Hải Phòng đồng loạt tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Ngày 3/2, các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã đồng loạt phát động và tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Ất Tỵ 2025.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham gia Tết trồng cây tại thành phố Thủy Nguyên.
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham gia Tết trồng cây tại thành phố Thủy Nguyên.

Năm nay, thành phố Hải Phòng chủ trương việc tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả và tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang, mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây gắn với công tác chăm sóc, bảo vệ cây, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng…

Tại thành phố Thủy Nguyên, Tết trồng cây được phát động tại quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính trong Khu đô thị mới bắc sông Cấm với sự tham dự của đông đảo đại diện lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và thành phố Thủy Nguyên (thuộc thành phố Hải Phòng).

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham gia Tết trồng cây tại huyện Tiên Lãng.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham gia Tết trồng cây tại huyện Tiên Lãng.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủy Nguyên Nguyễn Huy Hoàng, Thủy Nguyên hiện có hơn 1.340ha diện tích rừng tập trung chủ yếu tại các xã: Ninh Sơn, Liên Xuân, Bạch Đằng, Quang Trung và một số phường: Thủy Đường, Minh Đức, Hòa Bình, Trần Hưng Đạo, Thủy Hà, Ngũ Lão, Quảng Thanh.

Với mong muốn xây dựng những lá phổi xanh bảo vệ thành phố, Thủy Nguyên vừa tập trung bảo vệ rừng hiện có, vừa phát triển trồng mới thêm rừng trên các vùng đồi núi, đất bãi phù hợp và đã cơ bản phủ xanh hết diện tích đồi núi, các khu vực rừng ngập mặn.

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia trồng cây trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. (Ảnh: SƠN HÀ)

Các chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia trồng cây trên đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ. (Ảnh: SƠN HÀ)

Hiện, Thủy Nguyên đang ưu tiên dành quỹ đất cho phát triển các công viên, phát triển dải cây xanh hai bên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên xã, các đường nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần bảo đảm chất lượng môi trường sống, tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại huyện đảo tiền tiêu xa xôi Bạch Long Vĩ nằm giữa vịnh Bắc Bộ, đông đảo cán bộ, quân và dân trên đảo đã tham dự lễ phát động và tổ chức trồng 3.000 cây xanh các loại, vượt mức kế hoạch đề ra tới 150%.

Các cây được lựa chọn trồng là những loại cây phù hợp và thích ứng với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng trên đảo như: dừa, phi lao, cây ăn quả và một số cây bản địa.

Việc bố trí trồng cây được thực hiện tại khu vực trung tâm huyện, ven các tuyến đường và khuôn viên các cơ quan, đơn vị.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận An Dương trồng cây tại khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quận An Dương.

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng và quận An Dương trồng cây tại khu vực Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ quận An Dương.

Tại quận Ngô Quyền, quận đã phát động Tết trồng cây và tổ chức trồng hơn 300 cây sấu, bằng lăng, phượng vĩ tại khu tái định cư ngõ 226 Lê Lai…

Huyện An Lão đã phát động Tết trồng cây tại xã Quốc Tuấn và tại các địa phương trên địa bàn đồng loạt ra quân tổ chức trồng 1.500 cây xanh tại các tuyến đường, các khu di tích lịch sử văn hóa, các trường học, các điểm sinh hoạt văn hóa công cộng.

Huyện Kiến Thụy đã tổ chức phát động Tết trồng cây và tổ chức trồng bàng Đài Loan trên dọc tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu của xã Ngũ Phúc; đồng thời, tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức trồng 3.000 cây bóng mát, cây ăn quả các loại…

Có thể bạn quan tâm

Khu di tích đền thờ/Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan. (Ảnh: NGỌC ĐINH - MẠNH HÀO)

Đồng thuận từ lòng dân

Mỗi buổi chiều ở Vân Nội, loa truyền thanh vang lên những thông tin nổi bật về kinh tế-xã hội của xã Việt Tiến (Hưng Yên) nói chung và của thôn nói riêng. Ở sân nhà văn hóa, nhiều người dân quây quần trò chuyện. Những chia sẻ xoay quanh mùa vụ, tình làng nghĩa xóm, và những đổi thay đang hiện hữu trên quê hương.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Các đại biểu thực hiện nghi thức phát động Tháng Nhân đạo năm 2026.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động Tháng Nhân đạo năm 2026

Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là dấu mốc đặc biệt nhìn lại chặng đường “80 năm – Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, góp phần huy động sức mạnh của toàn xã hội chăm lo cho người nghèo, người yếu thế; thể hiện hình ảnh một Việt Nam tích cực đóng góp vào các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Công an xã Ô Diên làm việc với trường hợp vi phạm.

Xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Thời gian qua, tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức và cá nhân. Trước thực trạng trên, Công an Hà Nội đã xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.