Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân: Sự kiện quan trọng củng cố quyền lực nhân dân Việt Nam

Chuyên gia người Cuba cho rằng ngay từ khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng nhằm tôn vinh và củng cố quyền lực của nhân dân, được thể hiện xuyên suốt và toàn diện.

Nhà báo Cuba Luis Manuel Arce Isaac. (Ảnh: TTXVN)
Nhà báo Cuba Luis Manuel Arce Isaac. (Ảnh: TTXVN)

Cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 ở Việt Nam là một sự kiện quan trọng nhằm khẳng định và củng cố quyền lực của nhân dân Việt Nam cũng như thực hiện các nhiệm vụ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam thông qua.

Đây là nhận định của nhà khoa học chính trị người Cuba Luis Manuel Arce Isaac trong cuộc trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana.

Nhấn mạnh đây là sự kiện trọng đại, chuyên gia người Cuba cho rằng ngay từ khi thống nhất đất nước, Việt Nam đã có những nỗ lực không ngừng nhằm tôn vinh và củng cố quyền lực của nhân dân.

Quyền lực này được thể hiện xuyên suốt và toàn diện, chứ không chỉ là dân chủ đại diện, và được hiện thực hóa trong các cơ quan quản lý thuộc cả 3 nhánh quyền lực trong chính phủ, trong đó có nhánh lập pháp chịu trách nhiệm xây dựng và điều hành cơ cấu thể chế của quốc gia.

Theo chuyên gia Luis Manuel Arce Isaac, việc đẩy nhanh tiến độ bầu cử không phải là quyết định tùy hứng mà có sự cân nhắc kỹ lưỡng xuất phát từ những mục tiêu phát triển quan trọng mà đất nước đã đặt ra và đang từng bước hiện thực hóa một cách thành công, giúp Việt Nam vượt qua những trở ngại trên con đường phát triển hướng tới sự thịnh vượng.

Ông cho rằng một trong những khía cạnh thú vị nhất là cuộc bầu cử này diễn ra ngay sau Đại hội XIV vốn đã vạch rõ lộ trình cho các dự án kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị của đất nước trong giai đoạn 5 năm tới và nhiều năm tiếp theo, đồng thời bối cảnh toàn cầu đang có những thay đổi nhanh chóng sẽ tác động tới Việt Nam trong hành trình bước vào kỷ nguyên mới.

Với ý nghĩa đó, những đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp được lựa chọn sẽ đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy tiến trình phát triển mang tính quyết định đã được Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra tại Đại hội XIV, theo đó đưa đất nước trở thành nước đang phát triển có thu nhập cao và tiến tới trở thành nước phát triển thông qua việc đạt được tốc độ tăng trưởng cao và nâng cao sức cạnh tranh.

Ông Luis Manuel Arce Isaac tin rằng, thông qua công việc và sự cống hiến của mình, các đại biểu Quốc hội sẽ thúc đẩy những nghị quyết về tiến bộ thể chế nhằm đổi mới công tác soạn thảo và thực thi pháp luật, tiếp tục hình thành nên hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng, thống nhất, minh bạch và khả thi, đáp ứng mong muốn của người dân Việt Nam.

Các đại biểu cần thực hiện công tác lập pháp một cách chính xác, minh bạch và sáng tạo để phối hợp các bộ máy hành chính khác trong việc phát huy sức mạnh sản xuất, huy động mọi nguồn lực phát triển, bảo đảm tự do kinh doanh, quyền sở hữu và bình đẳng giữa các doanh nghiệp, đồng thời công nhận khu vực tư nhân là "một động lực quan trọng" của nền kinh tế quốc gia như Đại hội XIV đã xác định.

Theo đánh giá của ông Luis Manuel Arce Isaac, Việt Nam có đầy đủ tiềm năng để không chỉ là "người quan sát" mà còn là nhân tố chính trong kỷ nguyên thay đổi hiện nay, đồng thời thúc đẩy ngoại giao nghị viện góp phần vào sự phát triển toàn diện của đất nước cũng như của các dân tộc khác trên thế giới.

Ngoại giao nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba, đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng Tư lệnh Fidel Castro đặt nền móng, được vun đắp bởi các thế hệ lãnh đạo và người dân hai nước.

Có thể bạn quan tâm

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Hải Phòng: Bàn giao hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố

Ủy ban Bầu cử thành phố Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị bàn giao hồ sơ 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 157 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 cho Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các Trưởng đoàn và đại biểu quốc tế tại khai mạc Diễn đàn Nghị viện Hợp tác Pháp ngữ về nông nghiệp bền vững, an ninh lương thực và ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: ĐĂNG ANH)

Đối ngoại của Quốc hội trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Trong suốt chặng đường lịch sử 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và đổi mới, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động, ngày càng khẳng định vững chắc vị trí, vai trò là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Đối ngoại Quốc hội đóng góp vào thành tựu của đất nước trong 80 năm qua

Đối ngoại Quốc hội đóng góp vào thành tựu của đất nước trong 80 năm qua

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành ngoại giao, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trả lời phỏng vấn báo chí về những hoạt động đối ngoại tiêu biểu của Quốc hội, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế trong 80 năm qua. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu nội dung cuộc phỏng vấn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Uzbekistan Nuriddin Ismoilov. (Ảnh: DUY LINH)

Quốc hội Việt Nam và Uzbekistan có nhiều dư địa để thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực quan trọng

Sáng 27/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch Viện Lập pháp (Hạ viện) Quốc hội Uzbekistan Nuriddin Ismoilov, Trưởng đoàn đại biểu Uzbekistan sang tham dự Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 25 đến 26/10.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS). (Ảnh: TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới (Đức)

Chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới, Cộng hòa Liên bang Đức (WUS), Tiến sĩ Kambiz Ghawami, đại diện được ủy quyền của bang Hessen đang có chuyến công tác tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez

Chiều 30/9, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì lễ đón Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernandez, dẫn đầu đoàn đại biểu Cuba thăm chính thức Việt Nam và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên Nghị viện Việt Nam-Cuba.