Hải Dương xây dựng, tổ chức Hội Nông dân các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày 17/10, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội lần thứ 10 (nhiệm kỳ 2023-2028) và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Thủ tướng Chính phủ.
Đại hội lần thứ 10 Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028.
Đại hội lần thứ 10 Hội Nông dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2023-2028.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cùng 251 đại biểu chính thức đại diện cho gần 400 nghìn hội viên Hội Nông dân của tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân tỉnh Hải Dương đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra.

Nổi bật là phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nông dân tỉnh và trở thành tâm điểm trong đời sống kinh tế-xã hội ở nông thôn.

Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất cho hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Trung bình mỗi năm có 190.794 hội viên đăng ký danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi.

Qua bình xét có 130.651 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, vượt 36,6% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 9.

Các đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ 10.

Các đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh Hải Dương lần thứ 10.

Hội Nông dân các cấp đã tích cực khai thác nguồn vốn cho hội viên vay. Tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp đến ngày 30/6 đạt 78,8 tỷ đồng, tăng 26,84 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ.

Các cấp hội còn phối hợp với các ngân hàng nhận ủy thác hàng nghìn tỷ đồng cho hàng nghìn lượt nông dân vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh; tặng 20.177 suất quà cho các hộ nông dân nghèo, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây mới và sửa chữa 40 nhà “mái ấm nông dân” với tổng số tiền gần 7 tỷ đồng...

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Các cấp hội đã tham gia tổ chức 310 lớp dạy nghề cho 10.933 lao động nông thôn, 8.346 buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, theo hướng hữu cơ cho 579.150 lượt người; xây dựng 172 mô hình trình diễn về giống, tiến bộ kỹ thuật mới theo tiêu chuẩn GAP; kết nối, hỗ trợ tiêu thụ 41.700 tấn nông sản cho nông dân, xây dựng 536 mô hình bảo vệ môi trường như mô hình: nông dân thu gom, xử lý rác hữu cơ thành phân bón, cánh đồng không rác thải, tuyến đường nông dân tự quản; hàng cây nông dân...

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân các cấp đã kết nạp 48.321 hội viên, vượt 222% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội 9, nâng số hội viên toàn tỉnh lên 388.437 người và chất lượng hội viên ngày càng được nâng lên.

Chỉ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Chỉ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu tại đại hội, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Lương Quốc Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Trần Đức Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương ghi nhận, biểu dương những kết quả trong công tác hội và phong trào nông dân mà Hội Nông dân tỉnh đạt được nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề nghị: trong nhiệm kỳ tới, Hội Nông dân các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao năng lực, chất lượng cán bộ, hội viên, nông dân. Không ngừng kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy Hội Nông dân các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng mẫu hình người nông dân mới có ý chí tự lực, tự cường, sáng tạo, có kiến thức về khoa học công nghệ, nắm chắc kinh tế số, đổi mới tư duy, cách làm, vươn lên mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh.

Các cấp Hội Nông dân thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa nông dân với doanh nghiệp, nhà khoa học và Nhà nước trong thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế-xã hội ở nông thôn.

Hội Nông dân tỉnh Hải Dương vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng.

Hội Nông dân tỉnh Hải Dương vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ tặng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 10 (nhiệm kỳ 2023-2028) gồm 29 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023-2028) với 22 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hải Dương khóa 10, đồng chí Trịnh Văn Thiện, Bí thư Huyện ủy Thanh Hà được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.