Hải Phòng: Bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 157 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.
Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Theo đó, danh sách trích ngang lý lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và bản kê khai tài sản, thu nhập của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng cho biết: Trong tổng số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, có 32 người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử và 1 người tự ứng cử; mỗi người có 2 bộ hồ sơ.

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 là 157 người, đều là những người được cơ quan, đơn vị giới thiệu ứng cử, không có người tự ứng cử; mỗi người có 1 bộ hồ sơ.

Đến hết 17 giờ ngày 1/2 (thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ theo quy định), Sở Nội vụ Hải Phòng đã lập biên bản kết thúc việc nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng Nguyễn Đức Tuấn, sau 18 ngày triển khai tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (từ ngày 15/12/2025 đến ngày 1/2/2026), việc tiếp nhận hồ sơ đã hoàn thành đúng tiến độ, trình tự, bảo đảm đúng quy định.

Trên cơ sở các hồ sơ đã được chuyển giao, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố sẽ tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thống nhất danh sách sơ bộ người ứng cử, bảo đảm đúng quy định, lựa chọn những người xứng đáng, bảo đảm tiêu chuẩn ứng cử về mọi mặt.

Sau hội nghị hiệp thương lần 2 sẽ tiến hành hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ nỗ lực cao độ, tiến hành hội nghị hiệp thương lần 3 trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để chủ động và bảo đảm tiến độ tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tại khai mạc Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đối ngoại Quốc hội đóng góp vào thành tựu của đất nước trong 80 năm qua

Đối ngoại Quốc hội đóng góp vào thành tựu của đất nước trong 80 năm qua

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời phỏng vấn báo chí về những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Quốc hội, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong 80 năm qua. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội Việt Nam và Uzbekistan có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS). (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (Đức)

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen đang có chuyến công tác tại Việt Nam.