Hải Phòng đưa nghệ thuật đến với công nhân

Từ tháng 9/2023, thành phố Hải Phòng tổ chức biểu diễn chương trình của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp tại khu công nghiệp trên địa bàn. Hoạt động này nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đông đảo công nhân, lao động…
Các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.
Các nghệ sĩ biểu diễn phục vụ công nhân lao động tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam, cùng với phát triển kinh tế, Hải Phòng luôn quan tâm đầu tư phát triển văn hóa, nghệ thuật, đưa văn hóa, nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo người dân, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của công chúng, nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân cả về vật chất và tinh thần…

Với quan điểm đó, năm đoàn nghệ thuật thành phố không chỉ biểu diễn trong chương trình Sân khấu trên truyền hình, mà còn tổ chức công diễn phục vụ đông đảo nhân dân tại Nhà hát thành phố và lưu diễn tại vùng nông thôn, hải đảo xa xôi của thành phố Cảng. Mới đây nhất, sân khấu và các tác phẩm nghệ thuật biểu diễn đã được đưa đến các công xưởng, nhà máy phục vụ công nhân lao động.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng, Trần Thị Hoàng Mai

Theo Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên, thành phố hiện có Khu kinh tế Ðình Vũ-Cát Hải và 14 khu công nghiệp với tổng số gần 200 nghìn công nhân lao động. Hơn nửa trong số đó là lao động nữ và hơn 1/3 là lao động ngoại tỉnh. Ngoài thời gian lao động, làm việc tại nhà máy, đi lại, đón con cái và chăm lo cho gia đình thì việc dành thời gian xem truyền hình vốn đã khó, còn thưởng thức văn hóa, văn nghệ trực tiếp thì thật sự là điều “xa xỉ” đối với họ...

Vì thế, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao để có thể thường xuyên đưa sân khấu đến gần hơn với công nhân lao động đang trực tiếp làm việc tại các khu công nghiệp. Ðây cũng là một trong những chính sách thể hiện sự quan tâm của thành phố đối với đời sống người lao động…

Từ tháng 9/2023 vừa qua, chương trình “Ðưa sân khấu đến với công nhân” đã được mở màn tại nhà máy của Công ty cổ phần Luyện cán thép cao cấp Việt Nhật trong Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền thuộc huyện Thủy Nguyên. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, lãnh đạo doanh nghiệp và các đoàn nghệ thuật, hàng trăm công nhân lao động tại đây đã được thưởng thức nhiều tiết mục biểu diễn của Ðoàn Chèo, Ðoàn Ca múa và Ðoàn Múa rối Hải Phòng. Các tiết mục phong phú, thể hiện nghệ thuật đương đại cũng như văn hóa dân gian... vừa bảo đảm về quy mô, giá trị nghệ thuật, vừa mang tính tuyên truyền, giáo dục và giải trí phù hợp đông đảo công nhân…

Ngoại trừ một số ít lao động đặc biệt không thể rời vị trí làm việc, phần lớn công nhân lao động trong khu công nghiệp đều được sắp xếp thời gian làm việc hợp lý để dự chương trình. Vẫn mang nguyên các bộ trang phục bảo hộ lao động nhưng niềm vui tràn ngập và những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt những công nhân lao động. Cả hội trường rộng lớn đón nhận các tiết mục nghệ thuật với những tràng pháo tay tán thưởng, như một lời động viên, cảm ơn các nghệ sĩ, diễn viên đã đưa nghệ thuật biểu diễn đến với công xưởng, nhà máy…

Theo anh Nguyễn Duy Thắng, công nhân nhà máy luyện của Công ty cổ phần Luyện cán thép cao cấp Việt Nhật, chương trình nghệ thuật thật sự là món quà tinh thần lớn, giúp động viên và tạo sự hứng khởi cho mọi người, giúp công nhân lao động hăng say hơn trong lao động sản xuất, gắn bó hơn với doanh nghiệp và khu công nghiệp…

Giữa tháng 10 vừa qua, Ðoàn Múa rối Hải Phòng tiếp tục dàn dựng và tổ chức biểu diễn phục vụ hơn 1.300 công nhân lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tohoku Pioneer thuộc Khu công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng trên địa bàn huyện An Dương. Không chỉ biểu diễn các tiết mục mang bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo như: “Trẩy hội xuân” (Dân ca quan họ Bắc Ninh), “Xuân về trên bản Mèo”, mà các nghệ sĩ còn sáng tạo các tiết mục vui nhộn như “Ông già xì-tin” (giai điệu Gangnam Style) hay điệu nhảy bốc lửa trong “Vũ điệu Latin” (tác giả Xuân Long)…

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao Hải Phòng Trần Thị Hoàng Mai cho biết, các đoàn nghệ thuật thành phố lưu diễn tại các doanh nghiệp, khu kinh tế, khu công nghiệp và thời gian tới sẽ biểu diễn tại các khu nhà trọ có đông người lao động nhằm đưa chương trình nghệ thuật đến các thành viên trong gia đình công nhân như một nỗ lực làm phong phú hơn đời sống tinh thần của công nhân lao động và gia đình họ.

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.

Kiểm tra tem truy xuất nguồn gốc trên dây chuyền đóng gói mật ong Ninh Bình.

Hướng tới nền nông nghiệp số

Trong bối cảnh nông nghiệp hiện đại đòi hỏi minh bạch và kiểm soát chất lượng chặt chẽ, truy xuất nguồn gốc đang trở thành “chìa khóa” để nông sản khẳng định uy tín trên thị trường.