐỖ HIỀN)

Giữ nghề truyền thống độc đáo khắc in mộc bản

Từ không gian làng nghề, những người thợ khắc in mộc bản Thanh Liễu (phường Tân Hưng, Hải Phòng) đang tìm cách đưa nghề truyền thống đến gần hơn với công chúng, để những giá trị văn hóa được tiếp nối, lan tỏa trong đời sống đương đại.

Khu nhà ở xã hội Quang Châu dành cho công nhân tại Bắc Ninh.

Bắc Ninh đẩy mạnh nguồn cung nhà ở xã hội

Thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp. Đến tháng 9/2026, thành phố đã hình thành 132 dự án với tổng quy mô dự kiến khoảng 144.200 căn hộ.

Một mỏ khai thác đất san lấp tại Bắc Ninh. (Ảnh minh họa: ĐH)

Bắc Ninh tăng cường năng lực xử phạt vi phạm hành chính về đất đai

Nhằm siết chặt quản lý, sử dụng đất trong bối cảnh đô thị hóa, công nghiệp hóa diễn ra nhanh chóng. Thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Đề án “Tăng cường năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030”.

Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố Hải Phòng. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Hải Phòng hướng tới 100% dịch vụ công thiết yếu không phụ thuộc địa giới

Chính quyền thành phố Hải Phòng vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính giai đoạn 2026-2030 theo Nghị quyết số 258/NQ-CP ngày 31/8/2026 của Chính phủ, hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp, vì sự phát triển của thành phố.

Lễ hội mùa Thu tại xã Thiên Lộc thu hút lượng rất lớn người dân, công nhân đến tham gia.

Từ lễ hội mùa Thu đến không gian phát triển kinh tế đêm

Lễ hội mùa Thu năm 2026 do chính quyền xã Thiên Lộc (Hà Nội) tổ chức, như một món ăn tinh thần độc đáo cho nhân dân địa phương và hàng chục nghìn công nhân Khu công nghiệp Thăng Long. Xã Thiên Lộc coi đây là nền tảng để thúc đẩy hoạt động kinh tế đêm, tạo động lực mới phát triển thương mại-dịch vụ.