Hải Phòng lập 2 Tổ công tác tháo gỡ khó khăn về giải ngân vốn đầu tư công

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng vừa có Quyết định 1600/QĐ-UBND thành lập 2 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 tại các quận, huyện và các Ban Quản lý dự án trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố (gọi tắt là Tổ công tác).
Cầu Lại Xuân, một công trình trọng điểm trong giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng.
Cầu Lại Xuân, một công trình trọng điểm trong giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hải Phòng.

Theo đó Tổ công tác số 1 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng là Tổ trưởng; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Nguyễn Ngọc Tú là Tổ phó Thường trực; cùng với 7 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân là Tổ trưởng; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng Nguyễn Thanh Long là Tổ phó Thường trực; cùng với 7 thành viên là lãnh đạo các sở, ngành thành phố.

Tổ công tác số 1 có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công của 10 dự án trọng điểm trong năm 2024.

Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là công trình trọng điểm lớn của thành phố Hải Phòng.
Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm là công trình trọng điểm lớn của thành phố Hải Phòng.

Trong đó, có nhiều dự án lớn như: xây dựng chính quyền số thành phố Hải Phòng giai đoạn 2021 – 2025; xây dựng cầu bến Rừng, cầu Lại Xuân nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh; xây dựng đường Đỗ Mười kéo dài; xây dựng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hải Phòng (giai đoạn 1); xây dựng cầu Nguyễn Trãi; xây dựng cầu vượt sông Hóa và tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn (đoạn qua Hải Phòng); xây dựng Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Bắc sông Cấm…

Tổ công tác số 2 có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại các cơ quan, đơn vị (trừ các dự án trọng điểm trong năm 2024 nêu trên).

Trong đó, Tổ công tác số 2 sẽ kiểm tra, đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư công, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của từng dự án, vốn kéo dài từ các năm trước sang năm 2024 (nếu có); báo cáo khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024; đề xuất, kiến nghị (nếu có)…

Cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn tất để đưa vào khai thác.

Cầu Bến Rừng nối huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) với tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn tất để đưa vào khai thác.

Cùng với đó, Tổ công tác cũng sẽ kiểm tra, đôn đốc công tác phân bổ chi tiết vốn đầu tư công thuộc ngân sách các quận, huyện; kết quả phân bổ chi tiết vốn đầu tư công năm 2024; báo cáo, khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có); công tác giải phóng mặt bằng cho các dự án của thành phố trên địa bàn quận, huyện; báo cáo khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị (nếu có)...

Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng giao Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hải Phòng cung cấp thông tin về kết quả giải ngân đến hết ngày 20 hằng tháng, hoặc đột xuất khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở số liệu của Kho bạc Nhà nước chi nhánh Hải Phòng, Chủ tịch thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung báo cáo và so sánh, đánh giá tình hình giải ngân của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra.

Thời gian làm việc của Tổ công tác kéo dài đến tháng 1/2025.

Có thể bạn quan tâm

Đường phố được trang hoàng băng-rôn, cờ hoa cho ngày lễ lớn của dân tộc.

Hà Nội rực rỡ sắc màu văn hóa trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Hòa chung không khí vui tươi, tự hào của cả nước, Thủ đô Hà Nội những ngày này hiện lên như một bức tranh văn hóa sống động, nơi mà di sản ngàn năm và nghệ thuật đương đại cùng hòa nhịp, tạo nên trải nghiệm khó quên cho người dân lẫn du khách thập phương.

Hoạt động trình diễn flyboard ánh sáng trên mặt nước Hồ Kỳ Lân.

Đa dạng trải nghiệm cho du khách dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại Ninh Bình

Nhằm chào mừng dịp lễ 30/4-1/5, với mục tiêu tạo dựng không gian văn hóa-giải trí đặc sắc, kết hợp hài hòa giữa các giá trị truyền thống và hoạt động hiện đại, chuỗi sự kiện “Tự hào Hoa Lư” diễn ra từ ngày 28/4 đến 3/5 tại Phố cổ Hoa Lư đã thu hút đông đảo người dân và du khách, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn.

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.