Hải Phòng: Bảo đảm an toàn du lịch trước bão

Thành phố Hải Phòng; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố đã quán triệt, chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch, các Ban Quản lý di tích trên địa bàn tuyệt đối không được chủ quan trong phòng, chống thiên tai, bão lũ, không để bị động, bất ngờ.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng). (Ảnh: PHAN TUẤN)
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng). (Ảnh: PHAN TUẤN)

Sáng 20/7, sau khi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Đặc khu Cát Hải (Hải Phòng), đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng yêu cầu các sở, ngành của thành phố và đặc khu Cát Hải khẩn trương kêu gọi các chủ tàu, kiểm đếm các phương tiện tàu cá, tàu du lịch, bè nuôi trồng thủy sản trên các vùng biển vào nơi tránh trú bão an toàn; vận chuyển du khách tại khu du lịch Cát Bà về nơi an toàn trước khi thành phố ban hành lệnh cấm biển.

Trước đó, ngày 19/7, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo, yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường, đặc khu: Kiến Hải, Kiến Hưng, Chấn Hưng, Đồ Sơn, Nam Đồ Sơn, Dương Kinh, Hưng Đạo, Nam Triệu, Cát Hải và Bạch Long Vĩ tổ chức rà soát, tuyên truyền, vận động khách du lịch trên địa bàn về dự kiến thời gian đổ bộ của bão số 3, thời gian dự kiến cấm biển để chủ động di chuyển về nơi an toàn.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, từ ngày 14/7, đơn vị đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ huy và đội xung kích phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phòng chống thiên tai của Sở; ngày 18/7, đơn vị đã ban hành công văn về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông có khả năng mạnh lên thành bão gửi các xã, phường, đặc khu và các đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện.

Để chủ động phòng, chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã yêu cầu các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng thường xuyên theo dõi các thông báo, thông tin cảnh báo, diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, cập nhật diễn biến về cơn bão, tình hình mưa lũ, thông tin kịp thời đến khách du lịch đã đặt dịch vụ, chương trình du lịch để chủ động các biện pháp phòng tránh, bảo đảm an toàn; tổ chức lực lượng ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng yêu cầu các khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác trên địa bàn thành phố có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối cho khách du lịch; không tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, các chương trình cho khách tham quan du lịch, không tổ chức cho khách lưu trú tại các khu vực, địa điểm bị ảnh hưởng của bão, có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, đá, lũ lụt..., nhất là khách du lịch trên biển, vịnh và đảo.

Đối với khách du lịch đang có lịch trình tham quan du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch phải phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng đưa khách thoát khỏi vùng nguy hiểm.

Các cơ sở lưu trú du lịch cũng được đơn vị yêu cầu thực hiện giảm giá dịch vụ lưu trú, phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ khách về nhu yếu phẩm trong trường hợp bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ lụt... gây ra; yêu cầu thông báo kịp thời đến chính quyền địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan về các diễn biến phức tạp, sự cố xảy ra (nếu có) để có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng cho biết, Sở đã đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố chỉ đạo các xã, phường, đặc khu, các lực lượng chức năng quan tâm hỗ trợ ứng phó khi bão đổ bộ đối với việc sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm, nơi không bảo đảm an toàn, đặc biệt là khách du lịch trên các tàu lưu trú (67 tàu); di chuyển tàu lưu trú du lịch ra khỏi khu vực nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền neo đậu hoặc thực hiện biện pháp khác để bảo đảm an toàn; thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu chữa người bị thương, hỗ trợ lương thực, thuốc chữa bệnh, nước uống và nhu yếu phẩm khác tại khu vực bị chia cắt, khu vực ngập lụt nghiêm trọng và địa điểm sơ tán...

Có thể bạn quan tâm

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh thành kính dâng hương, dâng hoa trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Dâng hương tưởng niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự

Nhân kỷ niệm 117 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (3/12/1908-3/12/2025), ngày 3/12, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy Ban mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm trước tượng đài đồng chí Ngô Gia Tự, đặt tại phường Tam Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

(Ảnh: LÊ ĐỨC)

Bảo vệ sức khỏe thế nào trước "làn sóng bụi mịn" ở Hà Nội?

Hà Nội liên tục nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới trong ngày, sánh ngang hoặc vượt qua các “điểm nóng” quen thuộc như Delhi, Lahore hay Baghdad. Vì thế, người cao tuổi, trẻ nhỏ, người có bệnh lý nền... cần lưu ý các biện pháp để tự bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm không khí nặng nề. 

Các nghệ nhân làng nghề lụa đũi Nam Cao, Hưng Yên. (Ảnh: HNV)

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Xây dựng thương hiệu hợp chuẩn quốc tế là con đường duy nhất để nâng sức cạnh tranh, nâng giá trị và đưa sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam vươn tầm toàn cầu. Khi thương hiệu trở thành “tấm hộ chiếu”, sản phẩm thủ công Việt không chỉ có giá trị kinh tế mà còn lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc, một “tài sản mềm” vô cùng quý giá.

Các diễn giả Việt Nam và quốc tế chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh: HNV)

Định hình tương lai của các nền kinh tế sáng tạo châu Á, trong đó có Việt Nam

Với 5 phiên thảo luận chuyên môn trong 2 ngày, hội thảo tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu của truyền thông số và công nghiệp sáng tạo, khẳng định việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, đổi mới trong lĩnh vực này trở nên cấp thiết trong bối cảnh ngành công nghiệp sáng tạo và văn hóa đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu.