Hải Dương chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Ngày 20/12, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5 (nhiệm kỳ 2024-2029) hướng tới mục tiêu củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, cũng như các tổ chức thành viên của liên hiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đồng thời phát huy tinh thần “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phát biểu tại Đại hội.

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”, nhiệm kỳ 2018-2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương đã nỗ lực, chủ động thích ứng tình hình mới, đổi mới phương thức, lãnh đạo các tổ chức hữu nghị thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, có sự chuyển biến tích cực với nhiều nội dung, hình thức hoạt động phong phú và đa dạng. Qua đó, đã xây dựng và củng cố được mạng lưới các đối tác, tổ chức, cá nhân, bạn bè quan tâm, hỗ trợ và đồng tình ủng hộ Việt Nam nói chung, tỉnh Hải Dương nói riêng.

Đại hội lần thứ 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.

Đại hội lần thứ 5 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động làm tốt công tác tham mưu triển khai các chương trình và hoạt động hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hải Dương với các địa phương kết nghĩa của nước ngoài như tỉnh Viêng Chăn (Lào), tỉnh Seine-Saint-Denis, thành phố Montreuil (Pháp), thành phố Suwon (Hàn Quốc). Mở rộng, tăng cường quan hệ đối tác, triển khai đa dạng các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.

Các đại biểu dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương.

Chủ trì và lãnh đạo các tổ chức thành viên triển khai hoạt động kỷ niệm, gặp mặt giao lưu hữu nghị nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng và ngày Tết của các địa phương bạn, các chương trình trao đổi thanh niên nhằm giao lưu văn hóa, ngôn ngữ và tiếp cận cộng đồng... Đồng thời, chủ động lồng ghép các hoạt động đối ngoại nhân dân trong triển khai các khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị đã vận động được hơn 10 tổ chức quốc tế, phi chính phủ nước ngoài về hoạt động và triển khai các chương trình, dự án, phi dự án trên địa bàn tỉnh; vận động và tiếp nhận, triển khai được 70 khoản viện trợ phi chính phủ với tổng số vốn 5,84 triệu USD (tương đương 147,6 tỷ đồng), gấp hơn 1,8 lần so nhiệm kỳ trước.

Tài trợ của các dự án phi chính phủ nước ngoài tập trung vào các lĩnh vực giáo dục (cấp học bổng, xây dựng cơ sở hạ tầng), an sinh xã hội (hỗ trợ những người khó khăn), y tế (khám chữa bệnh, hỗ trợ trang thiết bị y tế)...

Nhiệm kỳ 2024-2029, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả, năng lực hoạt động của liên hiệp và các tổ chức thành viên. Phát huy tinh thần “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả” trong triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong thực hiện nhiệm vụ đối ngoại nhân dân trên cơ sở nắm vững và vận dụng sáng tạo quan điểm, đường lối của Đảng về đối ngoại và đối ngoại nhân dân, về xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia-dân tộc trên cơ sở luật pháp quốc tế; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực; coi đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị, của từng cán bộ, đảng viên và người dân.

Đẩy mạnh công tác viện trợ phi chính phủ nước ngoài theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở và các đối tượng yếu thế trong xã hội; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách, cũng như các tổ chức thành viên của liên hiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả và chuyên nghiệp hóa. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân cả về trình độ, năng lực, đặc biệt là bản lĩnh chính trị...

Có thể bạn quan tâm

Người dân tỉnh Quảng Ninh nuôi trồng thủy sản trên biển.

Nâng sức cạnh tranh cho nghề nuôi trồng thủy sản biển

Việt Nam có đường bờ biển dài, nhiều đảo, vịnh, đầm, phá… tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, nhiều hợp tác xã, nhân dân tại các địa phương ven biển đang ứng dụng công nghệ mới vào nuôi trồng thủy sản giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thu nhập.

Mô hình chăn nuôi giúp nhiều hộ dân thoát nghèo. Ảnh: NGỌC LAN

Ninh Bình chú trọng giảm nghèo bền vững

Những năm qua, tỉnh Ninh Bình dành nhiều nguồn lực ưu tiên tập trung thực hiện giảm nghèo, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các địa phương, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo mới. Nhiều hộ dân được tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, tạo điều kiện sinh kế, thu nhập ổn định, nâng cao chất lượng cuộc sống, sớm thoát nghèo.

Tượng voi đá được phụng thờ trong Đền A Sào.

Theo dấu voi chiến về “Đệ nhị sinh từ A Sào”

Lưu giữ dấu tích về thân thế và sự nghiệp của anh hùng dân tộc Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn, khu di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Đình, Đền, Bến Tượng A Sào còn gắn với câu chuyện cảm động về chú voi chiến trung nghĩa và câu ca truyền tụng “Đệ nhất sinh từ Kiếp Bạc-Đệ nhị sinh từ A Sào”.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Quang cảnh buổi họp báo.

Bắc Ninh: Tăng trưởng kinh tế năm 2025 ước đạt 10,27%, đứng thứ 5 toàn quốc

Chiều 4/12, tại buổi họp báo thông tin kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Thị Hằng cho biết: Dự kiến, tăng trưởng GRDP năm 2025 của Bắc Ninh đạt 10,27%, đứng thứ 5 cả nước và bám sát kế hoạch do Hội đồng nhân dân tỉnh và Chính phủ giao.

Tăng nguồn cung nhà ở xã hội là giải pháp quan trọng để thị trường phát triển lành mạnh. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Hoàn thiện thể chế để thị trường bất động sản không còn bị lũng đoạn

Sáng 4/12, tại diễn đàn “Xây dựng thị trường bất động sản lành mạnh, bền vững 2025” do Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức, bên cạnh việc nhìn nhận, đánh giá những vấn đề tồn tại, các chuyên gia, doanh nghiệp đã đề xuất những giải pháp để thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, không còn bị lũng đoạn.

Đảo Cát Bà - Thiên đường biển đảo xanh.

[Ảnh] Cát Bà-Thiên đường biển đảo xanh

Đảo Cát Bà (thành phố Hải Phòng), nay đã đổi mới phát triển du lịch xanh bền vững. Nhiều phương tiện hiện đại, thân thiện môi trường đưa du khách đến với những bãi tắm xinh đẹp nép mình bên núi đá hùng vĩ, cánh rừng xanh mát. Các tour du lịch phong phú, giúp du khách như được sống trong xứ sở đẹp như mơ. 

Từ nguồn vốn được hỗ trợ, gia đình ông Nguyễn Văn Gắn có thu nhập ổn định hơn.

Bước tiến mới trong giảm nghèo bền vững của Bắc Ninh

Xác định giảm nghèo bền vững không chỉ là chính sách xã hội mà còn là nhiệm vụ chiến lược gắn với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, Bắc Ninh đã huy động nhiều nguồn lực và triển khai các giải pháp linh hoạt để nâng cao đời sống người dân, thu hẹp chênh lệch vùng miền, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh.

Chế biến tôm sú xuất khẩu ở thành phố Cần Thơ.

Triển vọng từ giống tôm sú kháng bệnh

Gần đây, sự xuất hiện của giống tôm sú với đặc tính dễ nuôi, nhanh lớn, kháng bệnh… mở ra triển vọng mới cho ngành tôm và hứa hẹn tôm sú trở lại thời hoàng kim ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Phía trước chùa Chuông.

Khám phá “Phố Hiến đệ nhất danh thắng” chùa Chuông

Là một trong 17 di tích trọng điểm của Khu di tích quốc gia đặc biệt Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên), chùa Chuông nằm tại khu phố Nhân Dục, phường Hiến Nam trở thành điểm dừng chân quen thuộc của du khách yêu di sản. Ngôi chùa cổ với kiến trúc đặc sắc trong đó hình tượng quả chuông màu vàng gắn trên mái ngói tạo nên dấu ấn riêng.